Sự kiện nổi bật ngày 24.2

24/02/2021 22:49

Thường trực Chính phủ với các Bộ, ngành và một số địa phương về tình hình phòng chống dịch COVID - 19; Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm diện rộng... là những sự kiện nổi bật ngày 24.2.

TRONG NƯỚC


Ngày 24.2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp trực tuyến Thường trực Chính phủ với các Bộ, ngành và một số địa phương về tình hình phòng, chống dịch COVID - 19. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực kiểm soát dịch quyết liệt của các địa phương; khẳng định, vaccine là yếu tố quan trọng dẫn tới giảm số ca mắc COVID-19 trên thế giới trong thời gian qua. Cho biết, Bộ Chính trị đã có kết luận về mua vaccine bằng nguồn ngân sách và các nguồn hợp pháp khác với yêu cầu làm công khai, minh bạch, kịp thời, song, Thủ tướng cũng lưu ý, dù có vaccine nhưng vẫn phải chú ý phòng bệnh, chữa bệnh, thực hiện nghiêm Thông điệp 5K, tránh tình trạng chủ quan. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 24.2, chiếc máy bay mang 117.600 liều vaccine phòng COVID-19 đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh). Đây là vaccine của hãng dược phẩm nổi tiếng toàn cầu AstraZeneca phối hợp với Đại học Oxford (Vương quốc Anh) nghiên cứu và sản xuất. Được biết, bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm, sản xuất vaccine trong nước, Bộ Y tế đang tiếp tục xúc tiến việc nhập các vaccine phòng COVID-19 từ các nhà sản xuất khác theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để triển khai tiêm vaccine nhanh chóng và đúng theo thứ tự ưu tiên. Trong ảnh: Lô vaccine đầu tiên được đưa về Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN


Thực hiện kế hoạch đấu tranh mở rộng chuyên án 211D về vận chuyển trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Lai Châu phối với Công an huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên triển khai vây bắt, bắt khẩn cấp đối tượng Cứ A Làng (sinh năm 1978) trú tại xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý. Sau 5 ngày trốn chạy, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng đã bị bắt cùng tang vật là 2 ba lô, trong đó chứa 32 gói ma tuý tổng hợp dạng đá (khoảng 32kg). Đến nay chuyên án 221D đã bắt giữ 4 đối tượng thu giữ tổng cộng 50kg ma tuý tổng hợp dạng đá. Trong ảnh: Ban chuyên án công an tỉnh Lai Châu cân tịnh số ma túy tổng hợp 32 gói mới bắt giữ ngày 23.2 trong chuyên án 211D. Ảnh: Quý Trung - TTXVN


Sau khi phát hiện thêm liên tiếp 3 ca dương tính SARS-CoV-2, trong hai ngày 23 và 24.2, tại Hải Phòng, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố phối hợp Phòng Hóa học (Bộ Tư lệnh Quân khu Ba) và một số đơn vị liên quan phun 560kg hóa chất CloraminB 25% clo hoạt tính hòa tan trong nước, khử trùng toàn bộ các tuyến đường chính của thành phố, với tổng số khoảng 300km. Trong đợt này, phun sâu xung quanh nhà các F0, F1 vừa xuất hiện trên địa bàn như khu vực Hoa Động, Lâm Động, Hoàng Động (huyện Thủy Nguyên), Bệnh viện Giao thông Vận tải, Metro Hải Phòng, Nguyễn Tường Loan, Dư Hàng, khu đô thị ven sông Lạch Tray. Trước đó, ngày 29.1, Hải Phòng cũng đã phun khử khuẩn trên 700km đường phố. Trong ảnh: Các lực lượng phun khử khuẩn. Ảnh: Hoàng Ngọc - TTXVN


Sáng 24.2, xe buýt mang biển số 51B - 206.78 bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trong hầm chui An Sương (phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh). May mắn không có thiệt hại về người khi xảy ra sự cố. Cụ thể vào khoảng thời gian trên, xe buýt số 27, biển kiểm soát 51B - 206.78, chạy tuyến Bến Thành - An Sương di chuyển trên đường Trường Chinh theo hướng từ trung tâm thành phố về huyện Hóc Môn. Khi lưu thông qua hầm chui An Sương đoạn giáp ranh giữa huyện Hóc Môn và Quận 12 đã bất ngờ bốc cháy ở đầu xe. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, tài xế và phụ xe vội dừng xe, tháo chạy ra ngoài và cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy khiến giao thông qua hầm chui ngưng trệ. Trong ảnh: Chiếc xe buýt bốc cháy dữ dội. Ảnh: TTXVN 

