Sự kiện nổi bật ngày 2.3

02/03/2021 21:58

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2.2021; đồng chí Phạm Xuân Thăng kiểm tra phòng chống dịch... là những sự kiện nổi bật ngày 2.3.

TRONG NƯỚC


Ngày 2.3, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2.2021, đánh giá tình hình kinh tế-xã hội trong tháng đầu tiên của năm mới Tân Sửu. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, trong tháng 2, tháng có Tết Nguyên đán, Đảng, Nhà nước đã quan tâm tổ chức chăm lo Tết cho người dân, dù trong bối cảnh có dịch nhưng không để gia đình nào không có Tết, an ninh trật tự được đảm bảo. Thủ tướng nhấn mạnh: “Tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam trên tinh thần “vaccine+5K”, không được chủ quan. Có hiện tượng thì chúng ta phải truy vết, khoanh vùng thần tốc hơn nữa. Nhanh chóng tiêm vaccine cho các đối tượng ưu tiên, trong đó có người nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao. Chúng ta sẽ cố gắng tiêm tối đa cho số dân của Việt Nam, chúng ta đảm bảo ngân sách và các mặt, thậm chí có biện pháp hỗ trợ ngân sách trực tiếp để mọi người dân được tiêm vaccine. Thủ tướng cũng chỉ đạo phải tiếp tục khoanh ổ dịch ở Kim Thành, Hải Dương mạnh mẽ hơn để không còn vùng lây nhiễm. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 2.3, Ban thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác mặt trận năm 2021, với sự tham dự của gần 2.300 cán bộ mặt trận trong toàn quốc.Ông Trần Thanh Mẫn – Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ông Hầu A Lềnh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2020 với tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ mặt trận, các nội dung, nhiệm vụ, chương trình đề ra đã được thống nhất phối hợp hành động. Bên cạnh đó là kịp thời thực hiện hiệu quả những vấn đề phát sinh do dịch COVID-19. Tại hội nghị, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các địa phương đã tham gia đóng góp ý kiến thảo luận và nhất trí cao với nội dung công tác đã nêu. Tại hội nghị, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các địa phương đã tham gia đóng góp ý kiến thảo luận và nhất trí cao với nội dung công tác đã nêu. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Đức - TTXVN


Ngày 2.3, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đến thăm và trao bằng khen đột xuất của Thủ tướng Chính phủ cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh, sinh năm 1990, trú tại xóm 4, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc (huyện Đông Anh, TP Hà Nội) về hành động dũng cảm cứu sống bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 13 tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội). Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Ảnh: Văn Thắng – TTXVN


Sau thời gian nghỉ Tết và tạm dừng đến trường kéo dài gần 1 tháng để phòng, chống dịch COVID-19, sáng 2.3, học sinh các cấp học của TP Hà Nội đã chính thức trở lại trường. Các trường học đã thực hiện nghiêm túc thông điệp "5K" của Bộ Y tế; việc khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang được chú trọng. Trước đó, thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của UBND thành phố cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các cơ sở giáo dục đã thực hiện vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ trường lớp, chuẩn bị cơ sở vật chất và trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác phòng dịch, đảm bảo an toàn ngay từ ngày đầu học sinh đi học trở lại. Trong ảnh: Trường THCS Ngọc Lâm, quận Long Biên thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch ngay từ ngày đầu đón học sinh trở lại trường. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN


Trong 2 tháng đầu năm 2021, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã trực tiếp chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng và đưa đi cách ly hơn gần 7.000 người nhập cảnh từ Lào. Đồng thời, tổ chức thành lập, duy trì 65 chốt cố định và 11 chốt cơ động trên toàn tuyến biên giới để làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, chốt chặn, kịp thời phát hiện xử lý các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Đặc biệt, đơn vị đã phát hiện xử lý 125 vụ với gần 300 đối tượng nhập cảnh trái phép, xác lập và đấu tranh thành công 2 chuyên án, 3 vụ án hình sự liên quan đến tổ chức môi giới đưa người xuất cảnh trái phép. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ, Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Nghệ An) tuần tra kiểm soát ngăn chăn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép dọc tuyến biên giới. Ảnh: Văn Tý-TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 2.3, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác lấy mẫy xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng tại phường Hiệp An và việc phòng chống dịch, bảo đảm sản xuất của Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương (Kinh Môn). Tại phường Hiệp An, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, thời gian tới, khi địa phương trở lại trạng thái bình thường mới cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Thị xã có giải pháp thích hợp để phục hồi sản xuất, bảo đảm cuộc sống cho nhân dân và chủ động, phản ứng nhanh, hiệu quả nếu dịch quay lại. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch ở từng nhà máy, phân xưởng, bộ phận sản xuất và đối với từng cán bộ, nhân viên, người lao động. Cán bộ phải làm gương cho người lao động noi theo. Doanh nghiệp cần khẩn trương thành lập tổ "An toàn Covid" tùy theo quy mô ở từng nhà máy, phân xưởng, bộ phận. Lãnh đạo doanh nghiệp cần có quy chế, chế tài kiểm tra, giám sát, xử phạt nghiêm những người lao động vi phạm công tác phòng chống dịch. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng tại phường Hiệp An. Ảnh: Danh Trung

