Sự kiện nổi bật ngày 27.9

27/09/2019 18:39

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị; Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI... là những sự kiện nổi bật ngày 27.9.

TRONG NƯỚC


Sáng 27.9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng chủ trì Hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước góp ý kiến các dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 trình Đại hội XIII của Đảng. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong các văn kiện trình Đại hội Đảng XIII thì báo cáo chính trị là trung tâm, báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh là cơ sở để phục vụ chuẩn bị báo cáo chính trị. Trong gần 10 tháng qua, Tiểu ban Văn kiện chỉ đạo Tổ Biên tập làm rất công phu, bài bản, tổ chức nhiều cuộc họp, hội nghị, hội thảo, lấy ý kiến các cấp, các ngành, các đồng chí lão thành cách mạng, các nhân sĩ, trí thức, các nhà khoa học, tổ chức nhiều đoàn khảo sát... Dự kiến, tại Hội nghị Trung ương 11 diễn ra vào đầu tháng 10, Trung ương sẽ cho ý kiến về 2 dự thảo báo cáo này trước khi gửi lấy ý kiến Đại hội Đảng bộ các cấp. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


Sáng 27.9, tại Tiền Giang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đi thị sát tiến độ thi công dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Cùng đi có lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương liên quan. Dự án là một trong những trục đường trọng tâm của quốc gia nối TP Hồ Chí Minh với 13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trao đổi tại công trường, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công dự án nỗ lực phấn đấu bảo đảm tiến độ thông tuyến vào cuối năm 2020 và khánh thành vào năm 2021. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan tổng hợp các kiến nghị của chủ đầu tư để có phương án hỗ trợ, giải quyết kịp thời. Buổi chiều, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long về công tác phòng, chống sạt lở và sản xuất vụ đông xuân 2019-2020. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà động viên các đơn vị và công nhân thi công. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 27.9, tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đồng chủ trì Hội thảo chuyên đề về “Chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm” và “Công tác phối hợp xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo giữa các cơ quan Quốc hội và Chính phủ và các bộ, ngành liên quan”. Trong không khí trang trọng và thắm tình hữu nghị, thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Quốc hội Lào, tiếp tục kế thừa và phát huy những kinh nghiệm, kết quả hợp tác, tích cực góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, gắn bó tin cậy và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Pany Yathotou chụp ảnh lưu niệm với đại biểu hai nước đến dự hội thảo. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Ngày 27.9, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến dự và trao quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Ngày hội Sữa học đường cho trẻ mần non TP Đà Nẵng. Chương trình Sữa học đường  đã được triển khai từ rất sớm tại hơn 30 quốc gia như: Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Anh… Không dừng ở việc giúp cải thiện phát triển chiều cao, giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng ở lứa tuổi học đường, chương trình Sữa học đường còn góp phần giáo dục trẻ em hình thành thói quen uống sữa hàng ngày và hiểu rõ lợi ích dinh dưỡng của khẩu phần ăn đối với cơ thể. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Ngày hội. Ảnh: Lê Lâm – TTXVN


Ngày 27.9, tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ) khai mạc Triển lãm “Mộc bản - Bảo vật hoàng triều” và “Thiên hùng ca sử Việt” nhân dịp kỷ niệm 10 năm Mộc bản triều Nguyễn được UNESCO công nhận là “Di sản tư liệu thế giới” (2009-2019). Triển lãm giới thiệu khối lượng mộc bản đồ sộ gồm 34.619 tấm mộc bản, tương đương với 55.320 bản khắc đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV và chia thành 2 chuyên đề phục vụ khách tham quan. Trong ảnh: Các nghệ nhân biểu diễn các công đoạn để hình thành mộc bản và in ấn văn bản hành chính từ mộc bản. Ảnh: Quốc Hùng - TTXVN


Khoảng 10 giờ sáng 27.9, Đội Quản lý thị trường số 5 (Cục quản lý thị trường Bình Dương) kết hợp cùng Công an kinh tế, Công an khu vực phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh của ông Nguyễn Tiến Ngọc tại đường Chiêu Liêu và phát hiện số lượng lớn túi xách nghi giả nhãn hiệu nổi tiếng như: Hermes, Pedro, Charles & Keith đựng trong 5 thùng carton. Chủ cơ sở không xuất trình được các hoá đơn, chứng từ liên quan đến số hàng hoá nói trên. Đội quản lý thị trường số 5 đã lập biên bản, niêm phong và tạm giữ toàn bộ số hàng để điều tra, xử lí. Trong ảnh: Số hàng hóa nghi giả nhãn hiệu nổi tiếng bị phát hiện. Ảnh: Văn Việt – TTXVN

TRONG TỈNH

Sáng 27.9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI khai mạc hội nghị lần thứ 19. Hội nghị lần này tập trung thảo luận, xem xét thông qua Đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025; xem xét báo cáo kết quả 2 cuộc kiểm tra về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn thi hành; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết của Trung ương về hội nhập quốc tế. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện quy trình kiện toàn công tác cán bộ và xem xét một số vấn đề quan trọng khác. Trong ảnh: Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Ảnh: Thành Chung


