Sự kiện nổi bật ngày 27.6

27/06/2020 18:30

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề: "Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển" là sự kiện nổi bật ngày 27.6.

TRONG NƯỚC



Ngày 27.6, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề: "Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển". Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Hà Nội giờ đây không nên chỉ khiêm tốn với định nghĩa là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Việt Nam. Hà Nội tự tin định vị mình là một trong những trung tâm của vực Đông Nam Á và Đông Á. Thủ tướng gợi mở cho Hà Nội gây dựng trụ cột quan trọng nhất là “nhân hòa”. Tại hội nghị này, TP Hà Nội đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 229 dự án với tổng số vốn trên 405.000 tỷ đồng (tương đương 17,6 tỷ USD). Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp đầu tư vào Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 27.6, tại Hà Nội, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt - Xô và Ngày truyền thống Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga (23.5.1950-23.5.2020) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và trao huân chương cho tập thể Hội Hữu nghị Việt - Xô. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước cho đại diện tập thể Hội Hữu nghị Việt-Xô. Ảnh: Dương Giang-TTXVN



Ngày 27.6, báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với nhiều đơn vị trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao giải thưởng Thương hiệu Việt được yêu thích nhất năm 2020. Theo đó, Ban tổ chức đã trao 48 giải thưởng ở nhiều hạng mục khác nhau cho 30 doanh nghiệp. Cụ thể, có thể kể đến những doanh nghiệp nhận giải thưởng Thương hiệu Việt được yêu thích nhất năm 2020 ở lĩnh vực đầu tư và xây dựng bất động sản là Công ty CP Hưng Thịnh Land, Công ty CP Kinh doanh địa ốc Him Lam...; bán lẻ (Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh - Saigon Co.op, Big C...); khách sạn - resort (Công ty CP VINPEARL, Viễn Đông...); du lịch (Saigontourist, TST tourist...). Trong ảnh: Đại diện các doanh nghiệp nhận giải thưởng Thương hiệu Vàng năm 2020. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN



Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020, nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc “Hướng về biển đảo thân yêu”, trong các ngày từ 25 - 27.6, đoàn công tác thanh niên xung phong Trung ương Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội trên đảo thanh niên Cồn Cỏ (Quảng Trị). Tại chương trình, đoàn đã trao tặng mô hình “Tuyến đường hoa giấy”; tặng quà cho 8 hộ thanh niên xung phong lập nghiệp trên đảo; trao tặng giống vịt biển, gà giống; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí; tặng quà cho các em thiếu nhi Trường Mầm non Hoa Phong Ba... Trong ảnh: Đoàn công tác tặng quà cho 8 hộ thanh niên xung phong lập nghiệp trên đảo. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN



Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Cao Nguyên” do Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thu hút hơn 1.000 người tham gia. Đây là chuỗi sự kiện nằm trong chương trình “Hành trình Đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ VIII năm 2020 - chương trình vận động hiến máu có quy mô lớn nhất toàn quốc diễn ra tại 42 tỉnh, thành phố trong cả nước; kéo dài từ ngày 6.6 đến ngày 8.8.2020. Gia Lai là điểm dừng chân thứ 5 trong chương trình Hành trình Đỏ năm 2020. Tại Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Cao Nguyên”, qua tư vấn, xét nghiệm, chương trình đã tiếp nhận được gần 800 đơn vị máu an toàn. Trong ảnh: Ngày hội hiến máu tình nguyện tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: Quang Thái- TTXVN

QUỐC TẾ



Ngày 26.6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến trong hai giờ với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron. Tại cuộc họp, lãnh đạo hai nước đã trao đổi một loạt các vấn đề quốc tế và hợp tác song phương, cùng chung nhận định về sự cần thiết thúc đẩy phối hợp Nga-Pháp trong các vấn đề thời sự quốc tế và tìm lời giải cho các thách thức toàn cầu cấp bách, gồm khủng bố quốc tế, biến đổi khí hậu và sự gia tăng nguy cơ xung đột ở nhiều khu vực trên thế giới. Trong ảnh: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc hội đàm trực tuyến ngày 26.6. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 26.6, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật mang tính lịch sử, theo đó thủ đô Washington được đề xuất là bang thứ 51 của nước này. Việc Hạ viện Mỹ thông qua dự luật với 232 phiếu thuận và 180 phiếu chống đánh dấu một bước ngoặt mới, theo đó Quận Columbia (Washington D.C.) sẽ có đại diện tại cả hai viện của Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, dự luật này dự kiến khó có thể qua được "ải" Thượng viện do vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của đảng Cộng hòa. Trước đó, Nhà Trắng cũng cho biết cũng sẽ phủ quyết dự luật này. Trong ảnh (tư liệu): Toàn cảnh một phiên họp tại Hạ viện Mỹ ở Washington D.C. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 26.6, Bộ trưởng Hàng không Pakistan Ghulam Sarwar Khan thông báo cơ quan hàng không dân dụng nước này đã quyết định cấm bay đối với 262 phi công bị nghi ngờ gian lận trong các cuộc thi năng lực bay sau một vụ điều tra gây quan ngại toàn cầu. Theo Bộ trưởng Khan, nhà chức trách Pakistan đã tiến hành điều tra sự cấu kết giữa các phi công và giới chức hàng không dân sự nước này trong giai đoạn từ cuối năm 2018 đến nay. Ông cho hay toàn bộ phi công bị cấm bay đã có từ 1 loại chứng chỉ bay trở lên do người khác thi hộ, thậm chí cá biệt có những trường hợp là toàn bộ 8 loại chứng chỉ. Quyết định điều tra được đưa ra sau khi một báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn máy bay ở Karachi hồi tháng trước cho biết các phi công đã không tuân thủ quy định bay tiêu chuẩn và phớt lờ cảnh báo. Trong ảnh: Máy bay của Hãng hàng không nhà nước Pakistan PIA. Ảnh: IRNA/TTXVN



Ngày 26.6, Alexandru Hanga, 28 tuổi, đã nhận tội vi phạm các quy định về nhập cư liên quan đến cái chết của 39 người Việt Nam trong xe container ở Anh, vụ việc mà cảnh sát mô tả là một thảm kịch buôn người không thể chối cãi. Tên Hanga, sống ở thị trấn Tilbury thuộc England, đã nhận tội thông đồng hỗ trợ hoạt động nhập cư trái phép. Đối tượng này đã xuất hiện thông qua đường link video tại Tòa án Hình sự Trung tâm London và sẽ bị kết án vào một thời điểm sau đó. Trong ảnh: Xe cảnh sát áp giải xe tải chở 39 thi thể người nhập cư được nhà chức trách phát hiện tại Grays, hạt Essex (Anh) ngày 23.10.2019. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 26.6, nhà chức trách Pháp cho biết cảnh sát nước này vừa triệt phá một đường dây tội phạm buôn lậu vàng xuyên biên giới giữa Pháp và Đức, tịch thu 30kg vàng và bắt giữ 14 đối tượng liên quan. Trong thông báo, các công tố viên TP Nancy, Đông Bắc nước Pháp, cho biết thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu vàng là thu mua đồ trang sức bị đánh cắp, nung chảy và đúc thành thỏi ở Pháp sau đó móc nối để bán cho một công ty chuyên mua vàng ở Đức. Các điều tra viên ước tính đường dây tội phạm này thực hiện nhiều phi vụ với tổng giá trị lên tới hàng chục triệu euro. Trong ảnh: Các thanh vàng tại nhà máy Agosi ở Pforzheim, Tây Nam Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 27.6