Sự kiện nổi bật ngày 26.1

26/01/2020 18:23

Đà Nẵng đón 1.250 du khách quốc tế đầu tiên bằng đường biển; Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương... là những sự kiện nổi bật ngày 26.1.

TRONG NƯỚC


Ngày 26.1 (mùng 2 Tết), tại cảng Tiên Sa, Sở Du lịch Đà Nẵng phối hợp với Chi nhánh Công ty Destination Asia - Đà Nẵng tổ chức đón tàu Westerdam chở theo 1.250 du khách quốc tế đến “xông đất” TP Đà Nẵng bằng đường biển. Đây là chuyến tàu biển du lịch quốc tế đầu tiên đến Đà Nẵng trong dịp Năm mới 2020. Trong ảnh: Tặng hoa chúc mừng các du khách quốc tế đến Đà Nẵng bằng đường biển ngày 26.1 (mùng 2 Tết). Ảnh: Lê Lâm – TTXVN


Sáng 26.1 (mùng 2 Tết), ông Trần Anh Tú, Phó trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai cho biết tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai trong buổi sáng cùng ngày đã làm thủ tục cho 11 bộ tờ khai Hải quan và xuất khẩu trên 1.300 tấn nông sản. Đây là những lô hàng đầu tiên làm thủ tục xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai trong năm mới Canh Tý 2020. Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp làm thủ tục để hàng hóa xuất nhập khẩu được thông quan nhanh chóng. Trong ảnh: Xe chở Thanh Long thông quan qua cửa khẩu đường bộ Kim Thành (Lào Cai). Ảnh Hồng Ninh–TTXVN


Vào lúc 14 giờ ngày 26.1 (mùng 2 Tết), tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải Việt Nam – Bộ Giao thông vận tải) đã đưa nạn nhân tên Chatuporn Arttama (sinh 1976) quốc tịch Thái Lan gặp nạn đột quỵ trên biển về đến bờ tại TP Đà Nẵng an toàn; đồng thời tiến hành bàn giao cho cơ quan chức năng để đưa vào bệnh viện 199 tiếp tục điều trị. Hiện sức khỏe nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Trước đó, vào hồi 11 giờ 20 ngày 25.1(mùng 1 Tết), tàu biển NORDANA MALEE quốc tịch Thái Lan đang trên hành trình từ Busan – Hàn Quốc đến TP Hồ Chí Minh, khi đi đến vị trí 17027’N – 114021’E (cách Đà Nẵng khoảng 355 hải lý về hướng Đông Bắc) thì sỹ quan máy tư của tàu Chatuporn Arttama bị đột quỵ. Trong ảnh: Nạn nhân được chăm sóc y tế trên tàu SAR 412. Ảnh: TTXVN


Thượng tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, ngày 25.1 (mùng 1 Tết), cả nước xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 22 người, bị thương 13 người. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, số vụ và số người bị thương không thay đổi, nhưng tăng 7 người chết (47%). Tuyến đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông. So với ngày liền kề trước đó (30 Tết), tai nạn giao thông giảm về số vụ và số người bị thương, tăng 5 người chết. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn tại thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, đêm 25.1 (mùng 1 Tết). Ảnh: TTXVN


Ngày 26.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước tạm giữ hình sự 2 đối tượng Trần Minh Trí (28 tuổi, ngụ phường 13, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Đỉnh Khôi (26 tuổi, ngụ phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép gần 1kg ma túy đá. Theo công an tỉnh Bình Phước, qua quá trình điều tra, theo dõi, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an TP Đồng Xoài và Công an xã Tiến Hưng tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ Phú Đức, tại ấp 3, xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài phát hiện và bắt quả tang tại phòng nghỉ số 1 hai đối tượng Trần Minh Trí và Nguyễn Đỉnh Khôi đang tàng trữ trái phép một lượng lớn ma túy được ngụy trang trong vỏ một gói trà. Tiến hành khám xét người và phòng nghỉ số 1, cảnh sát thu được 986,7165gam ma túy đá. Kết quả giám định, đây là Methamphetamine. Trong ảnh: Tang vật vụ án. Ảnh: Tất Thành – TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 26.1 (mùng 2 Tết), các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đi thăm, chúc Tết Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương ở xã Quang Thành (thị xã Kinh Môn). Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh nỗ lực nhằm cụ thể hóa những cam kết giữa tỉnh và chủ đầu tư nhà máy cơ bản đã được thực hiện, tiến độ xây dựng bảo đảm, tổ máy phát điện số 1 dự kiến vận hành vào tháng 6.2020. Đồng chí đề nghị tập thể lãnh đạo, công nhân viên Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương nỗ lực hơn nữa nhằm đưa tổ máy phát điện số 2 vào vận hành vào cuối tháng 9.2020 để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Chiều cùng ngày, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đi thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Kinh Môn. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương. Ảnh: Hà Kiên