TRONG TỈNH


Ngày 24.2,  Hải Dương bắt đầu triển khai đợt xét nghiệm diện rộng sàng lọc Covid-19. Kinh Môn đồng loạt tổ chức lấy mẫu tại 22 xã, phường (trừ phường Hiệp Sơn) và 1 điểm tại Trung tâm Văn hóa thị xã. TP Hải Dương cũng chuẩn bị chu đáo mọi hoạt động phục vụ cho việc lấy mẫu. Đối tượng lấy mẫu của thành phố khoảng 12.000 người. Tại huyện Kim Thành, trong ngày đội ngũ nhân viên y tế của CDC Hải Dương đã hỗ trợ lấy mẫu tại tại những địa bàn nguy cơ cao nhất như phần còn lại của xã Kim Liên, một số xã lân cận. Số lượng mẫu dự kiến lên đến 23.000… Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng kiểm tra việc lấy mẫu xét nghiệm tại điểm Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Hải Dương). Ảnh: Thu Hằng


Sáng 24.2, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác của tỉnh làm việc với huyện Kim Thành về thực hiện cấp bách các biện pháp chống dịch Covid-19. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Kim Thành phải tập trung tối đa nhân lực, nguồn lực, cả ngày lẫn đêm đẩy nhanh hơn nữa việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Khẩn trương triển khai xét nghiệm tại xã Ngũ Phúc vì xuất hiện ca nghi nhiễm ở huyện Thanh Hà liên quan đến chợ cóc ở đây. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng tốc xét nghiệm, trả kết quả những trường hợp ở Kim Thành để kịp thời truy vết, khoanh vùng, dập dịch. Các lực lượng phải kiên quyết đưa đi cách ly tập trung những trường hợp F1 khi xuất hiện ca nghi nhiễm; giãn cách tối đa các F trong các khu cách ly. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phê bình nghiêm khắc Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kim Thành vì thiếu trách nhiệm trong tham mưu, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; yêu cầu huyện Kim Thành tạm thời giao cho Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện phụ trách công tác lãnh đạo, chỉ đạo chống dịch của trung tâm. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu huyện Kim Thành phải thần tốc xét nhiệm để dập dịch. Ảnh: Hoàng Biên


Chiều 24.2, tại chốt kiểm soát dịch nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ở huyện Gia Lộc, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã trao biểu trưng ủng hộ Hải Dương 4 tỷ đồng phòng chống dịch Covid-19. Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Hồi bày tỏ sự chia sẻ trước những khó khăn mà tỉnh Hải Dương đã và đang phải đối mặt do dịch bệnh gây ra. Đồng tình và tin tưởng với những giải pháp quyết liệt đang triển khai, cán bộ và nhân dân Hải Dương sẽ sớm chiến thắng dịch bệnh, đưa cuộc sống bình thường trở lại, khôi phục sản xuất, từng bước phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Hồi (thứ ba từ trái) thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh trao biểu trưng hỗ trợ tỉnh Hải Dương chống dịch. Ảnh: Tiến Mạnh


Theo số liệu từ Sở Thông tin và Truyền thông, đến hết ngày 24.2, Hải Dương vươn lên xếp thứ nhất toàn quốc về tỷ lệ cài đặt Bluezone, với 43,85% tổng số thiết bị di động thông minh đã cài đặt ứng dụng này. Huyện Cẩm Giàng có 56.248 thiết bị cài đặt ứng dụng Bluezone, chiếm 47,22% tổng số thiết bị di động thông minh của huyện. Đây là địa phương có tỷ lệ thiết bị cài đặt Bluezone trên tổng số thiết bị di động thông minh cao nhất tỉnh. Dù điểm nóng của dịch hiện nay nhưng Kim Thành lại có tỷ lệ cài đặt ứng dụng Bluezone thấp nhất tỉnh với 41,25%. Trong ảnh: Cẩm Giàng đứng đầu toàn tỉnh về tỷ lệ cài đặt Bluezone. Ảnh: Hà Kiên

