Sự kiện nổi bật ngày 24.10

24/10/2020 19:24

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những mất mát do mưa lũ của nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 24.10.

TRONG NƯỚC

Sáng 24.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những mất mát do mưa lũ của nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Trên cơ sở nước đã rút ở nhiều nơi, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phải nhanh chóng huy động mọi lực lượng để khắc phục nhanh nhất mọi thiệt hại, hỗ trợ người dân bị thiệt hại, nhanh chóng đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường. Chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh miền Trung, một số bộ ngành về việc khắc phục hậu quả mưa lũ tại miền Trung, Thủ tướng chỉ đạo các địa phương, bộ, ngành phải rút ra được bài học trong quá trình phòng, chống lũ lụt tại miền Trung. Cùng với đó là sớm có biện pháp để nhanh chóng ổn định đời sống của người dân, không để người dân nào phải trong cảnh “màn trời chiếu đất”, sớm đưa học sinh trở lại trường. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, chia sẻ khó khăn, mất mát với nhân dân thôn Đồng Tư, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chiều 24.10.2020, Quốc hội họp trực tuyến để nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.  Sáng cùng ngày, Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu tại phiên họp sáng 24.10. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Ngày 24.10.2020, tại TP Hồ Chí Minh, báo Tuổi Trẻ cùng Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ “Tri ân tuyến đầu chống dịch COVID-19” đầu tiên cho 16 tập thể và 130 cá nhân. Đây là những cán bộ, y bác sỹ, chiến sỹ, nhân viên, người lao động, đoàn viên thanh niên, sinh viên học sinh tình nguyện tích cực, đi đầu trong tâm dịch, góp phần cùng cả nước thực hiện hiệu quả công tác khám, điều trị bệnh và phòng, chống dịch COVID-19. Trong ảnh: Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trao quà, biểu trưng tuyên dương các điển hình tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Sáng 24.10.2020, tại Hà Nội khai mạc Giải xe đạp VTV - Cúp Tôn Hoa Sen 2020 với chặng mở màn 30 vòng, tổng chiều dài 51km quanh hồ Hoàn Kiếm. Tay đua Lê Nguyệt Minh (TP Hồ Chí Minh - VINAMA) đã giành chiến thắng xuất sắc. Giải đấu năm nay quy tụ 79 tay đua đến từ 9 đội mạnh trong nước tranh tài trên lộ trình từ Thủ đô Hà Nội đến TP Quy Nhơn (Bình Định). Tổng giá trị tiền thưởng của giải lên đến gần 1,1 tỷ đồng, trong đó chiếc áo vàng chung cuộc trị giá 160 triệu đồng. Trong ảnh: Các tay đua tham gia tranh tài chặng mở màn 30 vòng quanh hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, đến ngày 24.10, toàn tỉnh cơ bản đã hết các nhà bị ngập trong lũ lụt. Các tuyến đường giao thông đã thông thoáng, không có xã bị cô lập hay chia cắt. Công tác khắc phục hậu quả sau lũ lụt đang diễn ra trên toàn tỉnh. Cùng với đó, công tác hỗ trợ, cứu trợ lương thực, thực phẩm… cũng được các đơn vị, thập thể, cá nhân đến với người dân. Quảng Bình đang gấp rút khắc phục hậu quả sau lũ và chuẩn bị các phương án ứng phó với bão số 8 sắp tới. Tại tỉnh Hà Tĩnh, bên cạnh việc tuyên truyền người dân dọn dẹp nhà cửa, giếng nước để đảm bảo vệ sinh môi trường, ngành y tế tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương tiến hành xử lý nguồn nước sinh hoạt dùng cho ăn uống, sinh hoạt hằng ngày đảm bảo an toàn sức khoẻ và phòng tránh các dịch bệnh có thể xảy ra cho người dân vùng lũ. Trong ảnh: Các giáo viên trường Tiểu học số 1 Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình tổng vệ sinh môi trường sau khi lũ đi qua. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN


Ngày 24.10.2020, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết: Sau 3 ngày tích cực, khẩn trương điều tra, Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Phúc (sn 1997) trú tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, chiều 20.10, theo trình báo của gia đình chị Lê Thị Thu Thảo ở thôn Nam Tiến, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (vợ của anh Trần Văn Lộc, là công nhân bị tử nạn tại sự cố sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3). Ngày 20.10.2020 có một người đàn ông gọi điện thoại cho chị Thảo thăm hỏi, động viên và muốn ủng hộ gia đình chị 6 triệu đồng. Người này đã gửi tin nhắn và hướng dẫn chị Thảo nhấn vào đường link do đối tượng chuyển để được nhận tiền. Chị Thảo làm theo yêu cầu của người này và sau đó thì phát hiện số tiền trong tài khoản của mình bị mất 100 triệu đồng. Trong ảnh: Đối tượng Phúc cùng tang vật. Ảnh: TTXVN phát

