Sự kiện nổi bật ngày 26.2

26/02/2021 19:07

Phó Chủ tịch nước trao danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân cho 5 bác sĩ; Chủ động chống dịch trong điều kiện mới và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh... là những sự kiện nổi bật ngày 26.2.

TRONG NƯỚC


Chiều 26.2, tại Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội (Bộ Y tế) tổ chức Lễ tôn vinh và đón nhận danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú”. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự và trao tặng danh hiệu cho các cá nhân thuộc Đại học Y Hà Nội. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân cho 5 cá nhân thuộc Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Chiều 26.2, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo đánh giá công tác phòng chống dịch sau 1 tháng phát hiện các ổ dịch tại Hải Dương và Quảng Ninh. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Ngày 26.2, tại Hà Nội, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của các cơ quan Trung ương. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận về những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức hội nghị giới thiệu người của các cơ quan Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhằm làm rõ các bước trong quy trình đã đề ra. Ngoài ra, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV cần bảo đảm đúng tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định có liên quan về tiêu chuẩn, độ tuổi, sức khỏe. Theo quy định, hồ sơ của người ứng cử phải nộp chậm nhất là 70 ngày trước ngày bầu cử 23.5.2021 (tức vào ngày 14.3.2021). Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Đức - TTXVN


Ngày 26.2, Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng) triển khai giai đoạn 2 tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax ngừa COVID-19. Trước đó, từ ngày 17.12.2020, việc nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vaccine Nano Covax đã được Học viện Quân y triển khai xong. Các tình nguyện viên sau tiêm hầu hết đều có sức khỏe ổn định, một số ít trường hợp có biểu hiện đau và sốt nhẹ tại vị trí tiêm, nhưng đều hết sau 1 đến 2 ngày. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến thăm và động viên tình nguyện viên và cán bộ Trường Học viện Quân y. Trong ảnh: Lấy mẫu xét nghiệm cho tình nguyện viên đăng ký tiêm thử nghiệm giai đoạn 2. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Ngày 26.2, ông Huỳnh Anh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn các Khu chế xuất, Khu công nghiệp TP Hồ Chí Minh cho biết tỉ lệ công nhân trở lại làm việc sau Tết đạt hơn 97%. Trong quá trình đón công nhân trở lại làm viêc, các doanh nghiệp đã triển khai những biện pháp bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao động như: thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt, khử khuẩn nhà xưởng, yêu cầu mang khẩu trang; công nhân trở về từ vùng dịch phải có giấy xác nhận của cơ sở y tế và thực hiện nghiêm việc cách ly. Trong ảnh: Công nhân lao động Công ty CP Cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng tại Khu công nghiệp An Hạ, huyện Bình Chánh. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN


Ngày 26.2 (tức ngày Rằm tháng Giêng Tân Sửu), Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Quảng Bình phối hợp với UBND xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) tổ chức Lễ hội cầu ngư và phát động Lễ ra quân đánh bắt hải sản đầu năm 2021. Lễ hội cầu ngư ở Cảnh Dương là một lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của người dân vùng biển, có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, tinh thần gắn kết cộng đồng. Tại buổi lễ, Trung tá Mai Xuân Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ròn đã trao tặng cho các ngư dân, chủ tàu hàng trăm lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ nhằm động viên, chia sẻ và luôn sát cánh cùng với ngư dân, giúp ngư dân vươn khơi bám biển, khai thác thủy hải sản và khẳng định chủ quyền biển đảo quê hương. 
Trong ảnh: Lễ hội cầu ngư của người dân vùng biển Cảnh Dương (Quảng Bình). Ảnh: Đức Thọ - TTXVN


Ngày 26.2, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào chiều 24.2, Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất việc truy tìm và thu giữ 2 tàu liên quan Chuyên án 920G buôn lậu xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu. Theo đó, hai tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09, mỗi tàu có trọng tải 1.500 tấn được các đối tượng sử dụng vào việc vận chuyển, bơm hút xăng lậu, là hai tàu đã chống trả quyết liệt, đâm va vào tàu của lực lượng chức năng rồi bỏ trốn khỏi hiện trường trong đêm 6.2.2021. Trong ảnh: 2 tàu biển trọng tải 1.500 tấn bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 26.2, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Bình Giang. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị-xã hội trong tỉnh tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, tiếp tục tận dụng từng giây, từng phút trong 5 ngày còn lại thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để khống chế, dập dịch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý huyện Bình Giang cần tập trung thực hiện các giải pháp để đánh giá đúng, giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh tại thị trấn Kẻ Sặt bởi việc giao thương của người dân rất lớn. Tập trung cao độ thực hiện truy vết, xét nghiệm để khống chế dịch bệnh liên quan đến ca bệnh tại thị trấn Kẻ Sặt phát hiện ngày 25.2… Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng kiểm tra việc lấy mẫu xét nghiệm tại thôn Bằng Trai, xã Vĩnh Hồng (Bình Giang). Ảnh: Hoàng Biên