QUỐC TẾ


Ngày 23.2, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã nêu bật 4 lĩnh vực ưu tiên của cộng đồng quốc tế nhằm giải quyết những nguy cơ mà cuộc khủng hoảng khí hậu gây ra đối với nền an ninh và hòa bình. Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến của HĐBA LHQ về vấn đề khí hậu và an ninh do Thủ tướng Anh Boris Johnson chủ trì, ông Guterres khẳng định ưu tiên đầu tiên là cần tập trung hơn nữa vào công tác phòng ngừa "thông qua hành động khí hậu tham vọng và mạnh mẽ". Ông nêu rõ: "Chúng ta phải đưa thế giới trở lại đúng hướng để đạt được những mục tiêu trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015 và ngăn chặn thảm họa khí hậu. Chúng ta phải thành lập liên minh toàn cầu thực sự để đạt được mục tiêu trung hòa khí thải (carbon) vào giữa thế kỷ này".... Trong ảnh (tư liệu): Băng lở tại sông băng Apusiajik ở gần Kulusuk, Greenland, ngày 17.8.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Lãnh đạo chính phủ nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) nhất trí duy trì các biện pháp hạn chế đi lại không cần thiết giữa các nước thành viên từ ngày 25/2, bất chấp việc Ủy ban châu Âu (EC) trước đó đề nghị 6 nước thành viên nới lỏng kiểm soát biên giới. Theo những kết luận trong dự thảo, dự kiến đưa ra tại hội nghị trực tuyến diễn ra trong hai ngày 25 và 26.2, nhiều nước thành viên EU cùng nhất trí duy trì các biện pháp hạn chế đi lại không cần thiết giữa biên giới các quốc gia do cho rằng nguy cơ lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn rất cao, trong khi các biến thể mới của SARS-CoV-2 đang làm gia tăng thách thức trong việc điều trị và bào chế vaccine. Trong ảnh: Các phương tiện xếp hàng dài tại khu vực biên giới Đức - CH Séc, tại Bad Gottleuba, miền đông nước Đức, ngày 14.2. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo hãng tin Sputnik, ngay trong lần đầu được giới thiệu tại Triển lãm quốc phòng quốc tế IDEX-2021 lần thứ 15 ở Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), mẫu xe tăng mới nhất T-14 Armata của Nga đã nhận được sự quan tâm của nhiều quốc gia, trong đó có 6 nước muốn mua dòng xe quân sự mới này. Các nước đánh giá Armata sẽ là xe tăng chiến đấu chủ lực do chúng sở hữu nền tảng vượt trội so với các dòng xe tăng T-80 và T-90 hiện có. Trong ảnh (tư liệu): Xe tăng T-14 Armata tham gia lễ duyệt binh nhân kỉ niệm Ngày Chiến thắng ở Moskva, Nga, ngày 9.5.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Lô hàng đầu tiên gồm 200.000 liều vaccine ngừa COVID-19 do công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc sản xuất đã tới Thái Lan ngày 24.2 và đã được bàn giao trong một buổi lễ tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi với sự tham dự của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cùng các quan chức cao cấp của Thái Lan. Theo kế hoạch, lô vaccine này sẽ được lưu trữ trong kho để kiểm tra cho tới ngày 26.2 và sẽ được chuyển đến các bệnh viện trong ngày 27.2 để bắt đầu việc tiêm chủng từ ngày 1.3 đối với những đối tượng ưu tiên nằm trong độ tuổi từ 18 đến 59. Trong ảnh: Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha (thứ 2, trái) cùng các quan chức tại lễ tiếp nhận lô vaccine ngừa COVID-19 của Sinovac Biotech ở sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok ngày 24.2. Ảnh: AFP/TTXVN


Lực lượng dân quân và người dân Nigeria cho biết 10 người đã thiệt mạng và 21 người bị thương trong vụ tấn công bằng súng cối do phiến quân Boko Haram thực hiện ngày 23.2 tại TP Maiduguri đầy bất ổn. Theo nguồn tin trên, các phiến quân Boko Haram đã bắn 2 loạt súng cối nhằm vào các khu dân cư đông đúc Adamkolo và Gwange ở thành phố Maiduguri. Trong ảnh: Lực lượng an ninh Nigeria được triển khai tới hiện trường một vụ tấn công do phiến quân Boko Haram tiến hành ở ngoại ô Maiduguri ngày 12.2. Ảnh: AFP/TTXVN


(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 24.2