Sự kiện nổi bật ngày 22.5

22/05/2020 18:27

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV; Các khâu đột phá phải thúc đẩy trực tiếp, mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh... là những sự kiện nổi bật ngày 22.5.

TRONG NƯỚC


Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, sáng 22.5, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra và thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020. Chiều 22.5, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Thị Thuỷ phát biểu. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Ngày 22.5, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức phát động Chiến dịch thúc đẩy chuyển đổi số bằng công nghệ điện toán đám mây Việt Nam. Chuyển đổi số giúp các doanh nghiệp Việt Nam linh hoạt trong thay đổi mô hình hoạt động, tiết giảm chi phí, duy trì hoạt động để tồn tại và hồi phục mạnh mẽ sau khi dịch COVID-19 đã qua. Hiện các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam đều đã chuyển dịch theo xu hướng này và nhu cầu khai thác điện toán đám mây cũng đang tăng trưởng mạnh. Trong ảnh: Đại biểu thực hiện nghi thức phát động Chiến dịch thúc đẩy chuyển đổi số bằng nền tảng điện toán đám mây Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN


Ngày 22.5, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2020 và kết quả tham gia phòng chống dịch COVID-19. Tháng thanh niên là dịp để tuổi trẻ thành phố phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo; thực hiện hàng nghìn công trình, phần việc cùng các hoạt động phòng chống dịch bệnh, hoạt động xã hội vì cộng đồng; góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trong ảnh: Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Hồng Giang – TTXVN


Ngày 22.5, sau 1 tuần ra quân tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ theo Kế hoạch số 1923/KH-C08-P8 ngày 6.5.2020 của Cục C08 - Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Ninh Bình đã xử lý 1.809 trường hợp vi phạm, phạt hành chính hơn 1,7 tỷ đồng. Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, từ ngày 15-21.5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã dừng 9.465 phương tiện để kiểm tra, trong đó xử lý 1.809 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ 11 xe ô tô, 170 xe mô tô và tước 162 giấy phép lái xe các loại. Trong ảnh: Lực lượng cảnh sát giao thông Ninh Bình tổng kiểm soát phương tiện giao thông. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN


Ngày 22.5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” tại dự án 15 Thi Sách; xét kháng cáo của 4 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ của UBND TP Hồ Chí Minh và Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố. Đây là vụ án được mở rộng điều tra từ vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 và Công ty CP Nova Bắc Nam 79) cùng đồng phạm. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Thành Chung - TTXVN


Những ngày gần đây, cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Gia Lai) đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ 3 vụ vận chuyển trái phép hơn 7000 bao thuốc lá từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ. Hiện số thuốc lá trên đã được bàn giao cho Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai xử lý. Trong ảnh: Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh kiểm đếm số thuốc lá, bàn giao cho Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN

TRONG TỈNH

Ngày 22.5, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị lần thứ 145 Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Tổ biên tập văn kiện báo cáo dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị Tổ biên tập tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa, bổ sung. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí về chủ đề của báo cáo, xác định định hướng đến 2030 thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh dự thảo cần nêu bật điểm nhấn của Hải Dương, phải có cơ chế, chính sách riêng để thu hút các tập đoàn, nhà đầu tư lớn, ưu tiên phát triển công nghệ cao. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị lần thứ 145 Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Thu Minh


Sáng 22.5, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ 5 giai đoạn 2015-2020. Nhờ thực hiện tốt các phòng trào thi đua, công tác thuế đã đạt nhiều kết quả quan trọng. 5 năm qua, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán được giao từ 8-33%, năm sau luôn cao hơn năm trước từ 12-30%. Nhiều tập thể, cá nhân ngành thuế được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế… Thời gian tới, Cục Thuế tỉnh tiếp tục phát động phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lập thành tích kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành thuế Việt Nam (10.9.1945-10.9.2020). Trong ảnh: Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Đức Sáng trao Huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thuế. Ảnh: Thành Chung


