Sự kiện nổi bật ngày 25.3

25/03/2020 18:43

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hội nghị thứ 135 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy... là những sự kiện nổi bật ngày 25.3.

TRONG NƯỚC


Ngày 25.3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn năm 2019. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Trung ương Đoàn đã phát động nhiều hoạt động cùng cả nước chung tay chống Covid-19 thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, tuổi trẻ cả nước cần đặt vấn đề xung kích cả thời kỳ hậu Covid-19. Thủ tướng yêu cầu, huy động mạnh mẽ sự vào cuộc của đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động phòng chống dịch, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ phòng chống dịch. Thủ tướng nhấn mạnh: “Bên cạnh màu áo xanh biên phòng thì màu áo xanh thanh niên sẽ là tấm gương quý trong lúc này để thúc đẩy ngăn ngừa dịch bệnh ở nước ta…”. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 25.3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 43. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình phiên họp thứ 43. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ và các cơ quan của Quốc hội trong việc chuẩn bị hồ sơ tài liệu các nội dung trình tại phiên họp; Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội đã tích cực thảo luận, góp ý kiến về các dự án luật giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét hiệu quả hơn; đồng thời ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện bảo đảm phòng chống dịch bệnh của Văn phòng Quốc hội, giúp phiên họp được tiến hành an toàn. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Thông tin từ Bộ Y tế cho biết: Tính đến 14 giờ ngày 25.3, Việt Nam đã ghi nhận 134 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 16 người (tính từ ngày 23.1 đến ngày 13.2 - giai đoạn 1) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn và xuất viện; 1 bệnh nhân (BN18) mắc COVID-19 (tính từ ngày 6- 20.3 - giai đoạn 2) được chữa khỏi. Hiện 21/63 tỉnh, thành phố đã ghi nhận bệnh nhân mắc COVID-19. Trong đó, tại Hà Nội ghi nhận nhiều ca mắc nhất - 44 trường hợp, TP Hồ Chí Minh - 34 trường hợp, Vĩnh Phúc - 11 trường hợp... Việt Nam còn 117 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại 16 cơ sở khám, chữa bệnh. Điều đáng mừng là đã có 26 bệnh nhân cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1; có 7 bệnh nhân cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với SARS-CoV-2. Trong ảnh: Khu cách ly người Việt Nam có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Sáng 25.3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 và 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2019. Ngay sau lễ trao giải thưởng, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 20 gương mặt trẻ đã trích tổng số tiền 100 triệu đồng từ giải thưởng để ủng hộ chiến dịch phòng chống dịch COVID-19, với mong muốn cùng người dân cả nước góp sức lực nhằm bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống, sức khỏe của nhân dân. Cũng trong dịp này, các gương mặt trẻ được tuyên dương đã dành số tiền 100 triệu đồng ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn, theo lời phát động của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Trong ảnh: Các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2019 tại lễ tuyên dương. Ảnh: Văn Điệp –TTXVN


Ngày 25.3, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 10 bộ hài cốt liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ Quốc. Tất cả 10 bộ hài cốt đều không xác định được danh tính, sau khi cất bốc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã bàn giao cho Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Vị Xuyên để tổ chức lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Vị Xuyên. Đồng thời, ngành chức năng cũng lấy mẫu vật phẩm để xét nghiệm AND, làm cơ sở chứng minh thân nhân liệt sĩ sau này. Trong ảnh: Lễ truy điệu 10 hài cốt liệt sĩ quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN


Sáng 25.3, chuyến bay mang số hiệu VN0036 từ Frankurt (Đức) chở 133 hành khách, trong đó có 132 là công dân Việt Nam trở về nước đã hạ cánh an toàn xuống Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh). Có 52 hành khách đăng ký cách ly tự nguyện ở khách sạn Grand Hạ Long (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long). Số còn lại được cách ly tập trung tại cơ sở của Quân khu 3 theo sự chỉ đạo của Chính phủ. Quy trình đón khách từ vùng dịch về được tuân thủ nghiêm ngặt, các tàu bay đậu ở bãi đỗ xa. Hành khách làm thủ tục nhập cảnh và kiểm tra hải quan tại khu vực phía ngoài nhà ga, bảo đảm không ảnh hưởng tới hoạt động chung của sân bay. Trong ảnh: Công dân Việt Nam từ Frankurt (Đức) trở về nước đang làm thủ tục tại sân bay Vân Đồn. Ảnh: Văn Đức – TTXVN

TRONG TỈNH

Ngày 25.3, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị thứ 135 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy. BTV Tỉnh ủy đã nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo phương án lựa chọn đảng bộ tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở của tỉnh. BTV Thành ủy Hải Dương báo cáo dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ 23 nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo kế hoạch mở rộng sản xuất vùng vải, nhãn tiêu chuẩn quốc tế và hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản năm 2020. BTV Tỉnh ủy đã quyết định chọn Đảng bộ TP Hải Dương để chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ điểm cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu BTV Thành ủy Hải Dương tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị. TP Hải Dương phải quyết liệt, bứt phá mạnh mẽ trong việc mở rộng không gian nội đô, tạo điểm nhấn thu hút du khách, người dân đến sinh sống, doanh nghiệp đến đầu tư để phát triển xứng tầm với các đô thị lân cận, thực sự là đầu tàu phát triển, trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của cả tỉnh. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận hội nghị thứ 135 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Hoàng Biên

