Sự kiện nổi bật ngày 24.1

24/01/2021 19:13

Bộ Quốc phòng gặp mặt đại biểu quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện nổi bật ngày 24.1.

TRONG NƯỚC


Ngày 24.1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng gặp mặt đại biểu quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đại hội có 125 đại biểu quân đội tham dự, trong đó 61 đại biểu chính thức được Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI bầu; 64 đại biểu được Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bầu. Đây là vinh dự, trách nhiệm cao cả đối với mỗi đồng chí đại biểu cũng như toàn quân. Trong ảnh: Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN 


Ngày 24.1, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Liên hoan Tuyên truyền cổ động tỉnh Thanh Hóa với chủ đề “Vinh quang Đảng cộng sản Việt Nam”. Đây là sự kiện quan trọng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2021) và cũng là dịp tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc về tầm vóc, mục đích, ý nghĩa của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong ảnh: Phần thi xe tuyên truyền cổ động trình diễn trên các đường phố chính của thành phố Thanh Hóa. Ảnh: Duy Hưng- TTXVN


Ngày 24.1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tổ chức Lễ khai mạc Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản - Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương” năm 2021. Đại diện Chương trình đã đến động viên, thăm hỏi, chúc Tết và tặng 942 suất quà cho 22 gia đình chính sách, 920 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới xã Mường Và (huyện Sốp Cộp) với tổng trị giá trên 700 triệu đồng, góp phần giúp nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc vui vẻ, đầm ấm, tăng cường tinh thần đại đoàn kết các dân tộc trong khu vực biên giới. Trong ảnh: Tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới xã Mường Và (huyện Sốp Cộp). Ảnh: Quang Quyết-TTXVN


Ngày 24.1, Liên đoàn Lao động Hải Phòng tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” năm 2021 với nhiều hoạt động ý nghĩa, vì người lao động trong dịp Tết cổ truyền Tân Sửu 2021. Tại chương trình, Liên đoàn Lao động Hải Phòng đã trao gần 5.000 suất quà, mỗi suất trị giá 700.000 đồng và gần 2.500 suất trợ cấp, mỗi suất trị giá 1.200.000 đồng cùng tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động thành phố trao tặng 1.000 vé xe, tổ chức 80 chuyến xe đưa công nhân lao động tỉnh xa về quê đón Tết. Trong ảnh: Đại diện các đơn vị nhận kinh phí của Liên đoàn Lao động Hải Phòng ủng hộ người lao động trong dịp Tết Tân Sửu 2021. Ảnh: Minh Thu- TTXVN


Ngày 24.1, Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Tòng Quang Trường (sinh năm 1999, trú tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Công an huyện Mai Sơn nhận được tin báo của ông Nguyễn Văn Tuyên, trú tại tiểu khu 21, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà đục két sắt, lấy trộm 100 triệu đồng và 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Dream. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Mai Sơn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Công an huyện Mai Sơn đã xác định được đối tượng là Tòng Quang Trường và bắt giữ khi Trường đang lẩn trốn tại phòng trọ của một người bạn tại xã Cò Nòi; thu giữ tang vật gần 50 triệu đồng, 2 xe máy và một số tang vật khác liên quan. Trong ảnh: Đối tượng Tòng Quang Trường bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Hồng Cường - TTXVN 


Vào lúc 3 giờ 30 ngày 24.1, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 cập cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (TP Vũng Tàu), bàn giao thi thể một thuyền viên bị nạn trên tàu cá BT 93998 TS cho đại diện Bộ chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đại điện chủ tàu. Tàu SAR 413 tiếp tục phối hợp với tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và các tàu cá khác tiếp tục nỗ lực tìm kiếm 6 ngư dân còn lại hiện đang mất tích. Trong ảnh: Kéo xác tàu cá BT 93998 TS về Côn Đảo. Ảnh: Ngọc Sơn - TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 23.1, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố nước này sẵn sàng bước sang trang mới trong quan hệ với nước Mỹ dưới thời tân Tổng thống Joe Biden, đồng thời kêu gọi hướng đi mới cho quan hệ song phương sau nhiều năm căng thẳng. Trong tuyên bố, Tổng thống Maduro nêu rõ Venezuela sẵn sàng thiết lập lộ trình mới trong các mối quan hệ với chính quyền của Tổng thống Biden dựa trên sự tôn trọng, đối thoại, trao đổi và hiểu biết lẫn nhau. Trong ảnh: Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại Thủ đô Caracas. Ảnh: AFP/TTXVN


Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin sáng 24.1, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được thợ mỏ đầu tiên trong số 22 người bị mắc kẹt trong vụ sập mỏ vàng ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông nước này xảy ra cách đây 2 tuần. Thợ mỏ trên đã được đưa lên mặt đất vào lúc 11h13 giờ địa phương trong tình trạng sức khỏe rất yếu. Theo CCTV, người này được tìm thấy tại đoạn hầm gần mặt đất hơn so với nhóm đầu tiên mà lực lượng cứu hộ xác định được vị trí. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ giải cứu thợ mỏ bị mắc kẹt trong vụ sập mỏ vàng ở tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc, ngày 24.1. Ảnh: THX/ TTXVN


Tối 23.1, Chile đã hứng chịu hai trận động đất xảy ra cách nhau có vài phút. Theo Bộ Nội vụ Chile, trận động đất đầu tiên có độ lớn 7,1 xảy ra vào lúc 20h36' (giờ địa phương) ở vị trí cách trung tâm nghiên cứu khoa học O'Higgins của nước này ở Nam Cực 216 km về phía đông bắc. Tiếp đó, vào lúc 21h07', một trận động đất có độ lớn 5,6 xảy ra tại khu vực biên giới giữa Chile và Argentina. Theo Trung tâm nghiên cứu địa chất GFZ của Đức, trận động đất này có tâm ở độ sâu 133 km và cách Thủ đô Santiago 30 km về phía đông. Trong ảnh (tư liệu): Nhà cửa bị hư hại sau trận động đất tại Copiapo, miền bắc Chile, ngày 1.9.2020. Ảnh: AFP/ TTXVN


Ngày 23.1, ban tổ chức cho biết giải thưởng độc đắc trị giá 1,05 tỷ USD của xổ số Mega Millions đã tìm được chủ nhân. Tấm vé số may mắn có giá chỉ 2 USD này đã được bán tại siêu thị Kroger ở khu ngoại ô Novi của TP Detroit, bang Michigan, Mỹ. Mega Millions cho biết sau khi dãy số trúng thưởng được công bố, chủ nhân tấm vé vẫn chưa liên lạc với ban tổ chức. Người trúng thưởng có thể chọn nhận 1 tỷ USD trả dần thành từng đợt trong 29 năm và phải đóng thuế ở mức 24%, hoặc nhận ngay lập tức khoản tiền 530 triệu USD sau khi trừ đi thuế. Trong ảnh: Người dân mua vé số Mega Millions tại một cửa hàng ở Torrance, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 24.1