Sự kiện nổi bật ngày 23.1

23/01/2021 22:22

Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức chương trình “Tết sum vầy” năm 2021; Hải Dương tổ chức chương trình “Xuân ấm tình người - 10 năm lan tỏa yêu thương”... là những sự kiện nổi bật ngày 23.1.


Sáng 23.1, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, gần 1.000 công nhân lao động Thủ đô tham dự chương trình “Tết sum vầy” năm 2021 với chủ đề "Kết nối yêu thương" do Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đến dự và trao quà tặng công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao biển tượng trưng 5.000 suất quà tặng người lao động Thủ đô. Ảnh: Nguyễn Cúc - TTXVN


Ngày 23.1, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội và huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các doanh nghiệp, đơn vị tài trợ phối hợp tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình”. Chương trình đã trao tặng quà Tết, khám bệnh và phát thuốc miễn phí tới người dân, đồng bào dân tộc, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Mỹ Đức. Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội cùng các đơn vị đã trao tặng 400 suất quà Tết, với trị giá 1,2 triệu đồng/suất. Ban tổ chức cũng trao tặng 50 suất quà dành tặng các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Tới tham dự Chương trình, 400 người dân khi đến nhận quà Tết sẽ được các y, bác sỹ đến từ Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm Y tế huyện Mỹ Đức thăm khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí. Trong ảnh: Trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN


Ngày 23.1, Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2020 và phát động Chiến dịch hiến máu tình nguyện “Lễ hội Xuân hồng” năm 2021. Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh phát động Chiến dịch hiến máu tình nguyện dịp Tết – Lễ hội Xuân hồng năm 2021 nhằm vận động người dân hiến máu tình nguyện phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Chiến dịch diễn ra từ nay đến ngày 9.3.2021 với mục tiêu tiếp nhận 44.000 túi máu cung cấp cho ngân hàng máu thành phố. Trong ảnh: Một đoàn viên thanh niên hiến máu nhân đạo sáng 23.1. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN


Ngày 23.1, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Mỏ Cày Bắc bắt quả tang tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, thu giữ hơn 1 tỷ đồng của các đối tượng đánh bạc xảy ra tại nhà của Võ Thị Kim Hà, sinh năm 1981, ngụ ấp Thanh Bắc, xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc. Khi lực lượng Công an đột kích vào tụ điểm, các "con bạc" bỏ chạy. Tuy nhiên, có 66 đối tượng đã bị lực lượng Công an bắt giữ. Tại hiện trường, lực lượng Công an tạm giữ 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 55 điện thoại di động, 20 xe mô tô, 3 xe ô tô, cùng với số tiền trên người các đối tượng hơn 1 tỷ 30 triệu đồng. Trong ảnh: Các đối tượng đánh bạc bị bắt quả tang tại hiện trường. Ảnh: TTXVN


Vào lúc 12 giờ 10, ngày 23.1, tại khu vực bản Xẻ, xã Phu Luông, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên), lực lượng phòng chống ma tuý và tội phạm Công an tỉnh Điện Biên và các đơn vị phối hợp đã phá thành công chuyên án 121B, bắt quả tang đối tượng Lường Văn Bến (sinh năm 1981, trú bản Na Há, xã Phu Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 4.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng có liên quan. Trong ảnh: Đối tượng Lường Văn Bến và tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Tối 23.1, Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức chương trình “Xuân ấm tình người - 10 năm lan tỏa yêu thương”. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nêu rõ chương trình "Xuân ấm tình người" là địa chỉ tin cậy để các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm dành những phần quà Tết sẻ chia với người nghèo, người yếu thế trong tỉnh. 10 năm liên tục tổ chức, chương trình đã tiếp nhận và trao 150.000 suất quà với tổng kinh phí hơn 120 tỷ đồng cho người nghèo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong rằng thông qua chương trình này sẽ ngày càng có nhiều hơn nữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia giúp đỡ, hỗ trợ các hộ nghèo. Quan tâm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. ​Tại chương trình “Xuân ấm tình người - 10 năm lan tỏa yêu thương”, Vietcombank tài trợ 3 tỷ đồng xây dựng Trạm Y tế xã Cẩm Đoài (Cẩm Giàng), 4,1 tỷ  ủng hộ Quỹ Khuyến học tỉnh, 1,5 tỷ đồng tặng quà cho các hộ nghèo... Trong ảnh: Các đại biểu dự chương trình “Xuân ấm tình người - 10 năm lan tỏa yêu thương”. Ảnh: Thành Chung 


