Sự kiện nổi bật ngày 27.1

27/01/2020 18:38

Khai mạc Phố sách xuân Canh Tý 2020 tại Hà Nội, cử tri Peru tham gia bỏ phiếu bầu thành viên Quốc hội mới... là những sự kiện nổi bật ngày 27.1.

TRONG NƯỚC



Ngày 27.1, nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Canh Tý 2020, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức khai mạc Phố sách xuân Canh Tý 2020 tại Phố sách Hà Nội (phố 19 tháng 12, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Phố sách xuân Canh Tý 2020 sẽ diễn ra đến ngày 3.2 nhằm tạo nên một không gian tri thức hấp dẫn, giàu sắc xuân dành cho nhân dân Thủ đô và du khách. Trong ảnh: Nghi lễ khai mạc Phố sách xuân Canh Tý 2020. Ảnh: Nguyễn Thắng – TTXVN



Ngày 27.1 (mùng 3 Tết), tại sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức chương trình giao lưu hội xuân phục vụ đồng bào, nhân dân các dân tộc trên địa bàn nhân dịp năm mới Canh Tý. Chương trình có nhiều hoạt động như hái hoa dân chủ có thưởng; trình diễn văn nghệ; biểu diễn các tiết mục dân ca, dân vũ; thi đấu các trò chơi dân gian truyền thống riêng có của đồng bào các dân tộc trên địa bàn như tung còn, ném pa pao, kéo co, chọi gà, cờ tướng… thu hút đông đảo người dân đến tham gia. Trong ảnh: Đông đảo người dân hái hoa dân chủ có thưởng trong ngày hội xuân. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN



Sáng 27.1 (mùng 3 Tết), tại thôn Thanh Hoa, xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) diễn ra Lễ hội xuống đồng xuân Canh Tý 2020 chủ đề “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với sự tham gia của đông đảo người dân địa phương và du khách các vùng lân cận. Đây là lễ hội tiêu biểu của thị xã Phổ Yên mang đậm bản sắc văn minh lúa nước và mở đầu cho các lễ hội trong dịp đầu năm mới tại tỉnh Thái Nguyên. Trong ảnh: Thi cấy lúa tại lễ hội. Ảnh: Thu Hằng – TTXVN



Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 26.1 (tức mùng 2 Tết), trên cả nước xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm 21 người chết, 18 người bị thương. So với cùng kỳ của Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 không tăng hoặc giảm về số vụ, tăng 2 người chết (10%), giảm 5 người bị thương (22%). Trong đó, trên đường bộ xảy ra 26 vụ, làm chết 20 người, bị thương 18 người; trên tuyến đường sắt không xảy ra tai nạn; trên đường thủy xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người, đây cũng là vụ tai nạn giao thông đường thủy đầu tiên kể từ đầu kỳ nghỉ Tết đến nay. Trong ảnh: Bệnh nhân cấp cứu tại Khoa Cấp cứu (A9) - Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Ảnh: TTXVN



Ngày 26.1 (tức mùng 2 Tết), hãng hàng không Vietjet đã chính thức khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Bali (Indonesia). Đây là đường bay thẳng đầu tiên xuất phát từ thủ đô Hà Nội tới thiên đường du lịch Bali của Indonesia. Đường bay Hà Nội – Bali được khai thác khứ hồi vào tất cả các ngày trong tuần. Thời gian bay mỗi chặng khoảng 5 giờ. Trước đó, trong năm 2019, hai hãng hàng không Vietjet và Vietnam Airlines đều đã mở đường bay trực tiếp giữa TP Hồ Chí Minh và Bali. Trong ảnh: Máy bay Vietjet tại sân bay Quốc tế Nội Bài sẵn sàng phục vụ hành khách. Ảnh: Trần Việt – TTXVN