Sáng 26.2, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng gặp mặt, chúc mừng tổ chuyên gia của Bộ Y tế tại Hải Dương nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, cảm ơn sự trách nhiệm, tận tâm, nhiệt huyết của các chuyên gia, bác sĩ, cán bộ y tế của Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương khi chung sức, đồng lòng cùng Hải Dương chống dịch Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc các chuyên gia, bác sĩ, y tế Trung ương mạnh khỏe, tiếp tục kề vai, sát cánh cùng Hải Dương chiến thắng dịch bệnh; cùng đưa ra các giải pháp hiệu quả phòng chống dịch trong điều kiện mới và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng tặng hoa chúc mừng tổ chuyên gia của Bộ Y tế tại Hải Dương nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Hạo Nhiên


Sáng 26.2, các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu và Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển đi thăm, động viên, tặng quà các văn nghệ sĩ và cán bộ, nhân viên y tế tại Nhà hát Chèo và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phải tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học để mọi cán bộ, nhân viên của trung tâm đủ sức khỏe làm việc; công tác xét nghiệm và trả kết quả phải thần tốc, chính xác. Các đồng chí cũng ghi nhận, biểu dương sự hưởng ứng và cố gắng của đội ngũ văn nghệ sĩ trong công tác phòng chống dịch. Trong ảnh: Các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu và Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển thăm, động viên và tặng quà các văn nghệ sĩ tại Nhà hát Chèo. Ảnh: Thế Anh


Theo báo cáo của CDC Hải Dương, từ 17 giờ ngày 25.2 đến 17 giờ ngày 26.2, Hải Dương ghi nhận 4 ca mắc Covid-19. Đây là số ca bệnh ghi nhận thấp nhất trong ngày kể từ ngày 15.2 đến nay. Tất cả 4 ca mắc mới trong ngày 26.2 là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung trước đó, gồm 2 ca ở ổ dịch xã Kim Liên (Kim Thành), 1 ca ở ổ dịch xã Đại Hợp (Tứ Kỳ) và 1 ca ở huyện Cẩm Giàng. Trong ngày có thêm 48 bệnh nhân Covid-19 ở Hải Dương khỏi bệnh và ra viện. Trong ảnh: Trao giấy giấy xuất viện cho 27 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi tại Bệnh viện dã chiến số 2. Ảnh: Thành Chung

QUỐC TẾ


Truyền hình nhà nước Syria dẫn nguồn phóng viên tại Deir al-Zor đưa tin rạng sáng 26.2, Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào một số khu vực ở miền Đông Syria giáp biên giới với Iraq. Hiện Syria chưa đưa ra bình luận chính thức nào về cuộc không kích. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận rằng quân đội đã tiến hành không kích nhằm vào các cơ sở mà Lầu Năm Góc cho là do Iran hậu thuẫn ở Đông Syria. Tuyên bố của Lầu Năm Góc nêu rõ: "Theo lệnh của Tổng thống Joe Biden, quân đội Mỹ đã tiến hành không kích... nhằm đáp trả các vụ tấn công gần đây chống lại quân nhân Mỹ và liên quân tại Iraq, cũng như các mối đe dọa nhằm vào các lực lượng này". Tuyên bố cũng cho biết các vụ không kích trên đã "phá hủy nhiều cơ sở ở một chốt kiểm soát biên giới do các nhóm được Iran hậu thuẫn sử dụng". Trong ảnh (tư liệu): Máy bay chiến đấu của hải quân Mỹ F-18E Super Hornets tham gia hỗ trợ chiến dịch không kích chống các tay súng Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 25.2, một tòa án của Mỹ đã ra phán quyết yêu cầu Triều Tiên bồi thường thiệt hại cho thủy thủ đoàn của tàu USS Pueblo, những người đã bị quân đội Triều Tiên bắt giữ năm 1968. Phán quyết của tòa yêu cầu Bình Nhưỡng bồi thường thiệt hại cho các thành viên thủy thủ đoàn hiện vẫn còn sống và gia đình của những người đã qua đời tổng số tiền là 2,3 tỷ USD. Thủy thủ đoàn đã được trả tự do vào tháng 12.1968, sau quá trình thương lượng kéo dài gần 1 năm giữa hai bên. Trong ảnh (tư liệu): Tàu USS Pueblo của Mỹ được neo bên bờ sông Taedong ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 28.3.2005. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 26.2, một chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Rossiya Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Thủ đô Moskva của Nga do lỗi động cơ. Vụ việc xảy ra chưa đầy 1 tuần sau khi một chiếc máy bay cùng loại do hãng hàng không United Airlines vận hành cũng gặp sự cố tương tự khiến Boeing phải yêu cầu ngừng vận hành hơn 120 máy bay loại này trên toàn thế giới. Máy bay của Rossiya Airlines gặp sự cố vào khoảng 4 giờ 44 sáng (giờ Moskva) khi đang trên hành trình vận chuyển hàng hóa từ Hong Kong (Trung Quốc) đi Madrid (Tây Ban Nha). Thông báo của hãng hàng không trên nêu rõ sau khi phát hiện một lỗi cảm biếm kiểm soát động cơ, phi hành đoàn đã quyết định hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Moskva. Trong ảnh: Động cơ của một chiếc máy bay Boeing 777. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 26.2