Sáng 23.1, tại Hải Dương, 2 huyện Nam Sách (Hải Dương) và Tây Hòa (Phú Yên) tổ chức ký kết hợp tác, kết nghĩa. Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên dự lễ ký kết. Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương khẳng định tầm quan trọng của truyền thống lịch sử, đoàn kết gắn bó và tình cảm đặc biệt tốt đẹp giữa Đảng bộ, chính quyền, nhân dân hai tỉnh Hải Dương - Phú Yên. Đây là mối quan hệ keo sơn, bền chặt mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp bằng cả xương máu. Các thế hệ sau phải tiếp tục gìn giữ và không ngừng phát triển... Thời gian tới, 2 huyện Nam Sách và Tây Hòa sẽ tăng cường hợp tác toàn diện, trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội; bảo đảm an sinh xã hội và an ninh, quốc phòng... Trong ảnh: Đồng chí Bùi Văn Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Nam Sách và đồng chí Nguyễn Tấn Chân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa ký kết kết nghĩa, hợp tác. Ảnh: Mai Anh

QUỐC TẾ


Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 22.1 đưa tin Tổng thống Vladimir Putin vừa trình Duma Quốc gia (Hạ viện) một dự luật nhằm xóa bỏ giới hạn độ tuổi đối với các công chức do người đứng đầu nhà nước bổ nhiệm. Theo đó, đối với công chức đang giữ các chức vụ dân sự mà việc bổ nhiệm và miễn nhiệm thuộc quyền hạn của Tổng thống Liên bang Nga, khi kéo dài thời hạn công tác sẽ không áp dụng giới hạn độ tuổi là 70. Theo luật hiện hành, giới hạn tuổi phục vụ dân sự tại Nga là 65. Dự luật này cũng quy định trong một số trường hợp đặc biệt, cần phải kéo dài thời hạn công tác đối với những lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm và trình độ cao ngay cả khi họ đã đến giới hạn tuổi. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Moskva ngày 10.11.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 22.1, lãnh đạo phe Dân chủ chiếm đa số tại Thượng viện Mỹ Charles Schumer thông báo Thượng viện sẽ bắt đầu tiến hành phiên luận tội cựu Tổng thống Donald Trump vào ngày 8.2. Phát biểu tại Thượng viện, ông Schumer nêu rõ cả hai bên, gồm đại diện đảng Dân chủ tại Hạ viện và bên luật sư bào chữa cho cựu Tổng thống Trump sẽ có thời gian để soạn thảo tóm tắt các văn bản pháp lý như trong các phiên luận tội trước đây. Ngay sau khi các bản tóm tắt được soạn thảo, phần trình bày của các bên sẽ được bắt đầu vào ngày 8.2. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Mỹ tại Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN


Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 22.1 thông báo đã ký thỏa thuận mua 40 triệu liều vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và hãng BioNTech của Đức phối hợp bào chế. Tuyên bố của WHO nêu rõ, với các thỏa thuận mua vaccine mới đạt được với hãng Pfizer cũng như những công tác đánh giá đang được triển khai để phê duyệt vaccine tiềm năng do hãng AstraZeneca phối hợp với trường Đại học Oxford (Anh) phát triển, WHO dự kiến sẽ bắt đầu cung cấp vaccine ngừa COVID-19 vào cuối tháng 2 tới theo cơ chế COVAX - cơ chế phân bổ đảm bảo cả những nước có thu nhập thấp và trung bình cũng sẽ có vaccine. Trong ảnh: Vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 22.1, các nước Mỹ, Mexico và Guatemala đã nhất trí chặn những đoàn người di cư đi qua vùng lãnh thổ của 3 nước này trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Thỏa thuận này đạt được vài ngày sau khi lực lượng Guatemala buộc phải dùng vũ lực để giải tán đoàn người di cư từ Honduras. Kể từ tháng 10.2018, hơn 10 đoàn người di cư, trong đó một số đoàn có đến hàng nghìn người, đã khởi hành từ Honduras để tìm đến “miền đất hứa” tại Mỹ. Tuy nhiên, hàng nghìn binh lính Mỹ đã chặn những đoàn người di cư này theo chính sách siết chặt nhập cư của chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, tân Tổng thống Joe Biden ngày 22.1 đã thu hồi một số chính sách về người di cư của người tiền nhiệm, mở ra hy vọng cho hàng triệu người đang trong diện cư trú bất hợp pháp tại Mỹ có cơ hội được cấp quy chế cư trú hợp pháp. Trong ảnh (tư liệu): Người di cư Honduras di chuyển qua Entre Rios, Guatemala trong hành trình tới Mỹ, ngày 1.10.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ 30 ngày 23.1 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 98.713.555 ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 2.114.657 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 70.895.944 người. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 424.177 ca tử vong trong tổng số 25.390.042 ca nhiễm. Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Bratislava, Slovakia, ngày 31.10.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 23.1