Sự kiện nổi bật ngày 2.6

02/06/2020 18:19

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 5; Đảng bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025... là những sự kiện nổi bật ngày 2.6

TRONG NƯỚC


Sáng 2.6, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 5.2020 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để đánh giá về tình hình kinh tế, xã hội tháng 5 - tháng đầu tiên sau giãn cách, nền kinh tế bắt đầu giai đoạn “bình thường mới”.Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, đã 48 ngày qua, trên địa bàn cả nước không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Phần lớn các ca mắc COVID-19 đều đã ra viện. Trên mặt trận phát triển kinh tế, xã hội, nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức kế hoạch nhà nước năm 2020 . Trong tháng 5, việc khôi phục thị trường du lịch nội địa đang cho thấy một “sức sống mạnh mẽ”. Trên phương diện vĩ mô, Chính phủ đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thực hiện “lấy cung làm chủ đạo và đẩy mạnh cầu của nền kinh tế”. Nhờ đó, các chỉ tiêu tháng 5 tốt hơn hẳn so với tháng 4. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 2.6, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2015-2020; sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dịp này, 112 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương khen thưởng. Trong ảnh: Đại tá Nguyễn Văn Chức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang (hàng đầu bên phải) trao giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương. Ảnh: Đồng Thúy-TTXVN


Ngày 2.6, tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đã diễn ra hội nghị khu vực các tỉnh, thành phố phía Nam nhằm đánh giá Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông giai đoạn 2015 – 2020 theo Quyết định số 392/QĐ-TTg. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm đánh giá cao những nỗ lực của các tỉnh, thành phố phía Nam đạt được trong triển khai Quyết định số 392/QĐ-TTg, cũng như nhìn nhận những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, qua đó giúp Bộ đúc kết những cơ sở thực tiễn xây dựng Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Trí-TTXVN


Nhằm hỗ trợ cho người dân bị thiếu đói do ảnh hưởng của hạn hán trong mùa khô năm 2020, UBND tỉnh Khánh Hoà vừa quyết định cấp 1.327 tấn gạo cho 85.652 người trên địa bàn. Nguồn kinh phí của chương trình khoảng 21,6 tỷ đồng được trích từ ngân sách cấp tỉnh 50%, các địa phương đối ứng số còn lại. Riêng huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh được tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí. Trong ảnh: Cấp gạo cho người dân huyện Khánh Vĩnh, huyện miền núi có gần 15.000 người thiếu đói do ảnh hưởng của hạn hán trong mùa khô năm 2020. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN


Sáng 2.6, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án cài bẫy ma túy nhằm mưu hại một người đàn ông để đưa vào tù nhưng bất thành của hai bị cáo Nguyễn Thị Vân (ở Tây Hồ, Hà Nội) và Nguyễn Thị Vững, cựu Thượng úy Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu, Bộ Công an. Hai bị cáo Vững và Vân trước đó bị Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm tuyên phạt lần lượt mức án 7 năm và 6 năm 6 tháng tù về các tội “Vu khống” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Thị Vững, cựu Thượng úy Cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu Bộ Công an khai báo trước tòa. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 2.6, Đảng bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ 2020-2025, đảng bộ xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong công tác tham mưu là đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương gắn với triển khai các chương trình, đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Thực hiện tốt Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Xây dựng cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong sạch, vững mạnh; tiếp tục cải cách hành chính trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khoá X. Ảnh: Hoàng Biên


Sáng 2.6, Hội Phụ nữ tỉnh phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tổ chức hội thảo "Vận động chính sách hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ". Đây là hoạt động trong dự án "Tăng cường năng lực cho các cơ quan Việt Nam nhằm hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ" do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc và IOM thực hiện. Hải Dương là một trong 5 tỉnh, thành phố được lựa chọn triển khai thí điểm dự án. 5 ý kiến tại hội thảo bàn về thực trạng và các chính sách hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương trở về địa phương; những vướng mắc, khó khăn trong xử lý các vụ việc ly hôn có yếu tố nước ngoài; hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề đối với phụ nữ di cư hồi hương; thủ tục pháp lý đối với những phụ nữ này... Trong ảnh: Các đại biểu trao đổi bên lề hội thảo. Ảnh: Thanh Hoa