Sáng 26.1 (mùng 2 Tết), Công ty CP Đầu tư Ecopark Hải Dương (Ecopark Hải Dương) khai mạc Lễ hội "EcoRivers - Xuân ngàn hoa" tại khu đô thị sinh thái Ecorivers ở các phường Ngọc Châu và Hải Tân (TP Hải Dương). Lễ hội "EcoRivers - Xuân ngàn hoa" được tổ chức từ ngày 26-31.1 (mùng 2-6 Tết) với trên 50.000 bông hoa tulip nhập khẩu từ Hà Lan và ươm trồng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, lễ hội còn được trang trí độc đáo, cuốn hút với thảm hoa tam giác mạch, đồi viotlet tím, hoa trạng nguyên, ngọc thảo... Xen lẫn rừng hoa là những tiểu cảnh mang đậm nét của năm "Chuột vàng" như chuột đón xuân, chuột thưởng hoa, gia đình chuột mừng năm mới... Trong ảnh: Người dân dạo chơi bên các thảm hoa đẹp. Ảnh: Thành Chung

QUỐC TẾ


Số người thiệt mạng bởi dịch viêm phổi do virus corona được xác nhận tại Trung Quốc đã tăng lên con số 54, sau khi nhà chức trách tỉnh Hồ Bắc ngày 25.1 xác nhận đã có thêm 13 trường hợp tử vong và 323 ca nhiễm mới. Dựa trên con số thống kê chính thức trước đó, những ca lây nhiễm mới tại Hồ Bắc, tâm dịch, đã nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận trên cả nước Trung Quốc lên 1.610. Theo Ủy ban Y tế Hồ Bắc, hiện tâm dịch vẫn ở TP Vũ Hán, thủ phủ tỉnh, với 7 ca tử vong và 46 trường hợp nhiễm mới. Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm virus corona gây viêm phổi tới Bệnh viện Chữ thập đỏ ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc ngày 25.1. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 25.1, các luật sư của Nhà Trắng đã bắt đầu tranh tụng bảo vệ Tổng thống Mỹ Donald Trump trong phiên luận tội với các cáo buộc về lạm quyền và cản trở luật pháp tại Thượng viện Mỹ. Trong phiên luận tội, nhóm luật sư của Tổng thống Trump cho rằng Đảng Dân chủ đã thất bại trong vụ kiện nhằm buộc Tổng thống Trump phải rời nhiệm sở, khi lập luận rằng không có bằng chứng nào cho thấy người đứng đầu Nhà Trắng đã gây sức ép đối với Tổng thống Ukraine nhằm điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Nhóm luận sư của Tổng thống Trump khẳng định mọi hành động của Tổng thống được đưa ra là vì lợi ích quốc gia trong khi cuộc điều tra của đảng Dân chủ là vì mục đích chính trị. Trong ảnh: Toàn cảnh một phiên luận tội Tổng thống Donald Trump ở Thượng viện Mỹ, ngày 25.1. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo số liệu ngày 26.1, mưa bão hoành hành ở Đông Nam Brazil trong 2 ngày vừa qua đã làm ít nhất 30 người thiệt mạng, chủ yếu do lở đất và sập nhà. Ngày 25.1, Cơ quan Phòng vệ dân sự bang Minas Gerais cho biết hiện có 17 người mất tích và hơn 3.500 người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán sau khi xảy ra các vụ lở đất chôn vùi nhiều nhà cửa. Các hình ảnh trên truyền hình cho thấy mưa bão nghiêm trọng đã làm sông tràn bờ, nhiều cộng đồng dân cư bị cô lập trong nước lũ, cây cối và cột điện bị quật đổ. Nhiều tuyến đường cao tốc cũng bị phong tỏa do mưa lũ, trong khi hàng loạt cây cầu bị sập. Trong ảnh: Toàn cảnh lở đất tại Belo Horizonte, bang Minas Gerais, Brazil, ngày 25.1. Ảnh: AFP/TTXVN


Tập đoàn Boeing ngày 25.1 đã bắt đầu chuyến bay thử nghiệm đầu tiên đối với mẫu máy bay phản lực động cơ đôi lớn nhất thế giới Boeing 777X tại Everett, Washington, Tây Bắc nước Mỹ., trong nỗ lực tăng cường cạnh tranh với đối thủ Airbus của châu Âu cũng như trở lại sau cuộc khủng hoảng của dòng máy bay 737 MAX. Trong ảnh: Máy bay Boeing 777X hạ cánh sau chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại Seattle, Washington ngày 25.1. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 26.1, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 6,8 xảy ra tại tỉnh Elazig, miền Đông nước này tối 24.1 đã lên tới 31 người, trong khi các nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ vẫn đang diễn ra. Trận động đất có tâm chấn ở thị trấn Sivrice, tỉnh Elazig cũng ảnh hưởng tới các thành phố khác. Trong ảnh: Nhân viên cứu hộ nỗ lực giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt dưới những đống đổ nát sau trận động đất ở Elazig, miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 24.1. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 26.1