Sự kiện nổi bật ngày 22.9

22/09/2020 18:34

Phiên họp cấp cao kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hợp quốc; Sự kiện tập trung đông người phải ghi chép thông tin người tham dự... là những sự kiện nổi bật ngày 22.9.

TRONG NƯỚC


Ngày 22.9 (giờ Việt Nam), trong khuôn khổ phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 75 đã diễn ra “Phiên họp cấp cao kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hợp quốc” với sự tham dự của 137 lãnh đạo cấp cao và 33 Bộ trưởng các nước thành viên Liên hợp quốc. Do tác động của đại dịch COVID-19, phiên họp được tổ chức theo hình thức lãnh đạo các nước ghi hình phát biểu trước để phát trực tiếp tại Trụ sở Liên hợp quốc (New York, Hoa Kỳ). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có thông điệp quan trọng gửi tới phiên họp. Trong ảnh: Trong thông điệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh thực tại càng cam go, thử thách, chúng ta càng cần đoàn kết, hợp tác, tăng cường chủ nghĩa đa phương với trung tâm là Liên hợp quốc. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Sáng 22.9, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV, giai đoạn 2020- 2025 với chủ đề: "Đoàn kết, tiếp tục đổi mới sáng tạo, thi đua xây dựng cơ quan Văn phòng Quốc hội chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả". Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015-2020 của Văn phòng Quốc hội; ghi nhận những đóng góp, cống hiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Quốc hội cho nhiệm vụ chung của Quốc hội trong 5 năm qua. Tại Đại hội, có 5 tập thể và 24 cá nhân đã nhận Bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh cùng các đại biểu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Ngày 22.9, UBND tỉnh An Giang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ Công bố xuất khẩu lô hàng gạo thơm sang châu Âu theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và châu Âu (EVFTA). Lô hàng lần này là 126 tấn gạo thơm giống Jasmine 85 được Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời đóng gói theo quy cách 18 kg, sẽ lên đường sang thị trường châu Âu vào cuối tháng 9.2020. Trong ảnh: Ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giới thiệu gạo thơm Việt Nam với Đại diện Liên minh châu Âu tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN


Ngày 22.9, sau 2 ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh tuyên án đối với 20 bị cáo trong vụ án "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân", "Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ". Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khanh, người cầm đầu nhóm phản động trong nước mức án 24 năm tù và phạt hành chính 10 triệu đồng về hai tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ”. Các bị cáo Dương Bá Giang, Vũ Hoàng Nam, Dương Khắc Minh, Nguyễn Minh Tấn, Phạm Trần Phong Vũ bị tuyên phạt mức án từ 17-18 năm tù đồng thời chịu hình phạt bổ sung quản chế 5 năm sau khi mãn hạn tù về cùng tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Các bị cáo khác bị tuyên phạt mức án từ 2 -13 năm 6 tháng tù. Trong ảnh: Áp giải bị cáo Nguyễn Khanh ra xe sau khi tuyên án. Ảnh: Thành Chung - TTXVN


Công an tỉnh Quảng Bình vừa phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng và số lô, số đề. Theo đó, ngày 21.9, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của 6 đối tượng trong đường dây đánh bạc quy mô lớn, thu giữ 4 sổ tiết kiệm có trị giá hơn 1,3 tỷ đồng, 195 triệu đồng tiền mặt, 1 xe ô tô, hàng chục điện thoại di động, máy tính và hàng trăm tài liệu liên quan. Qua đấu tranh, bước đầu làm rõ hơn 30 đối tượng tham gia, với tổng số tiền các đối tượng sử dụng cho việc đánh bạc qua mạng từ tháng 7 năm 2020 đến nay hơn 1.000 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng… Trong ảnh: Tang vật vụ án. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN


Ngày 22.9, tại TP Ninh Bình, Hội đồng xử lý tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình tổ chức tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm hành chính bị phát hiện, thu giữ từ đầu năm đến nay. Tổng giá trị các lô hàng bị tiêu hủy được xác định trên 740 triệu đồng; đều là những loại hàng cấm, hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không công bố tiêu chuẩn chất lượng, quá hạn sử dụng. Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm đếm các mặt hàng trước khi tiêu hủy. Ảnh: Đức Phương – TTXVN