Ngày 27.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tổ chức đối thoại giữa đại diện cơ quan chức năng tỉnh với 20 chủ nhà trọ và công nhân, lao động đang ở trọ tại phường Ái Quốc (TP Hải Dương). Hoạt động này nằm trong dự án "Thúc đẩy quyền và tiếng nói của lao động di cư, đặc biệt là lao động nữ, hướng tới bảo đảm an sinh xã hội và điều kiện làm việc tốt hơn ở khu công nghiệp Nam Sách, tỉnh Hải Dương" do Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Trung tâm Phát triển và hội nhập (CDI) tổ chức trong giai đoạn 2017-2021. Trong ảnh: Chủ nhà trọ nêu ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: Thanh Nga

Chiều 27.9, tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương tiếp tục diễn ra chung kết nội dung quyền biểu diễn Seni trong khuôn khổ Giải vô địch pencak silat toàn quốc năm 2019. Các vận động viên bước vào tranh tài ở các nội dung biểu diễn đơn (tunggal), đối kháng (ganda) và biểu diễn đồng đội 3 người (regu). Kết quả, đội Hải Dương giành huy chương vàng (HCV) biểu diễn đồng đội 3 người (regu) nữ, huy chương bạc tunggal nữ. Trong ảnh: Đội Hải Dương giành huy chương vàng nội dung quyền biểu diễn đơn nữ (regu). Ảnh: Thế Anh


Lúc 4 giờ 47 ngày 27.9, tại km77+830 quốc lộ 5 đoạn xã Kim Lương (Kim Thành), ô tô đầu kéo 15C-049.73 đi chiều Hải Phòng - Hà Nội va chạm với ô tô đầu kéo 15C-093.79 đang nằm tại dải phân cách giữa theo chiều Hà Nội - Hải Phòng. Va chạm khiến ô tô 15C-049.73 mất lái đâm va vào gốc cây bên phải đường, toàn bộ đầu xe cháy rụi. Lái xe là anh Bùi Đức Hùng (sinh năm 1973, thường trú tại số 771 Trường Chinh, Quán Chữ, Kiến An, Hải Phòng) chết cháy trong cabin. Trong ảnh: Sau khi đâm vào chiếc ô tô bị tai nạn, xe 15C-049.73 cháy rụi toàn bộ phần đầu khiến lái xe chết trong đó. Ảnh do bạn đọc cung cấp

QUỐC TẾ



Phát biểu tại phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 26.9, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cảnh báo ông sẽ hủy bỏ mọi thỏa thuận đã ký với Israel nếu nước này thúc đẩy kế hoạch mà Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã thông báo về việc sáp nhập một phần chiến lược ở khu Bờ Tây. Trước đó, Thủ tướng Netanyahu đã cam kết áp đặt chủ quyền của Israel đối với Thung lũng Jordan và phía bắc Biển Chết, chiếm khoảng 1/3 diện tích khu Bờ Tây. Trong ảnh: Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phát biểu tại Khóa họp 74 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), ngày 26.9. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 26.9, Chính phủ Pháp đã công bố dự thảo ngân sách năm 2020, trong đó bao gồm kế hoạch cắt giảm hơn 9 tỷ euro (10 tỷ USD) tiền thuế cho các hộ gia đình. Quyết định trên được đưa ra nhằm đáp ứng yêu cầu của phong trào biểu tình "Áo vàng", đồng thời vẫn tuân thủ quy định về thâm hụt ngân sách của Liên minh châu Âu (EU). Trong ảnh: Người biểu tình "Áo vàng" tập trung tại Thủ đô Paris, Pháp, ngày 20.4.2019. Ảnh: AFP/ TTXVN


Ngày 27.9, Hàn Quốc đã ra tuyên bố phản đối nội dung Sách trắng Quốc phòng mới nhất của Nhật Bản nhận chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp hiện do Seoul kiểm soát và gọi là Dokdo trong khi Tokyo gọi là Takeshima. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh chính phủ nước này phản đối mạnh mẽ việc Nhật Bản nhận chủ quyền đối với quần đảo trên trong Sách trắng Quốc phòng 2019 mà Tokyo công bố trước đó cùng ngày. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho rằng tuyên bố chủ quyền này của Nhật Bản là bất hợp pháp và không giúp ích cho quan hệ song phương, theo đó Seoul hối thúc Tokyo "ngay lập tức rút lại tuyên bố chủ quyền này". Trong ảnh: Nội dung trong sách trắng Quốc phòng của Nhật Bản. Ảnh: Hồng Hà - TTXVN 


Giới chức quân đội Mỹ ngày 26.9 cho biết một trực thăng quân sự đã bị rơi ở thao trường thuộc căn cứ quân sự Fort Polk ở bang Louisiana của nước này, khiến 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Các quan chức này khẳng định có 4 thành viên phi hành đoàn trên máy bay, tuy nhiên danh tính của họ chưa được công bố. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang trong quá trình điều tra. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Mỹ đáp trực thăng UH-60 Black Hawk tại căn cứ quân sự Fort Polk ở bang Louisiana, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 27.9