Sự kiện nổi bật ngày 27.3

27/03/2021 21:15

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng là sự kiện nổi bật ngày 27.3.

TRONG NƯỚC


Ngày 27.3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (27 - 28.3) với điểm cầu chính tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội). Tham dự Hội nghị có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị, các cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện, cấp cơ sở của các tỉnh ủy… cùng hơn 959 nghìn cán bộ, đảng viên ở 7.439 điểm cầu từ Trung ương tới cơ sở trên toàn quốc. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu chính - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội). Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


Ngày 27.3, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27.3.1946 – 27.3.2021), Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thể dục thể thao Việt Nam”. Với hơn 150 tư liệu, hình ảnh, hiện vật, huân huy chương được trưng bày, triển lãm giới thiệu đến công chúng 3 nội dung. Đầu tiên là quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Thể dục Thể thao; tiếp đó là Đảng và Nhà nước quan tâm, chỉ đạo sự nghiệp Thể dục Thể thao của nước nhà và TP Hồ Chí Minh thực hiện lời dạy của Bác Hồ về thể dục thể thao. Trong ảnh: Đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Thu Hương – TTXVN


Ngày 27.3, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động đạp xe diễu hành, tuyên truyền hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2021 với sự tham gia của hơn 300 tình nguyện viên, đoàn viên thanh niên và người dân thành phố. Bên cạnh các hoạt động tại TP Hồ Chí Minh, chiến dịch còn nhận được sự ủng hộ từ các tỉnh, thành phố lân cận và một lượng lớn tình nguyện viên online giúp chương trình lan tỏa khắp 63 tỉnh, thành phố trên cả nước và kết nối với gần 200 quốc gia trên toàn thế giới. Trong ảnh: Nhiều nghệ sỹ trẻ tham gia đạp xe, hưởng ứng sự kiện có ý nghĩa này. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN


Bộ Công thương cho biết, chỉ tính riêng trong 2 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu của Việt Nam sang EU đạt 6,3 tỷ USD, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước. Các DN Việt Nam đã nhanh chóng tiếp cận và tận dụng tốt cơ hội từ EVFTA, khiến xuất siêu trong 2 tháng đầu năm với thị trường EU là 4 tỷ USD, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm trước. Thủy sản là một trong những mặt hàng điển hình, ghi nhận tăng trưởng xuất khẩu sang EU đáng kể nhờ tác động của Hiệp định EVFTA dịp đầu năm nay. Trị giá xuất khẩu thủy sản trong 2 tháng đầu năm 2021 đạt 1,01 tỷ USD, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2020. Tính riêng trong tháng 1.2021, trị giá xuất khẩu thủy sản tăng tại hầu hết các thị trường, trong đó EU là một trong những thị trường có trị giá tăng mạnh hơn 16% so với cùng kỳ năm trước, đạt 63,97 triệu USD. Trong ảnh: Chế biến tôm xuất khẩu tại Công ty Cổ phần tập đoàn Thủy sản Minh Phú, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN


Ngày 27.3, xảy ra vụ cháy lớn tại xưởng may công nghiệp của Công ty TNHH IVORY Việt Nam, địa chỉ tại xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Công an tỉnh đã điều động hơn 400 cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng hàng chục xe chữa cháy, xe bồn nhanh chóng đến hiện trường triển khai dập lửa và cứu nạn, cứu hộ. Đến 10 giờ sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy đang thống kê thiệt hại do vụ hỏa hoạn gây ra. Trong ảnh: Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập đám cháy. Ảnh: TTXVN


Ngày 27.3, thông tin từ Công an huyện Quan Hóa (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết: Đã bắt được 2 đối tượng là Lò Khăm Thánh (sinh năm 1982) và Lương Văn Ước (sinh năm 1995), đều trú tại bản Pạo, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”. Tại cơ quan công an, bước đầu 2 đối tượng khai nhận: Gần 2.000 viên thuốc kể trên là ma túy tổng hợp và được mua từ một người đàn ông dân tộc Mông tại khu vực giáp ranh giữa huyện Mường Lát và Hủa Phăn (Lào) để về bán lại kiếm lời.Hiện, vụ án đang được Công an huyện Quan Hóa tiếp tục được điều tra, làm rõ. Trong ảnh: Hai đối tượng Lương Văn Ước (trái) và Lò Khăm Thánh cùng tang vật vụ án tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 26.3, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã có cuộc điện đàm, thảo luận tình hình ở khu vực Nagorny-Karabakh, các vấn đề hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng và ứng phó với đại dịch COVID-19. Thông báo của Điện Kremlin nêu rõ: “Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đều bày tỏ hài lòng rằng tình hình trong khu vực Nagorny-Karabakh nhìn chung vẫn ổn định". Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan trong cuộc gặp ở Moskva ngày 27.12.2018. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 26.3, Nhà Trắng thông báo Mỹ đã đề nghị hỗ trợ các quan chức Ai Cập để giúp giải cứu một tàu container chở hàng nặng 224.000 tấn đang mắc kẹt trong kênh đào Suez nhiều ngày qua, khiến tình trạng giao thông qua kênh gặp khó khăn. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, như một phần trong đối thoại ngoại giao tích cực với Ai Cập, Chính phủ Mỹ đã đề nghị hỗ trợ Ai Cập giúp mở lại kênh đào này. Trong khi đó, truyền thông Mỹ đưa tin rằng lực lượng hải quân nước này đang chuẩn bị gửi đánh giá nạo vét kênh đào để tư vấn cho các nhà chức trách Ai Cập về cách giải cứu con tàu. Trong ảnh: Tàu cứu hộ làm nhiệm vụ tại khu vực tàu container bị mắc kẹt trên kênh đào Suez, Ai Cập ngày 26.3. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 26.3, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly đã tuyên bố rằng Chính phủ nước này sẽ tiếp tục nâng cấp các dự án đường sắt nhằm không để xảy ra các vụ tai nạn tàu hỏa chết người như vụ trước đó cùng ngày ở Sohag, vùng Thượng Ai Cập, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và 165 người bị thương. Tại cuộc họp báo ở Sohag, Thủ tướng Madbouly tuyên bố sẽ trừng phạt những đối tượng gây ra vụ tai nạn gây chết người này sau khi kết thúc cuộc điều tra do các cơ quan chức năng tiến hành. Ngoài ra, ông cũng thông báo rằng Chính phủ nước này sẽ chi 100.000 bảng Ai Cập (khoảng 6.400 USD) để bồi thường cho gia đình có người thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu hỏa ở Sohag. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn tàu hoả thảm khốc ở Sohag, vùng Thượng Ai Cập, ngày 26.3. Ảnh: THX/TTXVN


Trên thế giới, tổng cộng hơn 510 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm nhưng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 27.3 tiếp tục kêu gọi các quốc gia giàu có tài trợ vaccine để giúp đỡ các nước nghèo khó triển khai tiêm chủng trong bối cảnh khoảng cách về tiếp cận vaccine giữa các quốc gia vẫn còn quá lớn.Cụ thể, theo thống kê của hãng tin AFP của Pháp, tính đến ngày 26/3, thế giới đã tiêm tổng cộng 512,91 triệu liều, trong đó Mỹ tiêm 133 triệu liều (hơn 25%) và Ấn Độ là 91 triệu liều.Cũng trong ngày 26.3, Liên hợp quốc thông báo khoảng 180 quốc gia trong tổng số 193 thành viên LHQ đã cam kết đảm bảo tiếp cận vaccine công bằng. Trong ảnh: Một điểm tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại thành phố Seattle, bang Washington, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 27.3