Sự kiện nổi bật ngày 26.9

26/09/2021 21:00

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự cuộc gặp cấp cao Việt Nam-Campuchia-Lào; Tổ chức trang trọng Lễ giỗ Đức Thánh Trần... là những sự kiện nổi bật ngày 26.9.

TRONG NƯỚC


Ngày 26.9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã có cuộc gặp cấp cao Việt Nam-Campuchia-Lào. Tại cuộc gặp, ba nhà lãnh đạo của ba đảng đã đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc gặp; thông báo cho nhau về tình hình của mỗi đảng, mỗi nước, trong đó có công tác đảng, phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen tại cuộc gặp. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN


Ngày 26.9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, từ khi dịch COVID-19 bùng phát, gây ảnh hưởng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều cuộc gặp đại diện các doanh nghiệp cả trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để nắm bắt tình hình, kiến nghị của doanh nghiệp và đưa ra giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 25-28.9 theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov, chiều 25.9, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đến thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cán bộ, nhân viên, đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, doanh nhân tiêu biểu cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: Trần Hiếu - TTXVN


Ngày 26.9, tại xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia tổ chức Lễ khởi công trạm biến áp 500kV Vân Phong và đấu nối. Dự án hoàn thành sẽ bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho phụ tải khu vực tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh lân cận; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của khu vực kinh tế trọng điểm duyên hải Nam Trung Bộ, đồng thời giải tỏa công suất nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo khu vực tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa và Phú Yên. Trong ảnh: Đại diện Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành tỉnh Khánh Hòa cùng thực hiện nghi thức khởi công dự án trạm biến áp 500kV Vân Phong và đấu nối. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN


Sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách theo chỉ thị 22/CT-UBND, lực lượng chức năng liên ngành tiếp tục duy trì 22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào Thủ đô, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt tất cả phương tiện giao thông và người dân qua chốt, đặc biệt là những chốt giáp ranh với tỉnh đang có nguy cơ cao trở thành ổ dịch mới. Trong ảnh: Lực lượng chức năng chốt kiểm soát dịch tại ngã ba Cầu Giẽ, huyện Phú Xuyên hướng từ Hà Nam về Hà Nội trên tuyến quốc lộ 1A yêu cầu người tham gia giao thông dừng phương tiện, kiểm tra giấy tờ và khai báo y tế. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

TRONG TỈNH


Ngày 26.9 (tức 20.8 âm lịch), tại hậu cung đền Kiếp Bạc và núi Mâm Xôi thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, UBND tỉnh tổ chức Lễ giỗ Đức Thánh Trần. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu thực hiện khóa lễ tạ theo nghi thức và phong tục truyền thống để tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn - người là linh hồn cuộc kháng chiến đẩy lùi giặc Nguyên Mông xâm lược ở thế kỷ XIII; cầu cho quốc thái, dân an, dịch bệnh tiêu trừ, nhân dân được ấm no, hạnh phúc... Lễ giỗ Đức Thánh Trần là nghi lễ cuối cùng trong kế hoạch tổ chức các nghi lễ truyền thống mùa thu tại khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2021. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn tại sân đền Kiếp Bạc. Ảnh: Tiến Huy

QUỐC TẾ


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25.9 đã đề cử ông Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, làm Chủ tịch Duma Quốc gia mới khóa 8. Tại cuộc gặp với lãnh đạo của các đảng đã được bầu vào Hạ viện, ông Putin nói rằng ông tin ông Volodin hoàn toàn xứng đáng để đứng đầu Hạ viện khóa 8. Ông Putin nói thêm hoạt động của Duma Quốc gia khóa 7, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn của cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, cho thấy Duma có thể củng cố các nỗ lực của mình trong các định hướng phát triển chính của đất nước. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin tại cuộc gặp ở Moskva ngày 26.10.2020. Ảnh: TTXVN


Lãnh đạo các quốc gia Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Australia trong Đối thoại an ninh bốn bên (nhóm "Bộ tứ") vừa diễn ra tại Nhà Trắng đã công bố một loạt sáng kiến trên nhiều lĩnh vực như phòng chống COVID-19, hạ tầng, khí hậu, giáo dục, công nghệ, an ninh mạng và không gian tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Joe Biden (thứ 2, trái), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái), Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide (giữa) và Thủ tướng Australia Scott Morrison (giữa, phía trên) tại hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên của nhóm Bộ tứ ở Nhà Trắng, Mỹ, ngày 24.9. Ảnh: TTXVN


Sáng 26.9, các điểm bỏ phiếu tại 299 khu vực bầu cử trên toàn nước Đức đã đồng loạt mở cửa đón cử tri đi bầu Quốc hội liên bang khóa 20 nhiệm kỳ 2021-2025. Cuộc bầu cử lần này có 60,4 triệu cử tri tham gia, trong đó có 31,2 triệu cử tri nữ, 29,2 triệu cử tri nam và 2,8 triệu cử tri đủ 18 tuổi lần đầu tiên tham gia bầu cử. Số lượng cử tri giảm khoảng 1,3 triệu người so với cuộc bầu cử Quốc hội năm 2017. Các điểm bỏ phiếu sẽ kết thúc vào lúc 18h cùng ngày và kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố ngày hôm sau. Trong ảnh: Lãnh đạo Đảng Liên minh Xã hội cơ đốc giáo tại Đức Markus Soeder (trái) bỏ phiếu bầu Quốc hội liên bang tại điểm bầu cử ở Nuremberg ngày 26.9. Ảnh: TTXVN


Ngày 25.9, một máy bay Iran đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở Thủ đô Kabul của Afghanistan, mang theo 21 tấn hàng viện trợ nhân đạo của nước này cho quốc gia Tây Nam Á. Đây là chuyến bay viện trợ thứ hai từ Iran tới Afghanistan, kể từ khi lực lượng Taliban giành chính quyền tại đây. Theo trang Press TV, chuyến bay lần này chở gạo, dầu và các loại nhu yếu phẩm, trong khi chuyến bay hồi tuần trước mang theo thực phẩm và thuốc men. Một cuộc khảo sát do Chương trình Lương thực Liên hợp quốc (WFP) công bố mới đây cho thấy hiện chỉ có 5% dân số Afghanistan được ăn đủ 3 bữa chất lượng mỗi ngày. Trong ảnh: Người dân Afghanistan nhận hàng cứu trợ ngày 20.4. Ảnh: TTXVN


Bộ Y tế Malaysia đã quyết định rút ngắn thời gian giữa 2 mũi tiêm vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca từ 9 tuần xuống còn 6 tuần. Đây là lần thứ hai Bộ Y tế nước này quyết định rút ngắn thời gian giữa 2 mũi tiêm đối với loại vaccine này. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1.10. Bộ trưởng Y tế Khairy Jamaluddin cho biết điều này sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho những người tiêm loại vaccine của AstraZeneca hoàn thành liệu trình tiêm chủng. Trong ảnh: Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Batu Caves (Malaysia) ngày 15.9. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 26.9