Sự kiện nổi bật ngày 2.4

02/04/2021 22:41

Quốc hội thông qua Nghị quyết về miễn nhiệm Chủ tịch nước; giao ban quý II.2020 giữa Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và một số cơ quan, đơn vị... là những sự kiện nổi bật ngày 2.4.

TRONG NƯỚC


Tiếp tục công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, sáng 2.4, sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước. Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi nghe công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước và thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Ngày 2.4, tại TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 21/2020/QĐ-TTg ngày 5.8.2020, thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên (Kiên Giang) với diện tích 1.600 ha gồm 5 phường: Pháo Đài, Đông Hồ, Tô Châu, Bình San, Mỹ Đức. Khu kinh tế cửa khẩu có 7 khu chức năng: Khu phi thuế quan, khu cửa khẩu quốc tế, khu du lịch, khu hành chính, khu dân cư, khu công nghiệp và các khu chức năng khác. Khu kinh tế có Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên giáp với Cửa khẩu quốc tế Prek Chach, tỉnh Kampot của Vương quốc Campuchia. Trong ảnh: Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang trao quyết định thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên. Ảnh: Huy Hải – TTXVN


Ngày 2.4, tại thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng và Đoàn đại biểu Việt Nam chúc mừng Bộ Công an Lào nhân dịp 60 năm ngày thành lập (5.4.1961-5.4.2021). Cùng đi có Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng, Trưởng Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào. Trong ảnh: Đại sứ Nguyễn Bá Hùng (Trái) trao lẵng hoa của Đoàn cho Trung tướng Kongthong Phongvichit, Thứ trưởng Công an Lào chúc mừng 60 năm ngày thành lập Bộ Công An Lào (5.4.1961-5.4.2021). Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN


Theo báo cáo của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP),  xuất khẩu thủy sản tháng 3.2021 ước đạt khoảng 640 triệu USD, đưa kim ngạch xuất khẩu thủy sản 3 tháng đầu năm đạt 1,64 tỷ USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020.Từ giữa tháng 3, tình trạng thiếu hụt container được cải thiện và Trung Quốc cũng nới lỏng kiểm soát dịch bệnh trên hàng hóa nhập khẩu, do vậy xuất khẩu thủy sản trong tháng 3 có kết quả khả quan hơn.Xuất khẩu tôm sau tăng 16% trong tháng 1, nhưng giảm 10% trong tháng 2, sang tháng 3 hồi phục với mức tăng khoảng 10% đạt khoảng 270 triệu USD. Tính đến hết quý I.2021, xuất khẩu tôm ước đạt 646 triệu USD, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong ảnh: Chế biến cá tra xuất khẩu tại Công ty CP XNK Thủy sản Cần Thơ. Ảnh: Danh Lam – TTXVN


Ngày 2.4, Đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với An ninh kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) và Đội Quản lý thị trường số 11, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã bắt quả tang cơ sở sản xuất nước giặt, nước rửa chén bát, tinh dầu thơm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Cơ sở này nằm tại địa chỉ số 17, tổ 10 Trinh Lương, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội. Khi đoàn kiểm tra cơ sở sản xuất phát hiện hàng nghìn can nước giặt loại 3,5 lít không ghi đầy đủ thông tin theo nội dung về nhãn hàng hóa và có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu một số thương hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam. Trong ảnh: Hàng nghìn can nước giặt có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng tại địa chỉ số 17, tổ 10 Trinh Lương, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: Phương Anh - TTXVN


Ngày 2.4, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tạm giữ hình sự hai đối tượng trong đường dây đưa ma túy từ Điện Biên vào Đắk Lắk bán kiếm lời và mở rộng điều tra vụ án. Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 30.3, trên đường tránh phía Tây thành phố Buôn Ma Thuột, tổ công tác của đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột vây bắt thành công đối tượng Nguyễn Thành Dương (sinh năm 1981, trú huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ), bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Dương Vũ (sinh năm 1992, trú phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột). Lực lượng công an đã thu giữ một bịch chất rắn màu trắng dạng tinh thể có khối lượng 1 kg, 7 gói ma túy đá với tổng trọng lượng gần 250gam. Trong ảnh: Công an TP Buôn Ma Thuột bắt giữ và khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Dương Vũ. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 2.4, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu chủ trì cuộc giao ban quý II.2020 của Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Báo Hải Dương, Trường Chính trị tỉnh và Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tập trung làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo, định hướng tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, công tác phòng chống Covid-19. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Ban Nội Chính Tỉnh ủy tập trung nắm chắc tình hình, phối hợp, đôn đốc giải quyết dứt điểm một số vụ việc nổi cộm, phức tạp trong tỉnh. Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức tốt hội thảo về trực trạng công tác quản lý, cấp phép xây dựng, sửa chữa, trùng tu, tôn tạo các công trình tôn giáo trong tỉnh. Báo Hải Dương làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, trong đó cần quan tâm xây dựng các chuyên mục về văn hóa, giải trí góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu phát biểu kết luận cuộc giao ban. Ảnh: Trung Vũ