Chiều 22.5, toàn tỉnh đồng loạt khai mạc kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020 sau thời gian tạm hoãn do dịch Covid-19. Toàn tỉnh sẽ tuyển tổng số 2.475 chỉ tiêu. Theo tổng hợp từ Sở Nội vụ, toàn tỉnh có 3.068 thí sinh đăng ký dự thi, giảm 50 người so với số đăng ký ban đầu do thiếu hoặc vướng mắc về điều kiện dự thi. Đơn vị có số người đăng ký dự thi đông nhất là Kinh Môn với 354 người. Sáng 23.5, các thí sinh sẽ thi (vòng 1) trắc nghiệm môn ngoại ngữ và tin học; chiều cùng ngày thi phần kiến thức chung. Sau khi có kết quả thi tuyển vòng 1, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND cấp huyện sẽ thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành. Trong ảnh: Huyện Gia Lộc có tổng số 210 thí sinh dự thi. Ảnh: Sĩ Tấn

QUỐC TẾ



Ngày 22.5.2020, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đọc báo cáo công tác Chính phủ tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 3 Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) Khóa XIII, trong đó nền kinh tế lớn thứ hai thế giới không đưa ra mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2020. Trong báo cáo, Chính phủ Trung Quốc cam kết đẩy mạnh chi tiêu cũng như cung cấp tài chính để hỗ trợ nền kinh tế. Bắc Kinh xác định thâm hụt ngân sách năm nay ở mức "ít nhất" 3,6% GDP, cao hơn 2,8% GDP của năm 2019. Trong ảnh: Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (phía trước) đọc báo cáo công tác Chính phủ tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 3 Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) khóa XIII ở Bắc Kinh ngày 22.5. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 21.5, Mỹ thông báo ý định rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở với lý do "Nga liên tục vi phạm các điều khoản của hiệp ước”. Theo các quan chức cấp cao của Nhà Trắng, việc rút khỏi Hiệp ước sẽ chính thức được thực hiện sau 6 tháng, theo các điều khoản của thỏa thuận này. Hiệp ước Bầu trời mở được ký năm 1992 và bắt đầu có hiệu lực vào năm 2002. Thỏa thuận cho phép các quốc gia tham gia (34 quốc gia) công khai thu thập thông tin về các lực lượng vũ trang của nhau cũng như các hoạt động quân sự của các nước thành viên. Trong ảnh: Chuyên cơ Không lực 1 đưa Tổng thống Mỹ Donald Trump rời khỏi Nhà Trắng ngày 21.5.2020. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 22.5, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết hiện nước này không xem xét dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đã áp đặt với Triều Tiên từ năm 2010, sau vụ một tàu chiến của Hàn Quốc bị đánh chìm. Tuyên bố được đưa ra vào thời điểm 10 năm Seoul thực hiện các biện pháp trừng phạt Triều Tiên sau khi tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc bị đánh chìm khiến 46 thủy thủ thiệt mạng. Trong ảnh (tư liệu): Tàu Hải quân Hàn Quốc tìm kiếm nạn nhân trong vụ tàu chiến Cheonan bị đánh chìm ngoài khơi đảo Baengnyeong, giáp hải giới Triều Tiên ngày 3.4.2010. Ảnh: AFP/TTXVN


Tòa án Tối cao tỉnh British Columbia vừa ra thông báo cho biết vào ngày 27.5 tới, Thẩm phán Heather Holmes sẽ công bố phán quyết về việc liệu hành vi của bà Mạnh Vãn Châu - Giám đốc Tài chính (CFO) của Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc - theo cáo buộc của Mỹ có vi phạm luật pháp tại Canada hay không. Phán quyết mang tính “mấu chốt” này có thể sẽ dẫn đến việc thả tự do cho bà Mạnh Vãn Châu hoặc khởi đầu cho một tiến trình tranh tụng mới, trong đó phía bà Mạnh sẽ tranh luận về việc bà bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Vancouver ngày 1.12.2018 có trái pháp luật hay không. Trong ảnh (tư liệu): Bà Mạnh Vãn Châu (giữa) - Giám đốc Tài chính (CFO) của Huawei rời Tòa án Tối cao tỉnh British Columbia, ngày 23.1.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 22.5