Sự kiện nổi bật ngày 23.2

23/02/2021 19:03

Thủ tướng phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Hải Dương đang kiểm soát tốt dịch bệnh... là những sự kiện nổi bật ngày 23.2.

TRONG NƯỚC


Chiều 23.2, tại TP Tuyên Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang; thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và chiến sĩ cách mạng trên địa bàn TP Tuyên Quang. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ phát động Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” và hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Tân Sửu năm 2021 tại tổ 3, phường Ỷ La (TP Tuyên Quang), tỉnh Tuyên Quang - quê hương của cách mạng Việt Nam, nơi Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn là “Thủ đô kháng chiến”.  Cũng trong sáng 23.2, tại TP Tuyên Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Sau một ngày làm việc khẩn trương, hiệu quả, nghiêm túc, sáng 23.2, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 53 hoàn thành chương trình đề ra, đồng thời bảo đảm các yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong suốt phiên họp. Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngay sau Tết Nguyên đán, hoàn thành đầy đủ các nội dung chương trình theo đúng tiến độ. Đề nghị Chính phủ, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội căn cứ kết luật phiên họp để hoàn thiện các hồ sơ, báo cáo để trình ký ban hành cũng như để trình Quốc hội. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Ngày 23.2, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịchỦy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội cùng hơn 7.000 đại biểu tại 64 điểm cầu trên cả nước. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Đức - TTXVN


Ngày 23.2, theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Bệnh viện đã tiếp nhận bé gái 15 tháng tuổi (người dân tộc Ê-đê, ngụ tỉnh Đăk Lăk), nhập viện trong tình trạng hôn mê do uống nhầm khoảng 100ml dầu dùng để thắp đèn (dầu Paraffin). Suốt 9 ngày Tết, các bác sĩ đã phải sử dụng đến ECMO (kỹ thuật tim phổi nhân tạo) mới cứu sống được bệnh nhi. Để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên đựng dầu lửa, dầu thắp đèn trong các vật dụng dùng uống nước, nên cất giữ trong các chai có nắp đậy chặt và để trong tủ có khóa an toàn. Trong ảnh: Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Văn Quang, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN


Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Cục C04 Bộ Công an và Công an các quận huyện trên địa bàn vừa triệt phá 3 đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ, bắt giữ tổng cộng 7 đối tượng, thu giữ 217 kg ma túy các loại, 35 viên đạn cùng nhiều công cụ, phương tiện liên quan đến hoạt động tội phạm. Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, sớm đưa các đối tượng ra chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trong ảnh: Tang vật thu giữ. Ảnh: TTXVN 

TRONG TỈNH


Phát biểu tại buổi họp trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch (PCD) Covid-19 với tỉnh Hải Dương sáng 23.2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hoan nghênh Hải Dương cùng với cả nước làm tốt công tác kiểm soát dịch bệnh. Phó Thủ tướng nhất trí quan điểm xét nghiệm trên diện rộng của Hải Dương nhưng yêu cầu vẫn giữ quan điểm xét nghiệm theo truy vết là chính, chủ lực, sau đó mới mở rộng đến đối tượng trong cộng đồng. Tiếp tục tầm soát ở những vùng chưa an tâm tuyệt đối. Có chỉ đạo cụ thể đối với những doanh nghiệp phải làm xét nghiệm cho công nhân. Tuyệt đối không để các doanh nghiệp đổ xô đi xét nghiệm... Hải Dương cần làm gương trong toàn quốc về việc quy định rõ khoảng thời gian cụ thể sau khi phát hiện ca bệnh Covid-19 nhưng bệnh nhân không khai báo trung thực sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời tất cả cán bộ, đảng viên sống trong gia đình phải chịu trách nhiệm liên đới. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp. Ảnh: TTXVN


Chiều 23.2, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng chống dịch tại huyện Kim Thành và thị xã Kinh Môn. Kiểm tra tại Kim Thành, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu tập thể lãnh đạo huyện Kim Thành phải bình tĩnh, quyết liệt, thần tốc từng giây, từng phút lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chống dịch, dập dịch, vì sự an toàn của huyện, tỉnh và các tỉnh bạn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản cùng tổ công tác của tỉnh tập trung nhân lực, nguồn lực lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Thành nhanh chóng thực hiện các biện pháp dập dịch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu huyện Kinh Môn không được chủ quan, tập trung đánh giá đúng, ngăn chặn các nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, nhất là từ ổ dịch xã Kim Liên (Kim Thành). Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng kiểm tra tại khu cách ly tập trung Trường Mầm non Kim Liên (Kim Thành). Ảnh: Hoàng Biên


Sáng 23.2, các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu và Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại TP Chí Linh. Đến kiểm tra sản xuất và việc tiêu thụ gà cho bà con nông dân tại xã Hoàng Hoa Thám, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu lãnh đạo địa phương cần có biện pháp tháo gỡ những khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân. Từ đó tạo điều kiện để nông dân yên tâm duy trì sản xuất, bảo đảm đời sống. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cho biết sẽ quan tâm, chỉ đạo các đơn vị có liên quan tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân TP Chí Linh trong việc tiêu thụ gà đồi. Đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Công ty TNHH Michigan Hải Dương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh lưu ý doanh nghiệp không được chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch, tiếp tục tuyên truyền yêu cầu công nhân, người lao động chấp hành nghiêm túc các quy định phòng chống dịch tại doanh nghiệp. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo kiểm tra tại phân xưởng may Công ty TNHH Michigan Hải Dương. Ảnh: Phương Tuấn


