Sự kiện nổi bật ngày 23.9

23/09/2020 19:36

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 23.9.

TRONG NƯỚC

Chiều 23.9.2020, tại tỉnh Tiền Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long về chủ động ứng phó với nguy cơ hạn, xâm nhập mặn mùa khô năm 2020-2021. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi khảo sát thực tế vườn sầu riêng sau hạn mặn và gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của nhà vườn trồng sầu riêng tại xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 23.9.2020, tại thành phố Yên Bái, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương cùng 325 đại biểu chính thức tham dự. Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư với đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Chiều 23.9.2020, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì Phiên họp toàn thể của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực. Tại Phiên họp Hội đồng nghe Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 - 2020, định hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 và các năm tiếp theo. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 23.9.2020, tại Hà Nội diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Liên hợp quốc tại Việt Nam và Tập đoàn Sovico, đánh dấu sự hợp tác chiến lược đầu tiên của LHQ với một tập đoàn tư nhân trong nỗ lực hỗ trợ Việt Nam đạt được các Mục tiêu Phát triển Chiến lược với văn hóa là trọng tâm của phát triển bền vững tại Việt Nam. Theo đó, Tập đoàn Sovico bước đầu sẽ phối hợp với các tổ chức của LHQ là UNESCO, UNIDO và UN-Habitat hỗ trợ Hà Nội trở thành Thành phố sáng tạo do UNESCO công nhận. Điều này được thực hiện thông qua các hoạt động bảo tồn và phục hồi di sản văn hóa, phục hồi các làng nghề và hỗ trợ các không gian sáng tạo để nuôi dưỡng các tài năng trẻ của Hà Nội. Trong ảnh: Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Sovico và các tổ chức của Liên hợp quốc tại Việt Nam. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN


Ngày 23.9.2020, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) đưa vào hoạt động Trung tâm Hội chẩn tư vấn, khám chữa bệnh từ xa với hơn 300 điểm cầu kết nối trực tuyến. Đây là một trong những hoạt động thuộc Đề án Khám chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020 - 2025 của Bộ Y tế. Trong ngày khai trương, Trung tâm phối hợp hội chẩn cho 3 bệnh nhân tại 3 đầu cầu gồm Trung tâm Y tế quân dân y huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Bệnh viện Đa khoa Cà Mau và Bệnh viện Đa khoa Bình Định. Trong ảnh: Các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy hội chẩn từ xa với Trung tâm Y tế quân dân y huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN


Lực lượng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng phá thành công Chuyên án 920C, bắt quả tang đối tượng Lý Thị Chử (sinh năm 1967, trú tại bản Lọng Luông 1, xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và Giàng Chừ Pó (sinh năm 1977, trú tại bản Tìa Dình 2, xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 7 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy và 1 điện thoại di động. Trong ảnh: Đối tượng Lý Thị Chử cùng tang vật tại cơ quan chức năng. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ


Phiên thảo luận chung cấp cao của kỳ họp Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) Khóa 75 đã khai mạc ngày 22.9.2020 dưới hình thức trực tuyến, với chủ đề "Tương lai chúng ta muốn, LHQ chúng ta cần: Tái khẳng định cam kết chung đối với chủ nghĩa đa phương". Chủ trì phiên khai mạc, Chủ tịch ĐHĐ LHQ Khóa 75 Volkan Bozkir kêu gọi các lãnh đạo thế giới tái khẳng định chủ nghĩa đa phương trước thách thức chưa từng thấy của dịch bệnh, đồng thời kêu gọi tăng cường vai trò của các cơ quan của LHQ, trong đó có Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Phát biểu tại hội nghị, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi thế giới ngăn chặn một cuộc Chiến tranh Lạnh mới giữa Mỹ và Trung Quốc, và ngừng các cuộc xung đột để dồn sức chống dịch. Trong ảnh: Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc  Khóa 75 Volkan Bozkir chủ trì Phiên thảo luận chung cấp cao của kỳ họp tại New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN


Sáng 23.9.2020 (giờ Việt Nam), Hạ viện Mỹ đã thông qua một ngân sách bổ sung tạm thời nhằm tránh nguy cơ Chính phủ phải đóng cửa do cạn kiệt nguồn chi. Với 359 phiếu ủng hộ và 57 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã nhất trí chuyển dự luật chi ngân sách bổ sung lên Thượng viện phê chuẩn, trước khi năm tài chính hiện nay kết thúc vào ngày 30.9 tới. Khoản chi bổ sung này nhằm giúp Chính phủ tiếp tục hoạt động tới ngày 11.12. Trong ảnh: Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C., ngày 2.9.2020. Ảnh: THX/TTXVN


Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 23.9.2020 đã nhắc lại lời kêu gọi tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên, cho rằng hành động này sẽ mở đường cho tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn và nền hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên. Trong bài phát biểu được ghi hình gửi đến Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) Khóa 75, Tổng thống Moon Jae-in cũng nhấn mạnh đến ý nghĩa của hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, cho rằng yếu tố này sẽ đảm bảo nền hòa bình ở khu vực Đông Bắc Á và mang lại những thay đổi tích cực đối với trật tự thế giới. Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng LHQ diễn ra bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 22.9.2020, một vụ nổ đã làm rung chuyển một địa điểm quân sự của Phong trào Hồi giáo Hezbollah ở miền Nam Liban. Vụ nổ xảy ra tại nằm trong khu vực trên. Một nguồn tin quân sự của Liban cho biết theo thông tin ban đầu, vụ nổ xảy tại một kho đạn của Hezbollah tại ngôi làng này. Các hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội ngôi làng Ain Qana cho thấy một cột khói đen khổng lồ đã bốc lên từ hiện trường vụ nổ. Cư dân trong làng cho biết có nhiều người bị thương. Trong ảnh: Binh sĩ Liban tuần tra trên một tuyến đường ở làng Ain Qana sau vụ nổ kho vũ khí của Phong trào Hồi giáo Hezbollah, ngày 22.9.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 23.9