Sự kiện nổi bật ngày 26.10

26/10/2020 22:42

Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến ứng phó bão số 9 với các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung; khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII... là những sự kiện nổi bật ngày 26.10.

TRONG NƯỚC


Trước những dấu hiệu diễn biến phức tạp của cơn bão số 9,có tên quốc tế là Molave, sáng 26.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp trực tuyến ứng phó bão số 9 với các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung. Thủ tướng lưu ý, do bão số 9 được dự báo tiếp tục ảnh hưởng tới khu vực miền Trung (khu vực này đã chịu nhiều tổn thương thiên tai trong thời gian qua) do vậy các địa phương phải bằng mọi cách chỉ đạo việc  tiếp tục di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung phân công, tổ chức đoàn tới các khu vực ảnh hưởng, nguy cơ cao xảy ra các hình thái thiên tai nguy hiểm để chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ nhân dân; hoãn tất cả các cuộc họp không cần thiết để thực hiện tốt công tác phòng chống bão lũ. Cũng trong sáng 26.10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn về việc ứng phó với cơn bão số 9. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp ứng phó bão số 9 với các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 26.10, các đại biểu Quốc hội nghe trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020; Báo cáo công tác năm 2020 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Báo cáo công tác năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Báo cáo về công tác thi hành án năm 2020. Sau khi nghe các báo cáo, Quốc hội thảo luận trực tuyến về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. Trong ảnh: Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình làm rõ một số vẫn đề các đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN


Ngày 26.10, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị Biểu dương cán bộ Hội Người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao - Gương sáng" giai đoạn 2015-2020. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 13 cán bộ Hội Người cao tuổi có thành tích trong phong trào thi đua “Tuổi cao- Gương sáng” giai đoạn 2015-2020. Bên cạnh đó, lãnh đạo Hội Người cao tuổi Việt Nam trao Bằng khen của Trung ương Hội cho 312 cán bộ Hội Người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao-Gương sáng” giai đoạn 2015-2020. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các cán bộ Hội Người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN


Ngày 26.10, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với chuyên đề "Kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và tham gia các hiệp định thương mại quốc tế". Hội thảo nhằm tổng hợp ý kiến từ các nhà nghiên cứu, chuyên gia, cơ quan quản lý nhà nước, các nữ doanh nhân đến từ doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế để có cách nhìn tổng thể về vấn đề kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong ảnh: Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Công Thương điều hành Hội thảo. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Ngày 26.10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 12 bị cáo trong đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Các bị cáo lần lượt bị đưa ra xét xử về các tội "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày, kể cả thứ bảy và chủ nhật. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Vào khoảng 1 giờ sáng 26.10, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải và xe container khiến 2 xe cháy trụi hoàn toàn, giao thông bị tắc nghẽn nhiều giờ. Cụ thể, xe container mang BKS 51D 62630 do lái xe Bùi Lê Lộc (sinh năm 1989 tại Hòa Tăng, Hòa Nhơn, Bình Định) lưu thông theo hướng Vinh – Hà Nội đến đoạn xã Diễn Ngọc xảy ra va chạm với xe tải mang BKS 49C 07212 (chưa rõ danh tính tài xế), rất may, cả tài xế và phụ xe đều thoát được ra ngoài nên không nguy hiểm tính mạng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Oanh – TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng  26.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc trọng thể tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (TP Hải Dương). 350 đại biểu là những đảng viên ưu tú, đại diện cho hơn 106.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh dự Đại hội. Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao ghi nhận những kết quả Đảng bộ tỉnh Hải Dương đạt được sau 35 năm đổi mới và trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị, cùng với đánh giá, xem xét tác động của tình hình trong nước và quốc tế với Hải Dương, Đại hội phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn riêng của tỉnh, trên cơ sở đó thảo luận sâu sắc, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu thiết thực, phù hợp, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, phấn đấu thực hiện cho được mục tiêu đến năm 2025, Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Chiều cùng ngày, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XVII gồm 52 đồng chí; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII... Tối 26.10, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 đồng chí. Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối. Trong ảnh: Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thành Chung

QUỐC TẾ


Trong một tuyên bố chung ra ngày 25.10.2020, Bộ Ngoại giao Mỹ cùng chính phủ các nước Armenia và Azerbaijan cho biết lệnh ngừng bắn nhân đạo trong cuộc giao tranh giữa 2 quốc gia Trung Á liên quan đến khu vực Nagorny-Karabakh sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ 8h (4h GMT) sáng 26/10. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 23.10 gặp hai người đồng cấp của Armenia và Azerbaijan tại Washington nhằm thúc đẩy hòa bình, và sau cuộc họp của các đồng chủ tịch Nhóm Minsk thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). 
Trong ảnh: Binh sĩ Armenia được triển khai trong cuộc xung đột với lực lượng Azerbaijan tại khu vực tranh chấp Nagorny - Karabakh ngày 25.10.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 26.10, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã có bài phát biểu chính sách đầu tiên tại Quốc hội, trong đó đưa ra mục tiêu trung hòa lượng khí thải carbon vào năm 2050. Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp bất thường của Quốc hội, dự kiến sẽ kéo dài tới ngày 5.12, Thủ tướng Suga nêu rõ Nhật Bản cần thay đổi quan điểm theo hướng chủ động biện pháp chống biến đổi khí hậu cùng với việc thay đổi cơ cấu công nghiệp và kinh tế, từ đó đem lại sức tăng trưởng tốt hơn. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp bất thường của Quốc hội ở Tokyo ngày 26.10. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 26.10, Hàn Quốc và Anh đã nhất trí duy trì các mối quan hệ thương mại sau khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit), đồng thời hình thành một sự gắn kết bền chặt hơn nhằm vượt qua những tác động kinh tế của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Theo thông báo của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ này, ông Sung Yoon-mo đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Kinh doanh Anh Alok Sharma tại thủ đô Seoul để trao đổi vấn đề hợp tác giữa hai nước sau đại dịch COVID-19. Trong ảnh: Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Sung Yoon-mo (thứ 2, trái) và Bộ trưởng Kinh doanh Anh Alok Sharma (thứ 2, phải) tại lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa hai nước ở Seoul ngày 26.10. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 25.10, hãng hàng không Lufthansa của Đức cho biết hãng này dự kiến sẽ ngừng hoạt động thêm nhiều máy bay hơn so với kế hoạch, đồng thời cắt giảm giờ làm việc trong mùa đông do sự gia tăng số ca lây nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trong thư gửi nhân viên, Giám đốc điều hành Lufthansa Carsten Spohr cho biết hãng cùng các công ty con gồm các hãng hàng không Eurowings, Swiss, Austrian và Bussels Airlines sẽ ngừng hoạt động thêm 125 máy bay trong mùa Đông so với kế hoạch. Trong ảnh: Máy bay của hãng hàng không Lufthansa tại sân bay Franz-Josef-Strauss ở Munich, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 26.10