Sự kiện nổi bật ngày 27.2

27/02/2020 18:07

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp các Đại sứ; Chính phủ mới của Tunisia đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội... là những sự kiện nổi bật ngày 27.2.

TRONG NƯỚC


Sáng 27.2, tại Phủ Chủ tịch, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia, ông Chay Navuth; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Thuỵ Sỹ, ông Ivo Sieber; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Bolivia Venezuela, bà Tatiana Josefina Pugh Moreno; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hy Lạp, ông Georgios Stilianopoulos; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Đại Công quốc Luxembourg, ông Jean-Paul Senninger; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Paraguay, ông Raul Alberto Florentin Antola; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Hashemite Jordan, ông Mahmoud Daiffallah Al-Hamoud, đã trình Quốc thư lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam. Sau lễ trình Quốc thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp các Đại sứ. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chúc mừng các Đại sứ nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Sáng 27.2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm và tôn vinh các thầy thuốc, cán bộ ngành y tế đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, tôn vinh trí thức tiêu biểu đã có nhiều đóng góp cho Trường Đại học Y Hà Nội, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Biểu dương những nỗ lực vượt bậc của ngành y thời gian qua, Thủ tướng cho biết, hình ảnh các thầy thuốc tận tụy cứu chữa người bệnh, không quản nguy nan trong điều trị, cách ly, phòng chống dịch Covid-19 đã làm lay động triệu triệu con tim Việt Nam. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (dịch Covid-19). Tại buổi làm việc, Thủ tướng yêu cầu kiên quyết cách ly những người từ vùng dịch vào Việt Nam. Các lực lượng phải sẵn sàng phương án đề phòng tình huống xấu xảy ra. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng và truy tặng Kỷ niệm chương cho các tri thức có đóng góp lớn cho nền y học Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Ngày 27.2, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam Anar Lachin Oglu Imanov. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh, Việt Nam và Azerbaijan có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu của Chính phủ, nhân dân Azerbaijan dành cho Việt Nam trong những năm kháng chiến đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Trong ảnh: Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Ngài Anar Lachin Oglu Imanov. Ảnh:   TTXVN


Ngày 27.2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã khai trương hai phòng mổ chất lượng cao gồm: Hệ thống chụp cắt lớp vi tính di động trong Phòng mổ BodyTom và Phòng mổ Karl Storz  Or1 với nhiều ưu điểm vượt trội.Giáo sư, Tiến sĩ Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, Hệ thống chụp cắt lớp vi tính di động trong Phòng mổ BodyTom có nhiều ưu điểm như tầm nhìn rộng, tốc độ quay là 1 giây, vùng quét rộng 200cm, lượng tia thấp, chất lượng hình ảnh rõ nét, độ tương phản của các cạnh xương cao; quy trình vận hành nhanh chỉ có 5 bước. Điều đặc biệt quan trọng là  hình ảnh với độ nét cao khi tích hợp với hệ thống Robot làm cho độ chính xác của mổ robot lên tới mức tối đa, nhất là trong các ca mổ khó. Trong ảnh: GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giới thiệu với các đại biểu tham quan phòng mổ chất lượng cao. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN


Nhằm giúp giáo viên, cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục có thể triển khai kịp thời Thông tư số 01/2020/TT - BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn nghỉ học vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ngày 27.2, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn và đưa phiên bản điện tử các bộ sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 lên mạng internet. Trong ảnh: Bạn đọc truy cập địa chỉ nxbgd.vn/sachdientu và chọn 1 trong 4 bộ sách để đọc sách điện tử của bộ sách tương ứng. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN


Bằng việc triển khai các biện pháp ngăn chặn công dân Việt Nam lao động tại Trung Quốc về nước theo con đường nhập cảnh trái phép, từ ngày 24 - 27.2, tại khu vực mốc 767, 768 xã Ngọc Chung, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng), Bộ đội Biên phòng Cao Bằng đã phát hiện, tạm giữ và đưa 22 công dân nhập cảnh trái phép vào khu cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh. Lực lượng chức năng khuyến cáo các công dân nên trở về Việt Nam qua cửa khẩu để cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh theo đúng quy định của ngành y tế, bảo đảm sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội. Trong ảnh: 8 công dân nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua biên cột mốc số 767 xã Ngọc Chung, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng vừa bị phát hiện, đưa vào khu cách ly. Ảnh:  Văn Đạt - TTXVN