Sáng 25.3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Thanh Miện tổ chức bàn giao đợt 1 gồm 51 trường hợp F1 (tiếp xúc gần với bệnh nhân 73) ở thôn Tiêu Sơn, xã Thanh Giang (Thanh Miện) cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thanh Miện về địa phương do đã qua 14 ngày theo quy định, sức khỏe bình thường. Riêng anh P.C.V. (bố bệnh nhân 73) sức khỏe bình thường nhưng ở lại Trung tâm Y tế huyện để chăm sóc con. 4 trường hợp F1 đang cách ly tại nhà ở thôn Tiêu Sơn, 1 trường hợp cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc và 2 trường hợp nhân viên Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện cũng đã qua 14 ngày, sức khoẻ bình thường. Như vậy đến thời điểm này, 58 trong tổng số 59 trường hợp F1 đã hết thời gian cách ly và được về nhà. Trong ảnh: Xã Thanh Giang bố trí 2 xe ô tô đưa người dân từ khu cách ly về. Ảnh: PV


QUỐC TẾ


Các thượng nghị sĩ Mỹ và giới chức chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đạt được thỏa thuận về dự luật kích thích kinh tế quy mô lớn nhằm giảm bớt tác động về kinh tế do dịch COVID-19 bùng phát tại nước này gây ra. Phát biểu với các phóng viên sáng 25.3, quan chức Nhà Trắng Eric Ueland khẳng định: "Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận" sau nhiều ngày đàm phán về gói kích thích kinh tế, dự kiến trị giá 2.000 tỷ USD. Trao đổi với báo giới, lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell cho biết "ít nhất, chúng ta đã có được một thỏa thuận", viện dẫn "khoản đầu tư quy mô lớn ở cấp độ thời chiến đổ vào đất nước chúng ta" đã đạt được sau 5 ngày thảo luận căng thẳng. Trong ảnh (tư liệu): Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 17.12.2019. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 24.3, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết đã thông qua kế hoạch cứu trợ của Chính phủ Đức để bảo đảm các khoản vay cho các doanh nghiệp chịu tác động của đại dịch COVID-19. Cũng trong ngày 24.3, Nhóm các Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurogroup) đã ủng hộ ý tưởng các chính phủ có thể đề nghị hạn mức tín dụng phòng ngừa ở mức tương đương 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từ quỹ cứu trợ của ESM để ứng phó với tác động của đại dịch COVID-19. Hiện quỹ ESM có 410 tỷ euro (442 tỷ USD) vốn cho vay chưa sử dụng đến. Quyết định cuối cùng về việc sử dụng tiền từ quỹ này như thế nào sẽ được các lãnh đạo châu Âu thống nhất trong hội nghị trực tuyến vào ngày 26.3. Trong ảnh: Người dân xếp hàng bên ngoài một siêu thị ở Berlin, Đức ngày 23.2.2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 25.3, giới chức Italy đã ghi nhận 6.820 ca tử vong do dịch COVID-19. Dù số ca nhiễm mới ngày 24.3 ghi nhận ở nước này là 5.249 trường hợp, một tia hy vọng nhỏ về khả năng dịch COVID-19 bắt đầu lây lan chậm lại tại Italy đã bắt đầu xuất hiện, đó là trong 2 ngày liền trước ngày 24.3, số ca nhiễm và số ca tử vong mới đều giảm. Trong khi đó, Tây Ban Nha đã vươn lên thành nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng thứ 2 tại châu Âu, với hơn 42.000 ca mắc tính đến sáng 25.3 và 2.991 ca tử vong. Điều đáng sợ là số người tử vong ở Tây Ban Nha đã tăng hơn gấp đôi trong 3 ngày qua. Số nhân viên y tế bị mắc bệnh chiếm khoảng 12% tổng số ca, đe dọa khả năng chống dịch của nước này. Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Mulhouse, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN


Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết ngày 25.3, các tay súng và phần tử đánh bom liều chết đã tấn công vào đền thờ đạo Sikh-Hindu tại trung tâm thủ đô Kabul. Các lực lượng quốc phòng Afghanistan đã phong tỏa khu vực và tìm cách đẩy lui vụ tấn công. Theo Bộ trên, vẫn còn nhiều người mắc kẹt bên trong đền thờ và lực lượng an ninh đang nỗ lực giải cứu họ. Hiện chưa rõ lực lượng đứng sau vụ tấn công, cũng như con số thương vong. Trong ảnh: Lực lượng an ninh Afghanistan phong tỏa khu vực đền thờ đạo Sikh-Hindu ở thủ đô Kabul, nơi xảy ra vụ tấn công ngày 25.3. Ảnh: AP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 25.3