QUỐC TẾ


Một cuộc khảo sát mới được Harvard CAPS-Harris Poll công bố độc quyền ngày 2.3 cho thấy, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang bắt đầu nhiệm kỳ ở Nhà Trắng với sự tán thành của 61% những người được hỏi. Theo The Hill, mức độ tín nhiệm trong giai đoạn đầu nắm quyền của Tổng thống Biden cao hơn rõ rệt so với tỷ lệ tín nhiệm tương ứng ở mức 48% dành cho Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump khi mới nhậm chức. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 1.3, tại Geneva (Thụy Sĩ), Đại Hội đồng Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã bắt đầu phiên họp với sự tham dự của các đại diện từ 164 quốc gia thành viên. Ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala trùng với cuộc họp 2 ngày của cơ quan ra quyết định hàng đầu của tổ chức thương mại lớn nhất hành tinh này. Phát biểu trước Đại Hội đồng WTO ngay sau khi nhậm chức, bà Okonjo-Iweala đã kêu gọi các thành viên “làm những điều khác biệt” để đạt được những cải cách cần thiết nhằm giữ cho WTO phù hợp và hành động nhanh chóng. Trong ảnh: Tân Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala phát biểu tại phiên họp Đại Hội đồng WTO ở Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 1.3, luật sư của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, bà Jacqueline Laffont, thông báo thân chủ sẽ kháng cáo phán quyết của tòa án Paris đưa ra trước đó cùng ngày, theo đó tuyên phạt ông Sarkozy 3 năm tù giam vì tội danh tham nhũng. Trong một tuyên bố, bà Laffont cho rằng phán quyết đối với ông Sarkozy là “vô cùng khắt khe” và “hoàn toàn vô căn cứ và phi lý”. Theo luật sư Laffont, cựu Tổng thống Pháp quyết tâm tiếp tục chứng minh ông vô tội. Trong ảnh: Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (giữa) tới phiên xét xử với cáo buộc tham nhũng tại tòa án Paris. Ảnh: THX/TTXVN


Bức tranh sơn dầu "The Tower of the Koutoubia Mosque" (tạm dịch là "Tháp Thánh đường Koutoubia") do chính tay cố Thủ tướng Anh Winston Churchill vẽ và thuộc sở hữu của minh tinh Hollywood Angelina Jolie đã vượt rất xa mọi dự đoán khi được bán với giá lên tới 7 triệu bảng Anh (9,75 triệu USD) trong một cuộc đấu giá tại London ngày 1.3. Churchill không chỉ nổi tiếng là một chính khách lỗi lạc của Anh hồi thế kỷ XX mà còn là một họa sĩ tài hoa, dù ông bắt đầu với hội họa khi đã bước sang tuổi 40. Bức tranh "The Tower of the Koutoubia Mosque" được ông lấy cảm hứng khi trở lại thăm thành phố Marrakesh của Maroc năm 1943. Sau đó, ông đã tặng bức tranh cho Tổng thống Mỹ thời đó là Franklin Roosevelt. Theo nhà đấu giá Christie's, đây là bức tranh phong cảnh duy nhất mà Thủ tướng Anh vẽ trong Thế chiến hai. Trong ảnh: Bức tranh sơn dầu "The Tower of the Koutoubia Mosque" do cố Thủ tướng Anh Winston Churchill vẽ. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 2.3, Thống đốc bang Zamfara của Nigeria, Bello Matawalle thông báo toàn bộ 279 nữ sinh bị bắt cóc tại bang này vào tuần trước đã được trả tự do và đang ở trong các tòa nhà chính quyền. Trước đó, nhà chức trách cho biết các tay súng đã bắt cóc 317 học sinh tại Trường Trung học Khoa học Nữ sinh của Chính phủ (GGSS) ở làng Jangebe vào ngày 26.2 vừa qua. Tuy nhiên, Thống đốc Matawalle khẳng định con số chính xác là 279 em. Những ngày qua, các quan chức Nigeria đã nỗ lực đàm phán với những kẻ bắt cóc để trả tự do cho các học sinh. Trong ảnh: Các nữ sinh được trả tự do. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 2.3