TRONG TỈNH

Chiều 24.10, các đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025; Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp báo trước Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.  Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh diễn ra từ ngày 25 - 27.10. Đã có 103 nhà báo, phóng viên của 34 cơ quan báo chí đăng ký tuyên truyền về Đại hội. Trong ảnh: Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Quang Phúc thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ảnh: Thành Chung

Sáng 24.10, tại vườn hoa hướng dương, phường Tân Bình, TP Hải Dương tổ chức chương trình "Lời tri ân từ trái tim-vinh quang chiến sĩ tuyến đầu”. Thành phố đã tặng quà tri ân, tuyên dương 80 cá nhân thuộc các lực lượng quân đội, công an, y tế, đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Tại đây, lãnh đạo TP Hải Dương đã kêu gọi người dân thành phố quyên góp, ủng hộ miền Trung. Trong ảnh: Lãnh đạo TP Hải Dương tuyên dương lực lượng y tế có thành tích trong phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Minh Nguyệt

QUỐC TẾ

Ngày 23.10, Văn phòng Tổng thống Palestine ra tuyên bố "lên án và bác bỏ" thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Sudan và Israel mà trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo. Tuyên bố nhấn mạnh: "Tổng thống Palestine lên án và bác bỏ thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Sudan và Israel vốn đang chiếm đóng lãnh thổ Palestine". Tuyên bố cũng nói thêm: "Không ai có quyền phát ngôn hộ người dân Palestine và sự nghiệp của người Palestine". Theo tuyên bố, con đường đến hòa bình toàn diện và đúng đắn phải dựa trên luật pháp quốc tế, các nghị quyết quốc tế, những tham vấn rõ ràng theo cách dẫn tới chấm dứt sự chiếm đóng của Israel trên các vùng đất Palestine. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phát biểu tại cuộc họp trực tuyến các phe phái Palestine tại Ramallah, Khu Bờ Tây, ngày 3.9.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 24.10.2020, trên mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Ba Lan Blazej Spychalski cho biết Tổng thống nước này Andrzej Duda đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và tình trạng sức khỏe hiện tại của nhà lãnh đạo này đang ổn định. Đội ngũ chăm sóc sức khỏe của ông đang liên hệ chặt chẽ với các dịch vụ y tế liên quan. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda (trái) và phu nhân Agata Kornhauser-Duda tại Vacsava ngày 5.9.2020. Ảnh: PAP/TTXVN


Ngày 23.10.2020, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Armenia và Azerbaijan. Đây được xem là nỗ lực mới nhất của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn xung đột leo thang giữa hai quốc gia này liên quan đến khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh. Theo các nguồn tin, Ngoại trưởng Pompeo đã bắt tay và trao đổi xã giao khi bắt đầu cuộc họp với Ngoại trưởng Azerbaijan Jeyhun Bayramov ở thủ đô Washington. Sau đó, Ngoại trưởng Mỹ cũng có cuộc gặp riêng rẽ với người đồng cấp Amernia Zohrab Mnatsakanyan. Trước đó, cả Yerevan và Baku đều từ chối việc tổ chức cuộc gặp ba bên tại Washington. Trong ảnh: Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (phải) và Ngoại trưởng Azerbaijan Jeyhun Bayramov trong cuộc gặp thảo luận về xung đột giữa Armenia và Azerbaijan tại khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh, ở Washington DC., ngày 23.10.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan Quản lý Thưc phẩm & Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 23.10.2020 quyết định cho phép tiếp tục thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 của Hãng AstraZeneca hợp tác với Đại học Oxford (Anh) phát triển. Báo Wall Street Journal cho biết FDA đã hoàn thành việc điều tra liên quan tới 2 trường hợp tình nguyện viên nghi bị phản ứng phụ với vắc-xin thử nghiệm và không tìm thấy bằng chứng cho thấy vaccine của hãng AstraZeneca gây ra bệnh cho các đối tượng này. Mặc dù vậy, cơ quan này vẫn yêu cầu các nhà khoa học tiếp tục cung cấp thông tin về 2 trường hợp trên. Trong thông cáo phát ra cùng ngày, Giám đốc điều hành Hãng AstraZeneca, ông Pascal Soriot, cho biết quyết định của FDA đã giúp công ty tiếp tục nghiên cứu, phát triển vaccine của mình nhằm sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19. Trong ảnh: Dây chuyền cung ứng và đóng gói vaccine phòng dịch COVID-19 của Trường đại học Oxford (Anh) phát triển tại nhà máy sản xuất của Tập đoàn dược phẩm đa quốc gia Catalent ở Anagni, Đông Nam Rome, Italy ngày 11.9.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 24.10