Sự kiện nổi bật ngày 26.5

26/05/2020 18:47

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng họp; hội nghị lần thứ 146 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy... là những sự kiện nổi bật ngày 26.5.

TRONG NƯỚC


Sáng 26.5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng để thảo luận, cho ý kiến đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và một số nội dung quan trọng khác. Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) thống nhất, phấn đấu đến hết năm 2020 kết thúc điều tra 13 vụ án; ban hành cáo trạng truy tố 17 vụ án; xét xử sơ thẩm 21 vụ án, xét xử phúc thẩm 7 vụ án; kết thúc xác minh, xử lý 18 vụ việc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo, trong đó, tập trung điều tra, xử lý nghiêm minh 5 vụ án lớn. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Ngày 26.5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ về phát triển các vùng kinh tế trọng điểm. Tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Lãnh đạo các địa phương trong vùng cần đề cao trách nhiệm trong phát triển kinh tế vùng, không nên coi đây là sinh hoạt câu lạc bộ mà phải thực sự tận tâm, tận lực vì sự phát triển của cả vùng, của đất nước và từng địa phương. “Không có địa phương nào có thể phát triển bền vững nếu các địa phương lân cận kém phát triển”. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Sáng 26.5, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi). Chiều 26/5, Quốc hội nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) và thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư (sửa đổi). Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp Quốc hội chiều 26.5. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Vào đầu giờ sáng 26.5, tại trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP Hồ Chí Minh), một cây phượng vĩ cao hơn 10 m đột nhiên bật gốcđổ ập xuống sân trường khiến nhiều học sinh lớp 6 bị thương.  Ngay sau khi sự việc xảy ra, 3 xe cấp cứu đã được điều động đưa các học sinh bị thương tới bệnh viện Nhi đồng 2 và bệnh viên An Sinh. Thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng cho biết, nhóm học sinh bị cây phượng đè trúng gồm khoảng 13 học sinh lớp 6. Theo thông tin từ Ban giám hiệu nhà trường, 1 em học sinh đã tử vong, 8 em học sinh khác đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Hiện trường cây đổ trong sân trường. Ảnh: Hồng Giang – TTXVN


Ngày 26.5, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Thanh tra Sở Y tế, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) kiểm tra đột xuất cơ sở cai nghiện ma túy tự phát đang tổ chức cai nghiện trái phép cho gần 100 học viên. Cơ sở cai nghiện “Nhóm P.L.H” (được ngụy trang trong một cơ sở bán đồ nội thất tại địa chỉ tại khu phố 5B, phường Tân Biên, TP Biên Hòa) do ông Nguyễn Anh Khoa làm chủ. Được biết, cơ sở cai nghiện tự phát “Nhóm P.L.H" hoạt động từ tháng 10.2019 đến nay. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Đồng Nai điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Cơ sở cai nghiện ma túy không phépđược ngụy trang trong một cơ sở bán đồ nội thất. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN


Ngày 26/.5, thông tin từ Bộ đội biên phòng Long An cho biết, lực lượng phòng, chống ma túy của Bộ đội biên phòng phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường) và Công an tỉnh Long An phát hiện một vụ vận chuyển số lượng lớn nghi là ma túy cùng nhiều vũ khí quân dụng qua biên giới. Tang vật thu giữ là hơn 20 kg ma túy (chưa xác định chủng loại) và nhiều vũ khí gồm: 2 khẩu súng K59, 1 khẩu súng Zoraki, 3 hộp tiếp đạn cùng 40 viên đạn. Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận tên Trần Tuấn Thanh (30 tuổi, quê phường 2, thị xã Kiến Tường), hiện tạm trú phường 5, quận 8, TP Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Đối tượng cùng tang vật vụ án tại cơ quan chức năng. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Ngày 26.5, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị lần thứ 146 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy. BTV Tỉnh ủy đã nghe đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm tra 10 năm thực hiện Quyết định số 139-QĐ/TU ngày 15.3.2011 của BTV Tỉnh ủy ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Hải Dương. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến chấp thuận chủ trương các dự án: Nhà máy sản xuất bao bì nhựa Iri Factory Việt Nam tại các xã Cẩm Chế, Việt Hồng (Thanh Hà); Nhà máy sản xuất số 2 của Công ty CP Dây và Cáp điện Thượng Đình tại xã Cẩm Điền (Cẩm Giàng); Nhà máy sản xuất phụ kiện tàu biển, dệt may, giày da xuất khẩu của Công ty THHH KTMI Vina tại xã Thái Dương (Bình Giang)... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận hội nghị lần thứ 146 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Hoàng Biên