Ngày 2.4, đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy Ban bầu cử tỉnh và đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ giám sát số 2 của Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Gia Lộc và Kim Thành. Các đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục bám sát các văn bản pháp luật, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác bầu cử để thực hiện đúng theo quy định. Rà soát lại tiêu chuẩn chính trị đối với các ứng cử viên. Sớm hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp để có thời gian xử lý những tình huống phát sinh. Các địa phương cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp uỷ các cấp trong triển khai công tác bầu cử… Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy Ban bầu cử tỉnh phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Danh Trung


Ngày 2.4, tại thôn Đông, xã Thanh Tùng (Thanh Miện), xã Thanh Tùng tổ chức lễ dâng hương nhân kỷ niệm 117 năm ngày sinh đồng chí Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2.4.1904 - 2.4.2021). Thành kính dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Lương Bằng, đông đảo cán bộ, nhân dân trong xã và bà con trong dòng họ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của cố Phó Chủ tịch nước; cùng ôn lại thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng của người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Xã Thanh Tùng dâng hương nhân kỷ niệm 117 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương. Ảnh: Thành Đạt

QUỐC TẾ


Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato thông báo cuộc gặp giữa Thủ tướng nước này Suga Yoshihide và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ diễn ra tại Washington (Mỹ) vào ngày 16.4.2021, chậm hơn 1 tuần so với kế hoạch ban đầu. Thông báo cho biết việc lùi thời điểm của cuộc gặp trên là cần thiết “để cho phép có thêm thời gian chuẩn bị nhằm đảm bảo sự thành công” cho chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Suga. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 1.4, Hãng thông tấn quốc gia Cuba (ACN) đưa tin Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng làm trung gian hòa giải cho mối quan hệ Cuba và Mỹ. Theo ACN, Đại diện cấp cao của EU phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Josep Borrell đã chấp thuận lời đề nghị của Nhóm Hữu nghị và Đoàn kết với nhân dân Cuba tại Nghị viện châu Âu để EU làm trung gian thuyết phục chính quyền Tổng thống Joe Biden đưa Cuba ra khỏi cái gọi là "danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố" của Mỹ. Trong ảnh: Đại diện cấp cao của EU phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Josep Borrell phát biểu trong cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 1.4, hãng hàng không United Airlines (Mỹ) thông báo tuyển thêm phi công để chuẩn bị sẵn sàng cho đợt cao điểm sắp tới khi ngành hàng không phục hồi sau đại dịch COVID-19. Đây là một trong những tín hiệu tích cực đầu tiên sau hơn 1 năm đại dịch COVID-19 khiến ngành hàng không điêu đứng và đẩy nhiều nhân viên trong ngành vào tình trạng thất nghiệp hoặc giảm giờ làm, giảm lương. Trong ảnh (tư liệu): Máy bay của hãng hàng không United Airlines tại sân bay ở Denver, Colorado, Mỹ, ngày 30.7.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 2.4, cơ quan quản lý giao thông vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) xác nhận ít nhất 36 người thiệt mạng và 72 người bị thương trong vụ tàu trật đường ray xảy ra sáng cùng ngày trên tuyến đường ray phía Đông. Thời điểm xảy ra tai nạn, đoàn tàu gồm 8 toa chở khoảng 350 hành khách di chuyển từ thành phố Đài Bắc tới thành phố Đài Đông thì trật đường ray tại một đường hầm ở phía Bắc TP Hoa Liên, khiến nhiều toa tàu bị văng ra ngoài và va chạm với thành của đường hầm. Đây là vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất tại Đài Loan trong 4 thập kỷ trở lại đây. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tàu hỏa trật đường ray ở Hoa Liên, Đài Loan, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 2.4