Sự kiện nổi bật ngày 25.2

25/02/2021 19:50

Khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân là sự kiện nổi bật ngày 25.2.

TRONG NƯỚC


Chiều 25.2, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân của Bộ Công an. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, đánh dấu sự thay đổi lớn trong công tác quản lý Nhà nước, sử dụng giấy tờ của công dân từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi lễ kích hoạt khai trương hệ thống. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 25.2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viên Thanh Nhàn và chúc mừng cán bộ, nhân viên, y, bác sỹ của bệnh viện nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2021). Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ ghi nhận, Bệnh viện Thanh Nhàn hiện là 1 trong 8 bệnh viện hạng I của thành phố, hiện đã có sự phát triển mạnh cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị lẫn trình độ chuyên môn. Uy tín của bệnh viện được nâng cao, được người bệnh tin tưởng, lựa chọn. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân viên, y, bác sỹ của Bệnh viện Thanh Nhàn nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN


Chiều 25.2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng - Giá trị lý luận và thực tiễn" nhân kỷ niệm 70 Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (1951 - 2021) theo hình thức trực tuyến. GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội nghị. Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Ngày 25.2, TP Đà Nẵng tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho tất cả thanh niên sắp lên đường nhập ngũ. Công tác xét nghiệm được triển khai đồng bộ tại các quận huyện trên địa bàn thành phố. Ngoài xét nghiệm cho các thanh niên nhập ngũ, TP Đà Nẵng còn tổ chức xét nghiệm cho các thanh niên dự bị. Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết, việc tổ chức xét nghiệm để kiểm tra sàng lọc, loại trừ thanh niên dương tính với SARS-CoV-2, nhằm bảo đảm sức chiến đấu, hoạt động của quân đội. Trong ảnh: Nhân viên y tế quận Sơn Trà thực hiện xét nghiệm theo đúng trình tự, bảo đảm nguyên tắc phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN


Đến sáng 25.2, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước) đã hoàn tất các thủ tục bàn giao 5 đối tượng người Trung Quốc cho ngành y tế địa phương để tiến hành cách ly theo quy định. Vào lúc 22 giờ 30 ngày 24.2, tại khu vực cột mốc 70 (ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh), tổ tuần tra Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đã phát hiện và bắt giữ 5 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đang có ý định trốn sang Campuchia. Các đối tượng gồm: He - Shai (19 tuổi), Chen - Hao (19 tuổi), Liu Bung (31 tuổi), Luu - Qun - Gian (19 tuổi), cùng ngụ tỉnh Hồ Nam và Mã - Na (31 tuổi) ngụ tỉnh Hồ Bắc. Trong ảnh: Các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: TTXVN 

TRONG TỈNH


Sáng 25.2, nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955-27.2.2021), các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi thăm, động viên, tặng quà các y, bác sỹ, nhân viên y tế ở các Bệnh viện Dã chiến số 1, 2 và 3 của tỉnh; đội ngũ y tế phục vụ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng tại các xã Nam Trung, Thanh Quang (Nam Sách), xã Hoàng Hoa Thám, phường Sao Đỏ (TP Chí Linh) và các sinh viên của Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương, những người đang tham gia trực tiếp và tích cực trong công tác phòng chống dịch. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp và tri ân các bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế, các thầy cô giáo công tác trong ngành y nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam. Đây là ngày toàn Đảng, toàn dân dành riêng để tôn vinh, tri ân những người làm nghề y không quản ngại khó khăn, vất vả, nguy hiểm chăm sóc sức khỏe nhân dân... Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến số 1 (TP Chí Linh). Ảnh: Danh Trung


Phát biểu kết luận cuộc họp định hướng công tác tuyên truyền về phòng chống dịch (PCD) Covid-19 diễn ra chiều 25.2, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu khẳng định công tác tuyên truyền phải thực hiện theo tinh thần nâng cao chất lượng, mục tiêu mang đến cho người dân những tác phẩm ý nghĩa với các tiêu chí dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo... Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải mời những tác giả có tâm huyết, trách nhiệm, có tầm để đặt hàng sáng tác những tác phẩm phù hợp, có chất lượng phục vụ mục đích tuyên truyền. Lưu ý các tác phẩm vừa ghi nhận, biểu dương nhưng vẫn phải có tính phê bình, phản biện, châm biếm, giáo dục. Báo Hải Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tập trung tuyên truyền những vấn đề lớn, thành tích, kết quả, gương điển hình, vi phạm nghiêm trọng trong công tác PCD. Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu chỉ đạo định hướng công tác tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Thanh Nga


Chiều 25.2, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng kiểm tra công tác phòng chống dịch (PCD) Covid-19 tại huyện Tứ Kỳ. Đồng chí nhấn mạnh bên cạnh những cố gắng trong công tác PCD thời gian qua, địa phương vẫn đang đối mặt với những nguy cơ rất lớn có thể phát sinh sau thời gian giãn cách xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị lãnh đạo huyện Tứ Kỳ cần quyết liệt hơn nữa trong công tác PCD. Quán triệt trong toàn hệ thống chính trị, nắm vững những biến động xảy ra trên địa bàn, phân công rõ người, rõ việc, kiên quyết xử lý cán bộ thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; luôn có “kịch bản” để sẵn sàng đối phó với các tình huống phát sinh dịch bệnh ngay trong giai đoạn này cũng như thời gian sau giãn cách. Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng kiểm tra khu cách ly tập trung xã Đại Sơn. Ảnh: Nguyễn Thảo