QUỐC TẾ



Ngày 27.1, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết tính đến cuối ngày 26.1, 80 người đã tử vong vì viêm phổi do virus corona mới gây ra ở nước này, trong khi 2.744 trường hợp nhiễm bệnh với 461 người nguy kịch. Theo ủy ban trên, cũng trong 24 giờ qua, 769 trường hợp mới nhiễm bệnh, 3.806 trường hợp nghi nhiễm mới và 24 trường hợp tử vong đều ở tỉnh Hồ Bắc, nơi có thủ phủ là TP Vũ Hán lần đầu ghi nhận bùng phát chủng virus corona mới. Trong ảnh: Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona tại bệnh viện TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 24.1. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 26.1, các cử tri Peru đã tham gia bỏ phiếu để bầu ra các thành viên Quốc hội mới với hy vọng sẽ đóng góp vào việc chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị, sau khi Tổng thống Martin Vizcarra quyết định giải tán cơ quan lập pháp cách đây 4 tháng trong một cuộc đối đầu với phe đối lập tại Quốc hội. Các điểm bỏ phiếu sẽ được mở cho tới 16 giờ (giờ địa phương) với sự tham gia của khoảng 24,8 triệu cử tri trên 18 tuổi nhằm chọn ra 130 nghị sĩ Quốc hội trong số các ứng cử viên đại diện cho khoảng 20 đảng chính trị. Trong ảnh: Tổng thống Peru Martin Vizcarra bỏ phiếu bầu Quốc hội tại điểm bầu cử ở thành phố miền Nam Moquegua ngày 26.1. Ảnh: AFP/TTXVN



Chính phủ Ấn Độ ngày 26.1 đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa lần thứ 71 giữa lúc các biện pháp an ninh được siết chặt. Hoạt động kỷ niệm chính được tổ chức tại đại lộ Rajpath ở thủ đô New Delhi, nơi sức mạnh quân sự, các hệ thống phòng thủ tiên tiến và tính đa dạng về văn hóa của quốc gia Nam Á này được phô trương một cách đầy đủ. Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind và Thủ tướng Narendra Modi đã tham gia buổi lễ, được mở màn bằng 21 phát đại bác. Trong ảnh: Duyệt binh nhân kỷ niệm Ngày Cộng hòa lần thứ 71 tại New Delhi ngày 26.1. Ảnh: THX/TTXVN



Theo Tân Hoa Xã, các cuộc giao tranh giữa các lực lượng của Chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNA) Libya được Liên hợp quốc (LHQ) công nhận và quân đội miền Đông Libya (LNA) của tướng Khalifa Hafta tại thị trấn Abugrein trong ngày 26.1 đã làm 24 binh sĩ thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương của cả 2 bên. Khu vực xảy ra giao tranh nằm cách TP Misrata của Libya khoảng 140 km về phía Nam. Theo LNA, 12 tay súng của lực lượng này thiệt mạng và 55 tay súng khác bị thương. Trong khi đó, theo phía GNA, họ đã đẩy lùi được cuộc tấn công của LNA, đồng thời phá hủy một số xe bọc thép của lực lượng này. Trong ảnh (tư liệu): Lực lượng trung thành với Tướng Khalifa Haftar trong cuộc giao tranh với lực lượng Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNA) ở ngoại ô Tripoli, Libya. Ảnh: AFP/TTXVN



Theo tin ngày 27.1, số nạn nhân thiệt mạng do mưa bão và ngập lụt hôm 24.1 tại khu vực miền Đông Nam Brazil đã lên tới 44 người. Hiện lực lượng cứu hộ Brazil đang nỗ lực tìm kiếm 19 người mất tích. Các quan chức thuộc dân quân tự vệ ngày 26.1 cho biết hiện còn rất nhiều nạn nhân bị chôn vùi trong lớp đất lở hoặc đống đổ nát của những ngôi nhà bị sập. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 17.000 người ở 58 thị trấn và thành phố của bang Minas Gerais buộc phải sơ tán lánh nạn, trong đó có 10.000 người phải sơ tán sang 2 bang lân cận. Trong ảnh: Mưa lớn gây ngập lụt tại Iconha, Brazil. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 27.1