Sự kiện nổi bật ngày 27.3

27/03/2020 17:33

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ chuẩn bị cho Hội nghị trực tuyến với các địa phương là sự kiện nổi bật ngày 27.3.

TRONG NƯỚC


Chiều 27.3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ chuẩn bị cho Hội nghị trực tuyến với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ người lao động, bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch COVID-19. Cùng ngày, Thủ tuớng Chính phủ ra Chỉ thị số 15/CT-TTg về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Ngày 27.3, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo về tình hình xuất nhập cảnh; việc quản lý các khu cách ly; kiểm soát các ổ dịch; phương pháp, cách thức điều trị cho các bệnh nhân…Báo cáo của Ban Chỉ đạo cho biết tính đến sáng 27.3, Việt Nam đã ghi nhận 153 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 17 ca bệnh đã khỏi hoàn toàn và xuất viện (đến chiều cùng ngày có thêm 3 ca bệnh ở Đà Nẵng được xuất viện). Các bệnh nhân còn lại được theo dõi, cách ly, điều trị tại 21 cơ sở y tế. Có 3 bệnh nhân trong tình trạng nặng và đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương; 37 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1; 13 bệnh nhân kết thúc điều trị (8 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 và 5 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 3). Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Ngày 27.3, Bệnh viện Đà Nẵng (nơi điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 của TP Đà Nẵng) đã tổ chức cho 3 bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 22, 23 và 35 xuất viện. Cả 3 bệnh nhân sẽ tiếp tục được cách ly tại cơ sở lưu trú, nhà ở trong vòng 14 ngày. Theo Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, việc TP Đà Nẵng lần đầu tiên có 3 bệnh nhân mắc COVID-19 được xuất viện là niềm vui chung của nhân dân TP Đà Nẵng cũng như trên toàn quốc, góp phần việc đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Trong ảnh: Đại diện Sở Y tế TP Đà Nẵng trao hoa và quà cho các y bác sĩ trực tiếp điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19 tại TP Đà Nẵng. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN


Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lào Cai vừa cho thành lập 8 điểm chốt chặn trên tất cả các tuyến đường sắt, đường bộ liên tỉnh trên địa bàn Lào Cai. Các chốt kiểm soát sẽ hoạt động liên tục 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ), được chia làm 3 ca, bắt đầu từ 27.3, thực hiện kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện đi từ vùng dịch vào địa bàn. Trong ảnh: Người dân và hành khách được kiểm tra thân nhiệt tại tại chốt nút giao đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai thuộc địa phận xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng (Km234). Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN


Chiều 27.3, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I.2020 đạt mức tăng trưởng 3,82%, thấp nhất trong giai đoạn 2011 - 2020. Theo Tổng cục Thống kê, trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,08%, đóng góp 0,2% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,15%, đóng góp 58,4%; khu vực dịch vụ tăng 3,27%, đóng góp 41,4%. Trong ảnh: Chế biến cá tra xuất khẩu tại Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cần Thơ. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN 


Ngày 27.3, Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh đã trình UBND thành phố phương án tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn thành phố trước các diễn biến phức tạp mới của dịch COVID-19. Sở đề xuất tạm ngưng 54 tuyến xe buýt và giảm 60% số chuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định từ ngày 28.3 đến ngày 5.4. Ảnh: Văn Dũng – TTXVN

TRONG TỈNH


Ngày 27.3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu tạm hoãn tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022 và đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, kể cả đại hội điểm và đại hội đã triệu tập đại biểu. Khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, không còn nguy cơ lây nhiễm sẽ tiến hành tổ chức đại hội theo kế hoạch chung. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19; chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ ngày 28.3 đến hết ngày 15.4. Đến ngày 27.3, 27 trong tổng số 28 tổ chức cơ sở đảng được cấp ủy cấp huyện và tương đương lựa chọn tiến hành đại hội điểm đã hoàn thành tổ chức đại hội. Trong ảnh: Lãnh đạo Đảng ủy Công an tỉnh chúc mừng Đại hội Đảng bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội ngày 27.3. Ảnh: Hoàng Biên


Ngày 27.3, Sở Giao thông vận tải Hải Dương chỉ đạo tạm dừng toàn bộ các tuyến xe buýt nội tỉnh, liên tỉnh, xe khách tuyến cố định từ Hải Dương đi Hà Nội và ngược lại; tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe taxi trên địa bàn toàn tỉnh bắt đầu từ 0 giờ ngày 28.3 cho đến khi có thông báo mới. Trong thời gian này, Thanh tra sở sẽ phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành của các doanh nghiệp. Các đơn vị vận tải không chấp hành sẽ bị xử lý nghiêm. Đây là biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. Trong ảnh: Toàn bộ xe buýt, taxi phải tạm dừng hoạt động kể từ 0 giờ ngày 28.3. Ảnh: Tiến Huy


