Sự kiện nổi bật ngày 27.11

27/11/2020 18:00

Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng là sự kiện nổi bật ngày 27.11.

TRONG NƯỚC


Ngày 27.11, tại Hà Nội, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu. Đây là hội nghị rất quan trọng nhằm đánh giá, khẳng định những việc làm được, thấy rõ những hạn chế, trao đổi kinh nghiệm giữa các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp và đặc biệt là chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN


Chiều 27.11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp năm 2020 với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp cùng đất nước vượt qua thách thức” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức. Diễn đàn nằm trong khuôn khổ “Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - Techfest 2020” với sự tham gia của 500 đại biểu gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành ở Trung ương; Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và các tỉnh, thành đoàn; đại diện các trường Đại học, Học viện, Viện nghiên cứu, các tổ chức trong nước và quốc tế. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Diễn đàn. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 27.11, tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Hội nghị nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị của các cấp ủy Đảng, các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, chủ trương và các biện pháp lớn về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn tới. Đây cũng là dịp để tăng cường hợp tác và phối hợp trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Ngoại giao tặng các cá nhân. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN


Ngày 27.11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết đợt thi đua học tập và làm theo Bác và tuyên dương Bí thư chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2017 - 2020. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Trong ảnh: Đồng chí Võ Văn Thưởng và Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm tặng Bằng khen của Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


"Tự chủ trong giáo dục đại học - từ chính sách đến thực tiễn" là chủ đề của Hội thảo Giáo dục Đại học Việt Nam 2020 do Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức sáng 27.11 tại Hà Nội. Tham dự hội thảo có khoảng 250 đại biểu là các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, chuyên gia, nhà giáo, nhà khoa học trong và ngoài nước sẽ trao đổi, bàn luận về thực trạng triển khai tự chủ trong giáo dục đại học trong bối cảnh Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật 34). Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến dự. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Ngày 27.11, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, đơn vị đang tạm giữ hình sự các đối tượng: Phạm Đức Điệp, sinh năm 1992; Nguyễn Ngọc Lâm, sinh năm 1992; Đào Văn Hùng, sinh năm 1974 và cho tại ngoại Hoàng Văn Phi, sinh năm 1976 (cùng ngụ xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng. Với hình thức câu bẫy người cần vay tiền, từ tháng 9.2020 đến khi bị bắt, đối tượng Điệp đã cho trên 100 người vay với số tiền hơn 2 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng. Trong ảnh: Các đối tượng (từ trái qua): Hoàng Văn Phi, Đào Văn Hùng, Nguyễn Ngọc Lâm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh Tân – TTXVN


Liên quan đến vụ bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép hơn 10 kg ma túy qua biên giới, sáng 27.11, Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết: Công an tỉnh An Giang phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phát hiện thêm 20 kg ma túy loại Ketamin trong kho gần biên giới. Trước đó, khoảng 12 giờ 30 ngày 26.11, tại Trạm Kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, lực lượng kiểm soát liên ngành phát hiện đối tượng Trần Văn Uổl (sinh năm 1960, ngụ khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) vận chuyển khoảng 10,4 kg Ketamin đi từ hướng biên giới Campuchia về Việt Nam. Trong ảnh: Thêm 20 kg ma túy loại Ketamin bị bắt giữ trong kho hàng gần biên giới. Ảnh: Thanh Sang- TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 27.11, Huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ huyện Thanh Hà tổ chức lễ truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp được tìm thấy tại thôn Nhân Lư (xã Cẩm Chế) và thôn Phù Tinh (xã Thanh Quang, cùng huyện Thanh Hà). Các đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh tới dự. Liệt sĩ Tiêu Văn Đảm (sinh năm 1927, quê thôn Nhân Lư) là du kích trong kháng chiến chống Pháp, hy sinh năm 1950, được nhân dân chôn cất tại khu vực đống bến E, thôn Nhân Lư và một liệt sĩ chưa rõ danh tính được xác định hy sinh khoảng thời gian 1950 -1952 do gia đình ông Nguyễn Trọng Hân phát hiện, cải táng tại khu Đường Lịch, thôn Phù Tinh. Sau lễ truy điệu, hài cốt 2 liệt sĩ được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ các xã Cẩm Chế và Thanh Quang. Trong ảnh: Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu di quách liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang địa phương. Ảnh: Quang Thúy


Chiều 27.11, Khối thi đua các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tổ chức tổng kết công tác thi đua năm 2020. Trong năm, các đơn vị đã  thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong xây dựng, phát triển tổ chức hội. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, gắn nội dung thi đua thường xuyên với các phong trào theo chuyên đề “Hải Dương thi đua giỏi, về đích sớm” phù hợp với điều kiện của từng đơn vị hội. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến, quan tâm biểu dương kịp thời mô hình tiêu biểu. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của các hội, nội bộ đoàn kết, chăm lo đời sống cán bộ, viên chức, cán bộ tham gia công tác hội... Trong ảnh: Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh phát biểu tại buổi tổng kết công tác thi đua năm 2020. Ảnh: PV

QUỐC TẾ


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26.11 tuyên bố ông sẽ rời Nhà Trắng nếu Cử tri đoàn bầu ông Joe Biden làm Tổng thống kế nhiệm. Phát biểu trước báo giới trong dịp Lễ Tạ ơn, Tổng thống Trump khẳng định sẽ rời Nhà Trắng nếu ông Biden được Cử tri đoàn xác nhận là người chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 3.11 vừa qua. Tuy nhiên, ông Trump vẫn nhắc lại cáo buộc có gian lận trong cuộc bầu cử Tổng thống và nhấn mạnh sẽ rất khó để ông thừa nhận thất bại trong hoàn cảnh hiện nay. Tổng thống cũng từ chối cho biết có dự lễ nhậm chức của ông Biden hay không. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo trực tuyến nhân Lễ Tạ ơn ở Washington DC,. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo hãng tin AFP (Pháp) và Reuters (Anh), ngày 27.11, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo sẽ áp thuế chống bán phá giá đối với rượu vang nhập khẩu từ Australia. Theo thông báo của bộ trên, các nhà nhập khẩu rượu vang Australia sẽ phải chịu mức thuế từ 107,1% đến 212,1% từ ngày 28.11. Theo lý giải của cơ quan này, đây là biện pháp tạm thời nhằm đáp trả việc "gây tổn thất đáng kể cho ngành sản xuất rượu vang trong nước". Bộ trưởng Nông nghiệp Australia đã bày tỏ thất vọng trước động thái của Trung Quốc và khẳng định sẽ bảo vệ mạnh mẽ ngành rượu vang của nước này. Trong ảnh: Rượu vang nhập khẩu từ Australia được bày bán tại một cửa hàng ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN


Ít nhất 5 bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn xảy ra sáng 27.11 tại một bệnh viện ở bang Gujarat của Ấn Độ. Giới chức Ấn Độ cho biết lửa bùng phát bên trong khu điều trị tích cực (ICU) tại bệnh viện Shivanand, ở huyện Rajkot, cách TP Gandhinagar thủ phủ bang Gujarat 237 km về phía Tây. Có 6 bệnh nhân COVID-19 khác đã được cứu thoát, trong đó có 1 người đang trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân hỏa hoạn chưa được xác định, song nghi ngờ do chập điện. Trong ảnh: Hiện trường vụ hỏa hoạn tại bệnh viện Shivanand, ở huyện Rajkot, bang Gujarat, Ấn Độ, ngày 27.11. Ảnh: The Hindu/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 27.11