Sự kiện nổi bật ngày 24.2

24/02/2020 18:26

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 là sự kiện nổi bật ngày 24.2.

TRONG NƯỚC


Chiều 24.2, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm đường ho cấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng cho biết tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp, ngoài Trung Quốc, còn có Nhật Bản, Hàn Quốc là những quốc gia nhóm đầu về kinh tế. Thủ tướng nhấn mạnh không để lây lan sang Việt Nam, tiếp tục bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của người dân là ưu tiên hàng đầu, là trọng tâm chỉ đạo của Chính phủ. Thủ tướng đồng thời yêu cầu cần tiếp tục đề ra biện pháp quyết liệt, cụ thể, đặc biệt là trong tình hình mới, để đạt kết quả tốt nhất trong phòng chống dịch, như thế giới đã ghi nhận tại Việt Nam thời gian qua. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Từ ngày 24-25.2, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội với vai trò Chủ tịch Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN 2020 đã chủ trì tổ chức Hội nghị các quan chức cấp cao phụ trách Cộng đồng văn hóa-xã hội ASEAN (SOCA). Nội dung hội nghị nhằm đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch tổng thể cộng động văn hóa-xã hội ASEAN và Hội nghị hẹp SOCA. Hội nghị có sự tham gia của gần 60 đại biểu là các quan chức cấp cao và cán bộ phụ trách cộng đồng văn hóa- xã hội đến từ 10 nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, đại biểu các Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngoại giao, Công an… cùng các chuyên gia tư vấn khu vực hỗ trợ cho đánh giá. Trong ảnh: Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN


Ngày 24.2, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 công bố vừa thực hiện thành công ca ghép chi thể đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người sống. Bệnh nhân được ghép chi là anh Phạm Văn Vương ở Hà Nội, bị tai nạn lao động từ năm 2016 khiến 1/3 dưới cẳng tay và bàn tay trái bị dập nát, biến dạng đã được bệnh viện chỉ định cắt cụt. Ngày 3.1, được một bệnh nhân tình nguyện hiến một phần chi thể do buộc phải cắt cụt liên quan đến bảo toàn tính mạng, đội ngũ lãnh đạo viện và bác sĩ Khoa Chấn thương chi trên và vi phẫu của bệnh viện đã tiến hành ca ghép “cẳng tay và bàn tay mới” từ người sống cho anh Vương. Sau 8 giờ thực hiện ca ghép, tất cả các cấu trúc giải phẫu đã phục hồi, bàn tay đã tưới máu và bệnh nhân có thể cử động các ngón tay ngay sau ghép. Đến nay, bàn tay ghép mới đã có thể cầm, nắm một số các vật thô. Trong ảnh: Trung tướng, GS.TS, Thầy thuốc nhân dân Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 kiểm tra chức năng vận động của bệnh nhân sau ca ghép. Ảnh: TTXVN


Sáng 24.2, chuyến bay mang số hiệu VJ871 xuất phát từ Daegu (tâm dịch Covid-19 của Hàn Quốc) lúc 6h52 hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết trong 80 hành khách có hơn 20 người Hàn Quốc, còn lại là người Việt Nam. Số người Hàn Quốc sẽ được cách ly tại Bệnh viện Phổi và khoảng 60 người Việt Nam sẽ được cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ, huyện Hòa Vang theo quy trình. Trong ảnh: Xe chở hành khách cách ly trước cổng sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN


Ngày 24.2, tại Hà Nội, Đội Quản lý hành chính và Trật tự xã hội, Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) phối hợp với các cán bộ y tế quận Hoàn Kiếm và công an các phường tổng kiểm tra các khách sạn, cơ sở lưu trú có người nước ngoài trên địa bàn quận. Qua kiểm tra, người quản lý các khách sạn và cơ sở lưu trú đều chấp hành tốt các quy định y tế về phòng dịch Covid-19 như trang bị khẩu trang y tế, cồn rửa tay cho công nhân viên và khách lưu trú... Trong ảnh: Khách du lịch được phát khẩu trang và được hướng dẫn vệ sinh bằng dung dịch khử khuẩn tại khách sạn Amorita Boutique số 7, Hàng Dầu, Hoàn Kiếm. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 24.2, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì cuộc họp Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII để lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo lần 2 báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu Tổ biên tập có nhiệm vụ tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉnh sửa và khẩn trương hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII để tiến hành các bước tiếp theo. Tại cuộc họp, các thành viên của tiểu ban đã đóng góp nhiều ý kiến vào kết cấu báo cáo, chủ đề của Đại hội và nhiều nội dung trong phần phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển chủ trì cuộc họp của Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Ngọc Hùng