Kết quả xét nghiệm lần 2 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đều đồng nhất cháu P.V.S. (bệnh nhân số 73, ở thôn Tiêu Sơn, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện) - bệnh nhân đầu tiên mắc Covid-19 trên địa bàn Hải Dương âm tính. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ tiếp tục lấy mẫu lần 3 đối với bệnh nhân số 73 để xét nghiệm trước khi cháu hết thời hạn cách ly. Hiện cháu P.V.S. khỏe mạnh, không có các biểu hiện của người mắc Covid-19. Trong ảnh: Cháu P.V.S. và bố tại nơi cách ly. Ảnh tư liệu


Hồi 0 giờ ngày 27.3, lực lượng công an phát hiện một nhóm thanh niên ở nhà hàng karaoke Seoul 2, thị trấn Thanh Hà có biểu hiện sử dụng ma túy. Chủ nhà hàng là Nguyễn Thị Sường (49 tuổi). Lực lượng công an xác định trong tổng số 11 đối tượng (6 nam, 5 nữ) có 6 người dương tính với chất ma túy tổng hợp Ketamine. Các đối tượng còn lại khai đã sử dụng bóng cười. Tất cả đều còn trẻ tuổi, một số người sinh năm 2002. 2 giờ 15 cùng ngày, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương phát hiện xe ô tô 15A 58022 có dấu hiệu vi phạm trên đường 62m thuộc địa phận xã Liên Hồng (TP Hải Dương). Qua kiểm tra, lái xe Trịnh Xuân Anh (trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) vi phạm nồng độ cồn với mức 0,356mlg/l khí thở. 8 thanh niên còn lại đều thừa nhận đã sử dụng bia rượu và bóng cười trên xe ô tô... Trong ảnh: Các đối tượng cùng đi trên xe. Ảnh: Văn Tú

QUỐC TẾ


Ngày 27.3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và thảo luận "rất chi tiết" về tình hình dịch bệnh COVID-19. Trên trang Twitter cá nhân, ông Trump nói: "Trung Quốc đang trải qua và có hiểu biết đáng kể về virus này. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với nhau". Trong ảnh (tư liệu): Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 9.11.2017. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 26.3, Chủ tịch Đảng liên minh Xanh-Trắng Benny Gantz đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Israel khóa mới với 74 phiếu thuận, 18 phiếu chống và 28 phiếu trắng. Trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, ông Gantz nhấn mạnh ông đang "thử mọi cách có thể để thúc đẩy một chính phủ đoàn kết khẩn cấp" với Đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Trong ảnh (tư liệu): Chủ tịch Đảng liên minh Xanh-Trắng Benny Gantz phát biểu tại TP Ramat Gan, Israel, ngày 7.3. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 27.3, Philippines thông báo Mỹ đã hủy các cuộc diễn tập quân sự thường niên với nước này để tập trung đối phó với dịch COVID-19. Cuộc tập trận này mang tên "Vai kề vai" (Balikatan 2020), theo kế hoạch sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 15.5 tại Philippines với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ đến từ hai nước, tuy nhiên theo Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương của Mỹ, Đô đốc Phil Davidson, do những hoàn cảnh "đặc biệt" trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát và để bảo đảm sức khỏe và sự an toàn cho lực lượng quân sự của cả 2 nước, cuộc tập trận trên đã bị hủy bỏ. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ tham gia cuộc tập trận chung Mỹ-Philippines "Balikatan" tại sân bay San Jose ở tỉnh Antique, Philippines, ngày 11.4. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo thống kê của trang worldometers.info, tính đến 8 giờ sáng 27.3 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh COVID-19 trên toàn thế giới là hơn 531.250 người, số ca tử vong là 24.058 người. Đại dịch COVID-19 hiện đã lan tới 199 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Trên toàn thế giới đã có 123.390 bệnh nhân COVID-19 bình phục. Tại Mỹ, số liệu do Trường Đại học Johns Hopkins công bố ngày 26.3 cho thấy Mỹ đã vượt qua Italy và Trung Quốc trở thành quốc gia đứng đầu thế giới với 82.404 số ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó hơn 1.100 người tử vong. Trong ảnh: Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Rome, Italy ngày 25.3. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 27.3