Chiều 27.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Phong (sinh năm 1989), Trần Thị Kim Phương (sinh năm 1990), Âu Duy Vĩ (sinh năm 1997), cùng trú xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang và Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1994, trú ấp An Thành, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) để tiếp tục điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trong ảnh: Tang vật vụ án. Ảnh:  Công Mạo - TTXVN

TRONG TỈNH

Sáng 27.2, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương chủ trì phiên họp thường kỳ lần thứ 133 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét dự thảo Hướng dẫn triển khai thực hiện Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30.12.2019 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; đề xuất chủ trương điều chỉnh dự án Trung tâm Văn hóa xứ Đông thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh và quy hoạch chi tiết một số khu dân cư mới tại huyện Gia Lộc. Phát biểu kết luận dự thảo Hướng dẫn triển khai thực hiện Quy định số 212-QĐ/TW - một trong những nội dung quan trọng của phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định việc triển khai thực hiện Quy định số 212-QĐ/TW nhằm bảo đảm các cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp huyện có tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh Hoàng Biên

QUỐC TẾ



Ngày 27.2, Chính phủ mới của Tunisia đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội, sau hơn 4 tháng bất ổn chính trị hậu bầu cử. Sau cuộc tranh luận kéo dài  14 giờ đồng hồ, đề xuất nội các mới nhất của Thủ tướng Elyes Fakhfakh đã giành được 129 phiếu ủng hộ và 77 phiếu trống. Đảng Ennahdha, hiện đang chiếm nhiều ghế nhất trong Quốc hội, đã thể hiện sự ủng hộ sau khi nhận được 6 vị trí trong nội các mới. Trong ảnh: Thủ tướng Tunisia Elyes Fakhfakh phát biểu trong phiên họp Quốc hội tại Tunis ngày 26.2. Ảnh: AFP/TTXVN


Sáng 27.2, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) công bố số liệu cập nhật cho biết có thêm 334 ca nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này, đưa tổng số ca mắc Covid-19 lên 1.595 ca. Trong số các ca nhiễm mới có 307 trường hợp ở Daegu, trong đó một nửa là thành viên giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji). Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Hàn Quốc, chiều 26.2, Quốc hội nước này đã thông qua gói 3 dự luật liên quan đến dịch bệnh, gồm dự thảo sửa đổi Luật Kiểm dịch, Luật Y tế và Luật Phòng ngừa và Kiểm soát bệnh truyền nhiễm. Quốc hội Hàn Quốc kỳ vọng gói 3 dự luật này sẽ nâng cao năng lực đối phó với bệnh truyền nhiễm của Hàn Quốc, giảm sự bất an của người dân do dịch Covid-19. Trong ảnh: Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt của sinh viên tại trường đại học Inha ở Incheon, Hàn Quốc, ngày 25.2. Ảnh: THX/TTXVN


Cập nhật thông tin về vụ xả súng tại TP Milwaukee, bang Wisconsin của Mỹ, xảy ra rạng sáng 27.2 (giờ Việt Nam), truyền thông địa phương cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công này. Tân Hoa Xã dẫn nguồn tờ Milwaukee Journal Sentinel cho hay, vụ xả súng xảy ra tại nhà máy sản xuất bia Molson Coors. Trong khi đó, các hãng truyền thông sở tại đưa tin có 6 tới 8 người đã bị bắn tại hiện trường. Sở Cảnh sát thành phố Milwaukee khẳng định đang điều tra một vụ việc việc nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi mọi người hạn chế tới hiện trường. Trong ảnh: Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng tại nhà máy sản xuất bia Molson Coor, TP Milwaukee, bang Wisconsin, Mỹ ngày 27.2. Ảnh: AP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 27.2