QUỐC TẾ


Ngày 24.2, Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã tới TP Ahmedabad, bang Gujarat, bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ. Thủ tướng nước chủ nhà Narenda Modi đã đón Tổng thống Mỹ cùng phu nhân tại sân bay Ahmedabad. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New Delhi. Đây sẽ là cuộc hội đàm thứ 5 giữa lãnh đạo 2 nước trong 8 tháng qua. Trong ảnh: Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi (phải) đón Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) và đệ nhất phu nhân Melania Trump tại sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel ở Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 24.2. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 24.2, một quan chức Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) cho biết Tổng thống Moon Jae-in sẽ họp bàn với một nhóm chuyên gia về dịch Covid-19 vào chiều cùng ngày để tìm cách ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của virus trên toàn quốc. Quan chức trên cho biết ông Moon sẽ thông qua cuộc họp để khẳng định quyết tâm của Chính phủ Hàn Quốc nhằm tập trung mọi nguồn lực cũng như tăng cường chỉ đạo các cơ quan hữu quan áp dụng mọi biện pháp "đặc biệt" có thể để đối phó với dịch bệnh. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (thứ 2, trái) phát biểu tại cuộc họp về các biện pháp ứng phó với dịch bệnh Covid-19 ngày 30.1. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 24.2, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã nộp đơn từ chức lên Quốc vương Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Động thái trên diễn ra sau khi Đảng Bersatu của Thủ tướng Mahathir Mohamad rời bỏ Liên minh Hy vọng (PH) cầm quyền trong bối cảnh đang diễn ra các cuộc đàm phán về thành lập một liên minh cầm quyền mới. Tháng 5.2018, ông Mahathir, 94 tuổi, nhậm chức Thủ tướng Malaysia trong nhiệm kỳ thứ hai. Trong ảnh: Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad phát biểu tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AFP/TTXVN


Sáng 24.2 (giờ Việt Nam), một vụ xả súng đã xảy ra tại một khu chợ ngoài trời ở TP Houston, thuộc bang Texas của Mỹ, khiến ít nhất 7 người bị thương. Cảnh sát trưởng Hạt Harris Ed Gonzalez  cho biết: "Các nạn nhân không ở trong tình trạng nguy hiểm tới tính mạng". Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông tại hiện trường. Công tác điều tra đang được khẩn trương tiến hành nhằm làm sáng tỏ động cơ gây án. Trong ảnh: Cảnh sát được triển khai tại khu chợ ngoài trời ở TP Houston, bang Texas, Mỹ sau vụ xả súng sáng 24.2. Ảnh: TTXVN 


Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT) Trung Quốc đã kêu gọi các đơn vị viễn thông lớn đánh giá kịp thời những tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 và đẩy nhanh việc xây dựng mạng di động không dây thế hệ mới 5G. Theo tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp của MIIT ngày 24.2, các công ty viễn thông nên tối ưu hóa các kế hoạch xây dựng mạng 5G và tận dụng đầy đủ vai trò của nó trong việc ổn định đầu tư và thúc đẩy phát triển chuỗi công nghiệp liên quan. Trung Quốc đã mở rộng việc sử dụng công nghệ 5G trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh Covid-19, bao gồm áp dụng rộng rãi các ứng dụng phục vụ làm việc từ xa, chẩn đoán bệnh và kiểm tra nhiệt độ trong mạng lưới giao thông. Trong ảnh (tư liệu): Giới thiệu mạng 5G tại Hội nghị 5G thế giới 2019 ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 31.10.2019. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 24.2