Chiều 26.5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 6. Tại hội nghị, đại diện Thành ủy Hải Dương, Đảng ủy Quân sự tỉnh thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ 23 nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ 23 là Đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở của tỉnh, sẽ được tổ chức từ ngày 5 - 7.6.​​​​​​ Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh là Đại hội Đảng bộ Quân sự cấp tỉnh đầu tiên của Quân khu 3, sẽ tiến hành trong các ngày 9 và 10.6. Trong ảnh: Hội nghị giao ban báo chí tháng 6. Ảnh: Thu Minh

QUỐC TẾ


Cục di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc thông báo sẽ triển khai công tác khảo sát các di sản văn hóa và di sản thiên nhiên tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) phía Hàn Quốc. Cuộc khảo sát bắt đầu được tiến hành từ ngày 26/5/2020 và kéo dài 1 năm. Nhấn mạnh mục đích của hoạt động khảo sát này là nhằm tìm kiếm những giá trị thể hiện sự hòa hợp dân tộc và hòa bình, Cục di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc cho biết đây là cuộc khảo sát toàn diện đầu tiên về di sản văn hóa và tự nhiên trong khu DMZ kể từ chiến tranh Triều Tiên. Trong ảnh: Các nhà nghiên cứu tham gia buổi lễ khởi động dự án khảo sát các di sản văn hóa và di sản thiên nhiên tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), ở Paju, Hàn Quốc ngày 26.5.2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Liên hợp quốc (LHQ) đã trao giải thưởng cho hai nữ quân nhân đến từ Ấn Độ và Brazil vì những đóng góp của họ trong việc thúc đẩy các nguyên tắc của LHQ về nữ giới, hòa bình và an ninh trong các hoạt động gìn giữ hòa bình. Đây là lần đầu tiên giải thưởng tôn vinh những nỗ lực nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong quân đội (the UN Military Gender Advocate award) của tổ chức đa phương lớn nhất toàn cầu này đã được trao cho hai nữ quân nhân Lực lượng Gìn giữ hòa bình của LHQ: Chỉ huy Carla Monteiro de Castro Araujo - sĩ quan Hải quân Brazil, và thiếu tá Suman Gawani thuộc Quân đội Ấn Độ. Trong ảnh: Thiếu tá Suman Gawani (trái) và Chỉ huy Carla Monteiro de Castro Araujo (phải) được Liên hợp quốc trao giải thưởng tôn vinh những nỗ lực nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong quân đội. Ảnh: TTXVN


Ít nhất 9 người thiệt mạng và 27 người bị thương ở bang Chicago (Mỹ) do những vụ xả súng xảy ra trong kỳ nghỉ Lễ tưởng niệm (Memorial Day), từ ngày 22- 25.5.2020. Trong dịp Lễ Tưởng niệm năm ngoái đã có 43 người bị bắn với 7 người thiệt mạng. Con số thương vong lớn nhất được ghi nhận vào năm 2016 với ít nhất 69 người bị bắn, trong đó có 6 người thiệt mạng. Riêng năm 2015 là năm có số nạn nhân thiệt mạng nhiều nhất trong các vụ xả súng dịp này, với 12 người. Trong ảnh: Cảnh sát TP Chicago làm nhiệm vụ tại hiện trường một vụ tấn công dịp Lễ tưởng niệm, ngày 25.5. Ảnh: TTXVN


Hãng tin Sputnik của Nga dẫn nguồn tin cơ quan khẩn cấp của Nga cho biết một trực thăng quân đội Mi-8 đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Anadyr ở vùng Viễn Đông của nước này sáng 26.5. Theo thông tin ban đầu, toàn bộ 4 người trên máy bay đã thiệt mạng. Theo người phát ngôn cơ quan khẩn cấp, đã xảy ra cháy trên máy bay, cả hai hộp đen được tìm thấy không bị hư hại. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết vụ việc có thể xuất phát từ lỗi kỹ thuật. Trong ảnh (tư liệu): Trực thăng Mi-8 của Nga tham gia lễ tổng duyệt diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại thành phố Novosibirsk ngày 7.5.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 26.5