Chiều 25.2, tại Ủy ban MTTQ tỉnh, Tập đoàn An Phát Holdings đã trao biểu trưng ủng hộ tỉnh 20 tỷ đồng mua vắc xin phòng chống dịch Covid-19. Trước đó, tập đoàn đã ủng hộ 10 tỷ đồng cho Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh; 1,35 tỷ đồng mua ti vi và suất ăn cho các khu cách ly tập trung tại huyện Nam Sách và TP Chí Linh. Chiều cùng ngày, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tài trợ tỉnh mua 1 máy xét nghiệm Covid-19 trị giá 4,2 tỷ đồng. Trước đó, ngân hàng đã ủng hộ Quỹ phòng chống dịch của tỉnh 1 tỷ đồng, ủng hộ TP Chí Linh và TP Hải Dương mỗi địa phương 100 triệu đồng. Cũng trong chiều 25.2, Công ty TNHH Babeen Việt Nam trao 75,5 tấn gạo trị giá hơn 1 tỷ đồng chung tay cùng Hải Dương chống dịch... Trong ảnh: Lãnh đạo Tập đoàn An Phát Holdings trao biểu trưng ủng hộ tỉnh 20 tỷ đồng mua vắc xin phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Tiến Mạnh


Chiều 25.2, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác của tỉnh làm việc với các huyện Thanh Hà, Thanh Miện về thực hiện cấp bách các biện pháp chống dịch Covid-19. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện Thanh Hà, Thanh Miện xây dựng ngay kế hoạch, kịch bản cụ thể, chi tiết từ nay đến hết dịch và sau dịch. Đặc biệt phải khẩn trương tuyên truyền, vận động cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng chống dịch. Nêu bật vai trò của đảng viên, người đứng đầu cấp uỷ, địa phương. Tuyên truyền đi đôi với nêu gương và xử lý các trường hợp lơ là, vi phạm... Sáng cùng ngày, kiểm tra tại huyện Kim Thành, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Kim Thành phải sốc lại toàn bộ hệ thống chính trị từ huyện đến thôn, khu dân cư; đoàn kết, thống nhất, tập trung cao độ thực hiện các biện pháp dập dịch. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu huyện Thanh Hà chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đối với tất cả người dân trong khu phong toả ở xóm 9, thôn Lang Can 3, xã Thanh Lang. Ảnh: Thế Anh


QUỐC TẾ


Tăng tốc sản xuất và phân phối vaccine ngừa COVID-19 là chủ đề chính tại Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của Liên minh châu Âu (EU), diễn ra trong hai ngày 25-26.2.Trong thư mời các lãnh đạo EU, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel viết rằng ưu tiên của khối tiếp tục là tăng tốc chiến dịch tiêm chủng trên toàn EU. Điều này có nghĩa là đẩy nhanh quá trình cấp phép, cũng như việc sản xuất và phân phối vaccine. Trong ảnh: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel phát biểu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN


Thủ tướng Palestine Mohammed Ishtaye vừa cho biết Qatar và Liên minh châu Âu (EU) sẽ tài trợ cung cấp khí đốt cho nhà máy điện duy nhất tại Dải Gaza. Theo Thủ tướng Ishtaye, Qatar cam kết hỗ trợ 60 triệu USD cho dự án mở rộng đường ống dẫn khí đốt từ Israel đến biên giới với Dải Gaza, trong khi EU cam kết hỗ trợ 20 triệu USD để nối đường ống vào vùng lãnh thổ này. Trong ảnh: Nhà máy điện duy nhất tại Dải Gaza. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 25.2, Chính phủ Indonesia bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng miễn phí vaccine ngừa bệnh COVID-19 cho các nhà báo. Việc tiêm chủng được tiến hành tại sân vận động Bung Karno ở Thủ đô Jakarta. Khoảng 5.000 nhà báo thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí ở Indonesia sẽ tham gia chương trình tiêm chủng kéo dài từ ngày 25-27.2. Trong ảnh: Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 25.2, Hãng hàng không Australia Qantas công bố khoản lỗ lên tới 1,08 tỷ AUD (853 triệu USD) trong nửa cuối năm 2020, sau khi doanh thu giảm đáng kể 6,9 tỷ AUD (5,45 tỷ USD) do các nước vẫn duy trì các biện pháp hạn chế đi lại và đóng cửa biên giới để chống dịch COVID-19. Giám đốc điều hành của Qantas, Alan Joyce cho biết hãng hàng không lớn nhất Australia dự định sẽ thiết lập lại các chuyến bay quốc tế vào cuối tháng 10.2021, dựa trên mốc thời gian hoàn tất của lộ trình triển khai tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 của Chính phủ. Trong ảnh (tư liệu): Máy bay của hãng hàng không Qantas cất cánh từ sân bay ở Sydney, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 25.2, giới chức Indonesia cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng và khoảng 70 người được thông báo mất tích sau các vụ lở đất tại một mỏ vàng ở tỉnh Trung Sulawesi của Indonesia chiều 24.2. Người đứng đầu Cơ quan Quản lý thiên tai tỉnh Trung Sulawesi, ông Datu Pamusu Tombolotutu cho biết mưa lớn trong nhiều ngày đã gây ra các vụ lở đất trong một đường hầm của mỏ vàng ở làng Buranga, thuộc huyện Parigi Mountong. Công tác tìm kiếm, cứu nạn đang được tiến hành. Trong ảnh (tư liệu): Hiện trường một vụ lở đất tại Majene, Sulawesi, Indonesia. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 25.2