Sự kiện nổi bật ngày 26.6

26/06/2019 18:19

Thủ tướng dự Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2019; Không để tư tưởng cuối nhiệm kỳ tạo sức ỳ trong giải quyết công việc... là những sự kiện nổi bật ngày 26.6.

TRONG NƯỚC


Ngày 26.6, tại Hà Nội,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2019; triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2019 để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân năm 2019 do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao, biểu dương những kết quả, thành tích, chiến công của lực lượng công an nhân dân. Thủ tướng cũng trân trọng tưởng nhớ, tri ân những cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân đã anh dũng, hy sinh, bị thương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2019 (3 đồng chí hy sinh, 46 đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ). Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 26.6, tại TP Lai Châu (Lai Châu), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Lễ phát động phong trào thi đua "Cán bộ công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở” với chủ đề: Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu tận tụy, sáng tạo, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, nói không với tiêu cực, hết lòng phục vụ nhân dân. Lễ phát động phong trào thi đua nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở về văn hóa giao tiếp, ứng xử với người dân, doanh nghiệp, xây dựng củng cố chuẩn mực văn hóa công sở. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng nhì cho 11 đồng chí, cán bộ, lãnh đạo của tỉnh Lai Châu vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Quý Trung – TTXVN


Ngày 26.6, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2019 do Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB), Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao chủ đề của VBF giữa kỳ 2019; đồng thời, tiếp tục khẳng định, trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới, doanh nghiệp mới thực sự là chủ thể; là lực lượng chính để thực hiện những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong ảnh: Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Trần Việt - TTXVN


Ngày 26.6, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam năm 2019. Trong khuôn khổ diễn đàn, Ban tổ chức cũng tổ chức triển lãm, trưng bày 50 gian hàng về các công nghệ lĩnh vực năng lượng và năng lượng tái tạo của 40 tập đoàn công nghiệp, trung tâm công nghệ, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong ảnh: Đại diện Công ty SolarBK giới thiệu giải pháp công nghệ thông minh ứng dụng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN


Sáng 26.6, hơn 887.000 học sinh trên cả nước bước vào ngày thi thứ hai của Kỳ thi THPTquốc gia 2019, môn khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn vật lí, hóa học, sinh học). Môn thi theo hình thức trắc nghiệm với thời gian làm bài mỗi môn 50 phút. Buổi chiều, các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2019 tiếp tục thi môn ngoại ngữ với thời gian làm bài 60 phút. Trong ảnh: Giám thị gọi thí sinh vào phòng thi môn tổ hợp sáng 26.6 tại điểm thi Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN


Ngày 26.6, Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 ô tô tải trên cầu Thanh Trì khiến 2 người tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giở sáng cùng ngày, tại cột đèn số 30 trên cầu Thanh Trì, thuộc địa bàn Đông Dư, huyên Gia Lâm, Hà Nội. Xe ô tô tải chở gỗ mang biển kiểm soát 37S-188.89 chạy hướng Hà Nội sang quốc lộ 5, đến địa điểm trên thì đâm vào đuôi ô tô tải biển kiểm soát 90C-044.87 khiến 2 người ngồi trong cabin xe tải chở gỗ tử vong ngay tại chỗ. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Ngày 26.6, phát biểu kết luận phiên họp thường kỳ cuối tháng 6 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục đề ra và thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh từ nay đến cuối năm. Tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt trong phát triển kinh tế, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành đối với những vướng mắc kéo dài trong giải phóng mặt bằng các công trình, dự án. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh không được để xảy ra tư tưởng cuối nhiệm kỳ, sức ỳ trong giải quyết công việc... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Hoàng Biên


Chiều 26.6, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp đồng chí Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân (quê xã Thống Nhất, Gia Lộc). Cùng tiếp Chuẩn Đô đốc có các đồng chí: Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Phó Tư lệnh Quân khu 3, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển tặng hoa chúc mừng đồng chí Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều. Ảnh: Ngọc Hùng


Sáng 26.6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban dư luận xã hội quý II năm 2019. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị từ nay đến cuối năm, các cộng tác viên dư luận xã hội tiếp tục chủ động nắm bắt dư luận về tác động từ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, địa phương tới đời sống cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ duy trì hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội định kỳ. Xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về tình hình dư luận xã hội... Trong ảnh: Hội nghị giao ban dư luận xã hội quý II năm 2019. Ảnh: Hà Vy


Sáng 26.6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch biểu dương 36 gia đình văn hóa tiêu biểu. Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu tại hội nghị. UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 12 gia đình văn hóa tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng giấy khen cho 24 gia đình văn hóa tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu trao bằng khen của UBND tỉnh cho các gia đình văn hóa tiêu biểu. Ảnh: Thanh Nga

QUỐC TẾ


Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết các quan chức Mỹ và Triều Tiên đang có các cuộc đàm phán bí mật về một cuộc gặp thượng đỉnh lần 3 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông nhấn mạnh các điều kiện để chính thức nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên đã chín muồi. Trong bài trả lời phỏng vấn hãng tin Yonhap cùng 6 cơ quan báo chí toàn cầu khác đăng tải ngày 26.6, nhà lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định giới chức Washington và Bình Nhưỡng đang tiến hành đối thoại liên quan đến cuộc gặp thượng đỉnh lần 3. Ông nhấn mạnh các cuộc thương lượng được thúc đẩy trên cơ sở các bên hiểu rõ lập trường của nhau sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai tại Việt Nam hồi tháng 2 vừa qua. Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại một cuộc họp ở Thủ đô Seoul ngày 30.4.2019. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 25.6, Hạ viện Mỹ đã thông qua gói tài chính trị giá 4,5 tỷ USD nhằm giải quyết thực trạng số người di cư gia tăng mạnh dọc khu vực biên giới giữa nước này với Mexico. Với 230 phiếu thuận và 195 phiếu chống, Hạ viện đã thông qua biện pháp trên, bao gồm cả các tiêu chuẩn mới đối với việc bắt giữ người di cư sau khi có những thông tin cho rằng trẻ em phải đối mặt với điều kiện sinh hoạt tồi tệ tại những cơ sở quá tải. Trong ảnh: Người di cư đi qua sông Tijuana để tới cửa khẩu El Chaparral ở Tijuana, bang Baja California, gần biên giới Mỹ - Mexico, ngày 25.11.2018. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 26.6, nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thông qua kế hoạch tổ chức bầu cử Thượng viện vào ngày 21.7 tới. Chiến dịch tranh cử sẽ kéo dài 2 tuần. Thượng viện Nhật Bản hiện nay gồm 242 thành viên, trong đó 50% nghị sĩ sẽ hết nhiệm kỳ vào ngày 28.7. Cuộc bầu cử sắp tới được tổ chức để bầu 121 nghị sĩ thay thế các nhà lập pháp hết nhiệm kỳ. Trong ảnh: Toàn cảnh cuộc họp Thượng viện Nhật Bản tại Tokyo. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 26.6, lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội của Đan Mạch Mette Frederiksen thông báo sẽ thành lập Chính phủ thiểu số sau khi đạt được thỏa thuận với 3 đảng cánh tả và trung tả. Như vậy, Đan Mạch trở thành quốc gia thứ 3 tại khu vực Bắc Âu trong năm nay có Chính phủ cánh tả. Bà Frederiksen, người sẽ trở thành Thủ tướng Đan Mạch, nêu rõ sẽ công bố thỏa thuận 19 trang trong ngày 26.6 và thành phần Chính phủ mới được tiết lộ một ngày sau đó. Trong ảnh: Bà Mette Frederiksen phát biểu tại Aalborg, Đan Mạch, ngày 1.5. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 26.6