Sự kiện nổi bật ngày 27.7

27/07/2020 18:30

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp giữa Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 là sự kiện nổi bật ngày 27.7.

TRONG NƯỚC


Sáng 27.7, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp giữa Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Chiều cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Ban Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại phiên họp họp giữa Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Chiều 27.7, cuộc họp Ban điều hành Tổ chức Các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 55 được tổ chức theo hình thức trực tuyến, dưới sự chủ trì của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021. Cuộc họp có sự tham dự của 12 Cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) thành viên Ban điều hành ASOSAI gồm: Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Kuwait, Indonesia, Malaysia, Nepal, Nga, Thái Lan; hai Cơ quan kiểm toán tối cao thành viên Ủy ban Kiểm toán: Kazakhstan và Thổ Nhĩ Kỳ và Cơ quan Sáng kiến phát triển INTOSAI (IDI). Trong ảnh: Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 27.7, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ tiếp nhận, truy điệu và an táng 110 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia. Tham dự buổi lễ có đại diện Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ; Bộ Tư lệnh Quân khu 7; lãnh đạo tỉnh Long An cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân địa phương. Các hài cốt liệt sĩ được an táng lần này do Đội K73 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An) tìm kiếm, cất bốc tại các tỉnh Svay Rieng, Pailin, Battambang của nước bạn Campuchia trong giai đoạn mùa khô 2019-2020. Trong ảnh: Hài cốt các liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng (Vĩnh Hưng, Long An). Ảnh: Bùi Giang - TTXVN


Ngày 27.7, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Văn Kính Dương (sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú Hà Nội) cầm đầu, tuyên án bị cáo Dương mức án tử hình - tổng hợp cho 5 tội: sản xuất trái phép chất ma túy; mua bán trái phép chất ma túy; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trốn khỏi nơi giam, giữ; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Ngoài Dương, các bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam (kẻ cầm đầu việc sản xuất ma túy), Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân và Lê Hương Giang cũng bị tuyên phạt mức án tử hình, vì vai trò giúp sức đắc lực cho Dương. Các bị cáo Nguyễn Bá Thành, Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thu Huyền, Nguyễn Đắc Huy nhận mức án tù chung thân. Riêng người tình của Văn Kính Dương là Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức "Ngọc Miu", sinh năm 1994) bị tuyên phạt mức án 16 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong ảnh: Dẫn giải bị cáo Văn Kính Dương tới phiên tòa ngày 27.7. Ảnh: Thành Chung – TTXVN


Đại diện lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng hàng không tăng cường huy động tàu bay đưa hành khách ra khỏi Đà Nẵng trước 0 giờ ngày 28.7.Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng hàng không gửi gấp kế hoạch bay đến Phòng Vận tải hàng không (Cục Hàng không Việt Nam) để xem xét, phê duyệt. Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, sáng 27.7 các hãng hàng không đã triển khai nhiều chuyến bay đến Đà Nẵng, sẵn sàng giải toả khách. Trong ảnh: Máy bay của các hãng hàng không đậu tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN


Rạng sáng 27.7, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) thực hiện tuần tra kiểm soát trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Tới khoảng 5 giờ sáng, tổ công tác phát hiện ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 60A-57510 do tài xế Nguyễn Trịnh Văn Hưng (48 tuổi, trú tại Khánh Hòa) có biểu hiện nghi vấn. Dừng xe kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện trên xe có 5 người quốc tịch Trung Quốc và 1 phụ xe. Qua đấu tranh khai thác, công an xác định 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Họ đến từ tỉnh Quý Châu, vượt biên gần 4 giờ bằng thuyền sang Lào Cai. Những người trên đang trên đường di chuyển từ Lào Cai xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) để bay vào TP Hồ Chí Minh thì bị tổ công tác bắt giữ. Trong ảnh: Các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Cục CSGT - TTXVN

TRONG TỈNH

Những người đến hoặc từ TP Đà Nẵng về Hải Dương trong vòng 14 ngày kể từ ngày 14.7 phải thực hiện khai báo y tế và cách ly, theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà, khi có triệu chứng bất thường như sốt, ho, khó thở... cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám và lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định. Đó là chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái tại văn bản số 2681/UBND-VP  ngày 27.7 về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân tạm dừng di chuyển đến TP Đà Nẵng (trừ trường hợp đặc biệt) cho đến khi có hướng dẫn mới. Trong ảnh: Cán bộ Trạm Y tế phường Tân Bình (TP Hải Dương) kiểm tra thân nhiệt một người đi từ Đà Nẵng về địa phương. Ảnh: Thế Anh