QUỐC TẾ


Theo số liệu ngày 2.6 của Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ, tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này đến nay đã tăng lên 198.706 ca (sau khi ghi nhận thêm 8.171 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua), trong đó có 5.598 ca tử vong. Cách đây 1 tháng, số ca mắc COVID-19 ở Ấn Độ mới chỉ hơn 37.000 ca và hiện đã tăng gấp hơn 5 lần. Bang Maharashtra là vùng dịch lớn nhất Ấn Độ với hơn 70.000 ca nhiễm, riêng thủ phủ Mumbai đã ghi nhận tới 41.099 ca nhiễm và dự báo sẽ lên tới 50.000 ca trong tuần tới. Tại thủ đô New Delhi, số ca nhiễm cũng đã tăng lên 20.834 ca, 3 tháng sau khi thông báo ca mắc bệnh đầu tiên. Trong ảnh: Nhân viên y tế làm việc tại một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Chennai, Ấn Độ ngày 22.4. Ảnh: THX/TTXVN


Sau khi cấp phép thuốc kháng virus SARS-CoV-2, có tên gọi Avifavir, do Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) và Trung tâm Công nghệ cao ChemRar hợp tác sản xuất, nhà chức trách Nga cho biết sẽ bắt đầu phân phối loại thuốc này để điều trị cho các bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 từ tuần tới. Theo giới chức của RDIF, các bệnh viện Nga có thể bắt đầu phân phát thuốc Avifavir cho bệnh nhân từ 11.6. Lượng thuốc được sản xuất đủ để điều trị khoảng 60.000 bệnh nhân mỗi tháng. Trong ảnh: Nhân viên y tế xét nghiệm mẫu máu nhằm phát hiện virus gây dịch bệnh COVID-19 tại phòng thí nghiệm bệnh viện Tatarstan, Nga ngày 8.5. Ảnh: TASS/TTXVN


Theo một kết quả khám nghiệm tử thi George Floyd, người Mỹ da màu tử vong sau khi bị cảnh sát bắt giữ tại bang Minnesota, nguyên nhân tử vong do nạn nhân bị chẹt cổ và lưng dẫn đến ngạt thở. Các luật sư của gia đình Floyd đã công bố kết quả khám nghiệm nói trên tại cuộc họp báo ngày 1.6. Công dân Mỹ George Floyd tử vong ngày 25/5 sau khi bị 4 cảnh sát bắt giữ ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota. Một đoạn video cho thấy một cảnh sát da trắng, được xác định là Derek Chauvin, đã đè cổ Floyd xuống đất bằng đầu gối trong gần 8 phút, trong khi người này nằm sấp, bị còng tay và nói mình không thở được. Trong ảnh: George Floyd bị cảnh sát ghì cổ trên đường phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ ngày 25.5. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 2.6, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết trong năm 2020, kinh tế nước này dự báo sẽ suy giảm ở mức "gây sốc" 11%, cao hơn nhiều so với mức dự báo 8% đưa ra trước đó.Phát biểu trên kênh truyền hình RTL, Bộ trưởng Le Maire nhận định cú sốc từ đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 là rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông cho rằng kinh tế Pháp sẽ phục hồi trở lại trong năm 2021. Trong ảnh: Cảnh vắng vẻ trên một đường phố ở Paris, Pháp, ngày 15.5. Ảnh: THX/TTXVN


Bảy người lao động đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương khi một quả bom cài ven đường phát nổ ở tỉnh Kunduz, miền Bắc Afghanistan. Giới chức địa phương ngày 2.6 cho biết vụ việc xảy ra vào tối 1.6 khi chiếc xe chở 13 người lao động trên đang di chuyển trong khu vực do phiến quân Taliban kiểm soát ở tỉnh Kunduz thì bị trúng mìn gài bên vệ đường. Các bom mìn do Taliban cài cắm trên các tuyến đường và con phố đã cướp đi sinh mạng của nhiều dân thường. Trong ảnh (tư liệu): Một phương tiện bị hư hại tại hiện trường vụ nổ bom tại Afghanistan ngày 30.5. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 2.6