TRONG TỈNH


Ngày 22.9, UBND tỉnh chỉ đạo về việc tiếp tục phòng chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế như đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các địa điểm và trên phương tiện giao thông công cộng; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn... Các hoạt động lễ hội, tôn giáo, sự kiện có tập trung đông người (dưới 70 người) tại nơi công cộng được diễn ra bình thường nhưng phải có nhật ký ghi chép đầy đủ thông tin những người tham dự để thuận tiện cho việc truy vết sau này (nếu có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2) và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch. Tiếp tục tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như phòng game, karaoke, quán bar, vũ trường. Trong ảnh: Du khách đến di tích Côn Sơn dịp 2.9 phải đo thân nhiệt và sát khuẩn tay. Ảnh tư liệu


Chiều 22.9, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh đánh giá công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước (TĐYN) tỉnh lần thứ V đã cơ bản bảo đảm yêu cầu. Lưu ý Đại hội TĐYN tỉnh là sự kiện quan trọng, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí yêu cầu công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Các cơ quan, bộ phận chuyên môn tích cực khởi động lại công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết; khẩn trương phối hợp chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông - địa điểm tổ chức đại hội. Theo kế hoạch, đại hội sẽ được tổ chức vào sáng 30.9 sau hơn 1 tháng tạm hoãn do dịch Covid-19. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu phát biểu kết luận cuộc họp Ban tổ chức Đại hội TĐYN tỉnh lần thứ V. Ảnh: Trung Thu

QUỐC TẾ



Một số nguồn tin ngày 22.9 cho biết Mỹ đã giảm gần một nửa mức thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm đường ống dẫn dầu nhập khẩu từ các nhà sản xuất thép của Hàn Quốc. Theo hãng tin Yonhap, Bộ Thương mại Mỹ đã quyết định áp thuế từ 4,23% đến 9,24%, thấp hơn nhiều mức đề xuất trước đó vào năm 2018 lên tới 18,77%. Quyết định giảm thuế trên được đưa ra sau khi Tòa án thương mại quốc tế (CIT) ra phán quyết buộc Washington phải điều chỉnh mức thuế áp dụng trước đó trong tháng 1.2020 theo khiếu nại từ các nhà sản xuất thép của Hàn Quốc. Trong ảnh: Thép được sản xuất tại nhà máy ở Incheon, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN


Giới chức an ninh Afghanistan ngày 21.9 cho biết đã có ít nhất 57 thành viên các lực lượng an ninh Chính phủ thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một loạt các vụ giao tranh với các tay súng Taliban xảy ra trong đêm trước đó. Đây là ngày bạo lực gây thương vong nhiều nhất kể từ khi Chính phủ nước này và phiến quân Taliban bắt đầu quá trình hòa đàm tại Doha (Qatar) ngày 12.9 hướng tới kết thúc cuộc nội chiến kéo dài nhiều năm qua khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng. Trong ảnh (tư liệu): Lực lượng an ninh Afghanistan gác tại hiện trường một vụ tấn công của phiến quân Taliban tại Kunduz, Afghanistan, ngày 4.3.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 21.9, Chính phủ Mỹ đã thông báo mức thưởng lên tới 5 triệu USD cho những ai cung cấp thông tin để bắt giữ Wilver Villegas Palomino, nhân vật được cho là người đứng đầu nhóm nổi dậy Quân đội Giải phóng quốc gia (ELN) ở Colombia bị luật pháp Mỹ cáo buộc tội danh khủng bố và buôn lậu ma túy. Palomino, còn được biết đến với biệt danh “Carlos El Puerco”, là thành viên cấp cao của ELN, bị một tòa án ở bang Texas, Mỹ, truy tố về tội khủng bố, âm mưu nhập khẩu và phân phối cocaine. Trong ảnh: Lệnh truy nã Wilver Villegas Palomino, đối tượng được cho là người đứng đầu nhóm nổi dậy Quân đội Giải phóng quốc gia (ELN) ở Colombia. Ảnh: FBI/TTXVN


Lượng băng trên Bắc Băng Dương bao quanh Bắc cực trong mùa hè này đã tan chảy xuống mức thấp thứ hai trong hơn 40 năm qua, qua đó cung cấp thêm bằng chứng rõ ràng cho thấy tác động của quá trình ấm lên toàn cầu. Theo các nhà khoa học tại Trung tâm Dữ liệu băng tuyết quốc gia (NSIDC) thuộc Đại học Colorado Boulder (Mỹ), hình ảnh vệ tinh ghi nhận hôm 15.9.2020 cho thấy băng chỉ còn bao phủ 3,74 triệu km2 ở Bắc Băng Dương, mức bao phủ thấp thứ hai sau mức được ghi nhận hồi năm 2012. Trong ảnh (tư liệu): Băng trôi trên biển ngoài khơi Ny-Alesund, Na Uy, ngày 5.6.2010. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 22.9