Chiều 27.7, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức diễu hành hưởng ứng Chương trình “Hành trình đỏ”. 100 đại biểu là lãnh đạo, viên chức, người lao động Hội Chữ thập đỏ tỉnh, tình nguyện viên các Câu lạc bộ Thanh niên vận động hiến máu tỉnh, Thanh niên tình nguyện huyện Cẩm Giàng, Xe mô tô phân khối lớn TP Hải Dương tham dự chương trình. Đoàn diễu hành xuất phát từ trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh, đi qua các tuyến đường chính của TP Hải Dương như Điện Biên Phủ, Phạm Ngũ Lão, Trần Hưng Đạo, Thống Nhất, Lê Thanh Nghị… để tuyên truyền về hiến máu tình nguyện và Ngày hội hiến máu “Giọt hồng tỉnh Đông” được tổ chức ngày 28.7 tại TP Hải Dương nhằm hưởng ứng Chương trình “Hành trình đỏ”. Trong ảnh: Đoàn diễu hành tuyên truyền về hiến máu tình nguyện. Ảnh: Việt Quỳnh

QUỐC TẾ


Giới chức Trung Quốc ngày 27.7 đã tiếp quản tòa nhà nơi từng là Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam nước này. Theo truyền thông Trung Quốc, vào lúc 6 giờ 18 ngày 27.7, Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP Thành Đô đã hạ cờ. Động thái trên diễn ra vài ngày sau khi Bắc Kinh yêu cầu Mỹ đóng cửa Tổng Lãnh sự quán nước này tại Trung Quốc, nhằm đáp trả việc Washington đưa ra yêu cầu tương tự với Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP Houston, bang Texas. Trong ảnh: Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc hạ cờ sáng 27.7. Ảnh: AFP/TTXVN


Hãng thông tấn Ukrinform ngày 27.7 đưa tin các lực lượng vũ trang Ukraine và các lực lượng ở miền Đông nước này đã bắt đầu thực thi lệnh ngừng bắn từ nửa đêm 26 rạng sáng 27.7. Trước đó, trong cuộc họp trực tuyến của Nhóm Tiếp xúc ba bên về vấn đề Ukraine ngày 22.7, đại diện của Ukraine, Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã nhất trí thiết lập một lệnh ngừng bắn hoàn toàn tại khu vực Donbas, miền Đông Ukraine, từ 0 giờ 1 phút (giờ địa phương) ngày 27.7. Theo đó, cấm mọi hành động tấn công và do thám, cấm sử dụng súng cầm tay, đồng thời sẽ áp dụng các hình thức trừng phạt các hành vi vi phạm thỏa thuận. Trong ảnh (tư liệu): Quân nhân Ukraine gác tại trạm kiểm soát gần thị trấn Zolote, vùng Lugansk, miền Đông Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN


Công ty công nghệ sinh học Novacyt có trụ sở tại Pháp ngày 27.7 đã giới thiệu thêm các sản phẩm xét nghiệm mới đối với SARS-CoV-2. Novacyt thông báo đang phát triển một bộ xét nghiệm hô hấp để chẩn đoán và phân biệt giữa chủng cúm A và B, virus hợp bào hô hấp (RSV) và cả SARS-CoV-2, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng vào tháng 9 kịp thời cho mùa cúm 2020/2021 tại Bắc bán cầu. Trong ảnh: Xét nghiệm nhanh COVID-19 tại hiệu thuốc ở Paris, Pháp, ngày 20.7. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 27.7, giá vàng thế giới đã lập kỷ lục mới khi các nhà đầu tư đổ xô đi mua kim loại quý này, vốn được coi là kênh đầu tư an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lan rộng trên toàn cầu và đồng USD suy yếu. Cụ thể, giá vàng đã tăng 1% lên mức 1.930,48 USD/ounce tại thị trường châu Á. Trong ảnh: Vàng miếng tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 27.7