Sáng 23.2, làm việc với 2 huyện Cẩm Giàng và Kim Thành, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu 2 huyện cần thần tốc, quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Đồng chí chỉ đạo 2 địa phương khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và các tổ "Covid cộng đồng", bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả thông suốt. Đẩy mạnh, sáng tạo hơn nữa trong công tác tuyên truyền, vận động để mỗi người dân thấy được nguy cơ, bình tĩnh, tự tin, đoàn kết cùng tham gia chống dịch. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản phát biểu kết luận tại buổi làm việc tại huyện Cẩm Giàng. Ảnh: Tiến Mạnh


Sáng 23.2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tổ chức họp trực tuyến với các địa phương về triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 để thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả, vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh dự kiến lấy tổng số từ 160.000-180.000 mẫu, xét nghiệm theo kỹ thuật Realtime-PCR nhằm đánh giá nguy cơ để đáp ứng phòng chống dịch nhanh và hiệu quả nhất. Việc lấy mẫu xét nghiệm phân nhóm theo nguy cơ. Nhóm các địa phương có nguy cơ cao gồm TP Chí Linh, TP Hải Dương, các huyện Kim Thành, Cẩm Giàng. Nhóm các địa phương có nguy cơ gồm: thị xã Kinh Môn, Nam Sách và Bình Giang. Các địa phương còn lại thuộc nhóm có nguy cơ thấp. Cuối cùng là nhóm các doanh nghiệp trên địa bàn. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh PV


QUỐC TẾ


Ngày 22.2, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Joe Biden sẽ ra lệnh treo cờ rủ trên khắp các tòa nhà liên bang nhằm tưởng niệm khoảng 500.000 người dân Mỹ đã tử vong vì đại dịch COVID-19. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết việc treo cờ rủ sẽ diễn ra trong 5 ngày và Tổng thống Biden sẽ có bài phát biểu toàn quốc từ Nhà Trắng trước khi cùng phu nhân Jill Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris và chồng là Doug Emhoff tham dự buổi lễ tưởng niệm và thắp nến tưởng niệm các nạn nhân COVID-19. Đây sẽ là lễ tưởng niệm nạn nhân COVID-19 lần thứ hai mà ông Biden tổ chức kể từ khi lên nắm quyền. Một ngày trước khi nhậm chức, ông Biden đã tham dự lễ thắp ánh sáng tại Đài tưởng niệm Lincoln để vinh danh những người thiệt mạng vì COVID-19. Trong ảnh: Cờ rủ được treo trên nóc Nhà Trắng ở Washington, DC., Mỹ để tưởng niệm 500.000 người dân thiệt mạng trong đại dịch COVID-19 ngày 22.2. Ảnh: AFP/TTXVN


Truyền hình nhà nước Iran dẫn phát biểu ngày 22.2 của Đại giáo chủ Ali Khamenei cho biết nước này có thể làm giàu urani có độ tinh khiết lên tới 60% trong trường hợp cần thiết và Tehran sẽ không bao giờ nhượng bộ trước áp lực của Mỹ đối với hoạt động phát triển hạt nhân. Trước đó, ngày 19.2, Iran kêu gọi Mỹ dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt mà chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump đã tái áp đặt đối với nước này, sau khi nhận được đề nghị từ tân Tổng thống Joe Biden về việc cùng đàm phán. Trong ảnh: Bên trong một cơ sở hạt nhân ở miền Nam Iran. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong năm 2021, chính quyền Thủ đô Jakarta của Indonesia có kế hoạch xây dựng thêm 300.000 giếng thẩm thấu chống lũ lụt với tổng kinh phí 400 tỷ rupiah (28,3 triệu USD) trích từ ngân sách. Phát biểu ngày 22.2, Giám đốc Cơ quan Tài nguyên nước Jakarta, ông Juaini Yusuf cho biết hệ thống giếng thẩm thấu thoát nước theo chiều dọc đầu tiên sẽ được triển khai xây dựng trên phần đất thuộc sở hữu của chính quyền thủ đô, chẳng hạn như tại các cơ quan Chính phủ, trung tâm y tế, trường học, công viên, trên đường, bên lề đường và trong dải phân cách. Trong ảnh: Cảnh ngập lụt sau mưa lớn tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN


Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 22.2 đã công bố đoạn băng ghi âm cùng video đầu tiên do tàu thám hiểm Perseverance gửi về từ Sao Hỏa, sau khi tàu này đáp xuống bề mặt Hành tinh Đỏ hồi tuần trước, với sứ mệnh tìm kiếm dấu hiệu của sự sống từng tồn tại nơi đây. Trong quá trình Perseverance đổ bộ Sao Hỏa, micro của tàu thám hiểm này thu được một đoạn âm thanh dài 60 giây. Theo ông Dave Gruel, kỹ sư trưởng phụ trách hệ thống camera và micro của tàu Perseverance, trong đoạn âm thanh này, có 10 giây là tiếng gió thổi mạnh trên bề mặt Sao Hỏa. Trong khi đó, đoạn video có độ nét cao, dài 3 phút 25 giây, cho thấy hình ảnh một chiếc dù hai màu đỏ và trắng đang được mở ra, với phần tán dù rộng 21,5 mét giúp tàu thám hiểm đáp xuống bề mặt Sao Hỏa an toàn. Trong ảnh: Bức ảnh do tàu thám hiểm Perseverance của NASA chụp ngày 18.2, được gửi về Trái Đất từ Sao Hỏa. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 23.2