Sự kiện nổi bật ngày 24.5

24/05/2020 18:42

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Quảng Ninh là sự kiện nổi bật ngày 24.5.

TRONG NƯỚC


Sáng 24.5, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành cầu Bài Thơ và đường bao biển Trần Quốc Nghiễn. Ngay sau Lễ khánh thành Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Quảng Ninh về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2015-2020) và nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2020 sau thời kỳ phòng, chống dịch COVID 19; Kết quả thực hiện Kết luận số 371/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và làm việc với Công ty CP Than Hà Lầm. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Trong hai ngày 23 - 24.5, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam ở châu Âu, châu Phi và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại thực hiện chuyến bay đưa hơn 300 công dân Việt Nam về nước an toàn. Hành khách trên chuyến bay là các trường hợp đặc biệt khó khăn như học sinh dưới 18 tuổi, người đi khám chữa bệnh, du lịch, thăm thân, công tác hết hạn từ các nước châu Âu và một số công dân công tác hết hạn bị kẹt tại một số nước châu Phi. Trong ảnh: Công dân Việt Nam làm thủ tục ở sân bay Amsterdam (Hà Lan). Ảnh: TTXVN


Ngày 24.5, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Tp Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Văn hóa và chữ viết Xlavơ, nhằm thể hiện mong muốn vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân TP Hồ Chí Minh và nhân dân Bungari, đặc biệt qua các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục. Trong ảnh: Ông Vương Đức Hoàng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh, bà Hoàng Thái Lan, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Bungari thành phố trao tượng trưng món quà tặng nhân dân Bungari cho bà Marinela Petkova, Đại sứ Bungary. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN


Hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2020, ngày 24.5, Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng tổ chức “Chợ Nhân đạo năm 2020” . Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bởi dịch COVID-19. Trong ảnh: Thành viên Hội Chữ thập đỏ hướng dẫn người dân mua hàng. Ảnh: Văn Dũng – TTXVN


Khoảng 1 giờ sáng 24.5, trên quốc lộ 1A đoạn qua thôn 7, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (Nghệ An) xảy ra vụ cháy đối với xe container chở hoa quả. Theo đó, chiếc xe container biển kiểm soát 12R 002.60 chở hoa quả đang lưu thông hướng Vinh – Hà Nội do tài xế Cao Bắc Giang (trú tại Quảng Bình) điều khiển đến đoạn đường trên thì bất ngờ bốc cháy làm toàn bộ đầu xe bị thiêu trụi hoàn toàn, rất may không có thiệt hại về người. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy xe container trên Quốc lộ 1A. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24.5 đưa tin, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên. Theo KCNA, hội nghị mở rộng của Quân ủy Trung ương Triều Tiên được tổ chức nhằm thảo luận “những yêu cầu cấp bách về tiếp tục củng cố quốc phòng và ngăn chặn chiến tranh bằng các biện pháp thông qua chính sách đối nội và đối ngoại”. Hội nghị đã đề xuất chiến lược tăng cường khả năng kiềm chế hạt nhân với điều kiện “chỉ sử dụng lực lượng chiến lược trong điều kiện tối cần thiết”. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì cuộc họp mở rộng của Quân ủy Trung ương đảng Lao động Triều Tiên ngày 22.12.2019. Ảnh: Yonhap/ TTXVN


Ngày 23.5, Uỷ ban Phòng chống Tham nhũng Sudan thông báo đã tịch thu khối tài sản trị giá khoảng 4 tỷ USD từ cựu Tổng thống Omar al-Bashir, thành viên gia đình và cộng sự của ông. Theo ông Salah Manaa, phát ngôn viên của Uỷ ban Phòng chống Tham nhũng - cơ quan được thiết lập cuối năm 2019, trị giá các tài sản, cổ phần các công ty và bất động sản đã tịch thu từ cựu Tổng thống al-Bashir có giá trị ước tính từ 3,5 đến 4 tỷ USD. Trong ảnh (tư liệu): Phiên tòa xét xử Tổng thống Sudan bị phế truất Omar al-Bashir (phải, phía xa) ở thủ đô Khartoum ngày 19.8.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ sáng 24.5 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 5.401.222 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 343.799 ca tử vong. Mỹ hiện vẫn là quốc gia dẫn đầu thế giới với tổng số ca mắc bệnh là 1.666.828 người, khi có khoảng 22.000 ca nhiễm mới trong một ngày qua, trong đó số ca tử vong cũng đã lên tới 98.683 ca, tăng 1.127 ca so với số liệu thống kê của ngày hôm trước. Trong ảnh: Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Manaus, Brazil ngày 20.5. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 23.5, Cảnh sát quốc gia Indonesia (IPW) thông báo Đội đặc nhiệm của Cảnh sát quốc gia đã triệt phá thành công vụ vận chuyển 821 kg ma túy đá (methamphetamine) từ mạng lưới quốc tế ở Serang, tỉnh Banten. Theo Cảnh sát trưởng tỉnh Banten, Listyo Sigit Prabowo, đây là một mạng lưới vận chuyển ma túy từ Trung Đông vào Indonesia. Cảnh sát đã bắt giữ 2 nghi phạm là công dân nước ngoài, trong đó có một đối tượng đến từ Pakistan và một đối tượng đến từ Yemen. Các đối tượng đã vận chuyển số ma túy trên vào Indonesia 2 tuần trước bằng đường biển và dùng thủ đoạn ngụy trang ma túy với các loại trái cây. Trong ảnh (tư liệu): Cảnh sát trưng bày số ma túy thu giữ trong các chiến dịch truy quét buôn lậu ma túy tại cuộc họp báo ở Jakarta, Indonesia, ngày 5.11.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 24.5, các nhà thờ tại Pháp đã tiến hành hoạt động cầu nguyện vào ngày Chủ Nhật đầu tiên trong hơn 2 tháng sau khi Chính phủ nước này cho phép mở cửa trở lại các cơ sở tôn giáo trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại đây đang dần được kiểm soát. Trong ảnh: Các tín đồ Thiên chúa giáo cầu nguyện tại một nhà thờ ở Paris, Pháp ngày 24.5. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 24.5