Sự kiện nổi bật ngày 26.7

26/07/2020 21:39

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự Chương trình “Tặng quà người có công với cách mạng” tại Quảng Trị; Liên bang Nga đã kỷ niệm Ngày Hải quân năm 2020... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 26.7.

TRONG NƯỚC


Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27.7.1947-27.7.2020), ngày 26.7, tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến dự Chương trình “Tặng quà người có công với cách mạng”, do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp tổ chức. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao tượng trưng 5 căn nhà tình nghĩa. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN


Nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Ngành tuyên giáo (1.8.1930 – 1.8.2020), 59 năm ngày thành lập Ban Tuyến huấn Trung ương Cục miền Nam (23.11.1961 – 23.11.2020), sáng 26.7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp Nhà bia kỷ niệm nơi làm việc của Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam, tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự. Trong ảnh: Cán bộ Ban Tuyên giao Trung ương chụp ảnh lưu niệm tại Nhà bia kỷ niệm nơi làm việc của Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam. Ảnh: Thanh Tân – TTXVN


Ngày 26.7, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ Việt Nam 27.7, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và Hiệp hội Cựu chiến binh quốc gia Lào đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại khu di tích Ban Keun, huyện Thoulakhom, tỉnh Viêng Chăn.Tham dự có Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Trịnh Thị Tâm, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán; Đại diện Hội Phật giáo Việt Nam tại Lào, Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Thành hội người Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn, Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam tại Lào; Đại diện Chính quyền tỉnh Viêng Chăn, Hiệp hội cựu chiến binh quốc gia Lào, cùng đông đảo bà con Việt kiều và người dân địa phương…Lào. Trong ảnh: Quang cảnh lễ dâng hương. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN


Tính đến 14 giờ ngày 26.7, vụ chiếc xe khách bị lật ở khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng, thuộc địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã làm 13 người tử vong (9 người tử vong tại hiện trường và 4 người tử vong tại bệnh viện) và 27 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam Cuba Đồng Hới, Quảng Bình. Hiện tại, Các cơ quan chức năng đang có mặt tại hiện trường để cứu hộ, cứu nạn, khẩn trương đưa người bị thương đi cứu chữa. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ cứu nạn tại hiện trường. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN


Ngày 26.7, tại xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Phương Anh (Hà Nội), tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Điện gió Hòa Bình 1- Giai đoạn 2 và dự án Nhà máy Điện gió Hòa Bình 2, tổng công suất 100 MW. Quy mô công suất của 2 dự án là 100MW, với tổng mức đầu tư là 5.223 tỷ đồng; trong đó, Nhà máy Điện gió Hòa Bình 1 - Giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư  2.400 tỷ đồng. Nhà máy Điện gió Hòa Bình 2 có tổng mức đầu tư 2.823 tỷ đồng), hằng năm 2 nhà máy sản xuất ra sản lượng khoảng 400.000.000 KWh, với mức doanh thu dự kiến đạt trên 800 tỷ đồng/năm. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Huỳnh Sử - TTXVN


Ngày 26.7, UBND TP Đà Nẵng chính thức có văn bản yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.Theo đó, trên địa bàn thành phố tạm dừng tổ chức các sự kiện lớn, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 01 mét khi tiếp xúc; tạm dừng đón khách du lịch đến Đà Nẵng trong vòng 14 ngày. Trong ảnh: Nhân viên y tế Đà Nẵng phu thuốc khử khuẩn từng nhà, đường ngõ tại khu vực dân cư nơi bệnh nhân COVID-19 số 418 sinh sống. Ảnh: Võ Dũng – TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 26.7, Liên bang Nga đã kỷ niệm Ngày Hải quân năm 2020 tại tất cả các căn cứ chính của các hạm đội và Biển Caspi. Các cuộc diễu binh kỷ niệm Ngày Hải quân lần thứ 81 có sự tham gia của tổng cộng hơn 250 tàu chiến các loại, gần 80 máy bay, hơn 100 phương tiện khí tài quân sự và 15.000 quân nhân. Lễ duyệt binh chính diễn ra tại tại thủ đô phương Bắc của nước Nga St. Petersburg và cảng Kronstadt với sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Nikolai Evmenov, cùng 46 tàu và tàu ngầm, 41 máy bay và hơn 4.000 quân nhân. Trong ảnh: Tổng thống Vladimir Putin tại lễ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga ở St. Petersburg, ngày 26.7.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26.7 đưa tin Bình Nhưỡng đã thông báo về ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên tại nước này. Theo KCNA, đây là một người trở về Triều Tiên hôm 19.7 sau khi vượt biên trái phép.KCNA cũng đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngày 25.7 đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên để thảo luận về “một sự việc khẩn cấp xảy ra ở thành phố Kaesong”. Trong ảnh: Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN


Cảnh sát Mỹ ngày 26.7 đã phải sử dụng lựu đạn gây choáng, bình xịt hơi cay khi người biểu tình tuần hành tại nhiều thành phố trên khắp cả nước để phản đối kế hoạch của Tổng thống Donald Trump tăng cường các đặc vụ liên bang tới các thành phố lớn trong chiến dịch trấn áp tội phạm. Truyền thông Mỹ đưa tin, người biểu tình đã tuần hành ở Austin (Texas), Louisville (Kentucky), New York, Omaha, Oakland và Los Angeles (California), cũng như Richmond (Virginia).Tại Seattle, người biểu tình đã đốt xe ở một công trường xây dựng, cũng như đốt lốp xe và đập vỡ kính nhiều xe khác. Trong ảnh: Người biểu tình tập trung tại TP Portland, bang Oregon, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 26.7, Trung tâm Khí tượng Quốc gia (NMC) Trung Quốc gia hạn cảnh báo màu xanh về mưa dông tại một số tỉnh và khu vực sau khi mưa lớn không ngừng trút xuống những khu vực này.Theo thông báo của NMC, từ sáng 26.7 đến sáng 27.7, mưa dông dự kiến xảy ra tại các khu vực Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy và Giang Tô. Trong ảnh: Nhiều khu vực ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, bị ngập lụt sau những trận mưa lớn. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 26.7