Sự kiện nổi bật ngày 27.9

27/09/2020 18:21

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa; Ông Trump đề cử nữ thẩm phán mới cho Tòa án Tối cao Mỹ... là những sự kiện nổi bật ngày 27.9.

TRONG NƯỚC


Chiều 27.9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành Đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Ngày 27.9, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự Lễ khởi công Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định và Lễ khánh thành tuyến đường từ Khu Kinh tế Nhơn Hội đến sân bay Phù Cát (tỉnh Bình Định). Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định được đầu tư xây dựng trên địa bàn thuộc huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định, quy mô 1.425 ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng; dự kiến sẽ thu hút được nguồn vốn đầu tư lên đến hơn 2 tỷ USD, đóng góp ngân sách khoảng 400 tỷ đồng mỗi năm. Tuyến đường từ Khu Kinh tế Nhơn Hội đến sân bay Phù Cát dài 20 km, được đầu tư 1.825 tỷ đồng theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, mặt đường rộng 20,5 m, 4 làn xe; vận tốc thiết kế 80 km/h. Trong ảnh: Phó Thủ tường Thường trực Trương Hòa Bình và các đại biểu cắt băng khánh thành tuyến đường từ Khu Kinh tế Nhơn Hội đến sân bay Phù Cát. Ảnh: Phạm Kha – TTXVN


Ngày 27.9, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 do Đại tướng Ngô Xuân lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Ngày 27.9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Liên quan đến vụ án vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân Hùng Ny, đơn vị đã tiến hành thêm lệnh khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam với đối tượng Lê Huy Vũ (42 tuổi, trú tại thôn 2, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Trong ảnh: Cơ quan Cảnh sát Điều tra- Công an tỉnh Gia Lai tiến hành đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Huy Vũ. Ảnh: Quang Thái- TTXVN


Ngày 27.9, Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam PVOIL CUP 2020 được tổ chức tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội), tiếp tục diễn ra với các nội dung nâng cao và mở rộng. Những cơn mưa liên tiếp làm cho đường đua lầy lội, trơn trượt, gây nhiều khó khăn cho các tay đua. Trong ảnh: Một xe đua về đích trong tình trạng trơn trượt. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 26.9 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức thông báo bổ nhiệm Thẩm phán Tòa phúc thẩm Amy Coney Barrett vào vị trí Thẩm phán Tòa Tối cao Mỹ, thay cho người tiền nhiệm Ruth Bader Ginsburg qua đời hôm 18.9 vì bạo bệnh. Đây là lần bổ nhiệm thẩm phán thứ 3 vào Tối cao pháp viện trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Quá trình thông qua đề cử sẽ được thực hiện với phiên điều trần công khai kéo dài 4 ngày tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ, bắt đầu từ ngày 12.10 tới. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trong buổi lễ thông báo đề cử bà Amy Coney Barrett (phải) giữ cương vị Thẩm phán Tòa Tối cao, tại Washington DC ngày 26.9. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo kết quả do Ủy ban Bầu cử Malaysia công bố rạng sáng 27.9, liên minh các đảng ủng hộ Chính phủ liên bang của Thủ tướng Muhyiddin Yassin đã giành chiến thắng đa số sít sao với 38 trong tổng số 73 ghế, vượt qua chính quyền bang tiền nhiệm. Trong bài phát biểu sau khi kết quả được công bố, Thủ tướng Muhyiddin đã cảm ơn cử tri bang Sabah và hối thúc các thành viên mới của hội đồng lập pháp bang này hoàn thành nhiệm vụ với khả năng tốt nhất của họ. Trong ảnh (tư liệu): Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin phát biểu tại một cuộc họp ở Putrajaya ngày 9.3. Ảnh: AFP/TTXVN


Hội đồng Hòa bình thế giới (WPC) ngày 26.9 đã chính thức đề cử Phái đoàn Bác sĩ quốc tế chuyên ứng phó các Tình trạng Thảm họa và Dịch bệnh nguy cấp “Henry Reeve” của Cuba cho giải thưởng Nobel hòa bình 2020. Trong thư đề cử gửi Ủy ban Nobel Na Uy, WPC nhấn mạnh những thách thức lớn mà nhân loại đang đối mặt do đại dịch COVID-19 và vai trò cốt lõi của tình đoàn kết quốc tế để hỗ trợ những người phải chịu đựng hậu quả trực tiếp và nặng nề nhất từ tình trạng khẩn cấp này. Trong ảnh (tư liệu): Phái đoàn y tế “Henry Reeve” của Cuba trước khi rời Thủ đô La Habana để sang Andorra nhằm hỗ trợ nước này trong cuộc chiến chống COVID-19, ngày 28.3. Ảnh: AFP/TTXVN


Lực lượng Bảo vệ Bờ biển và Hải quân Hàn Quốc ngày 27.9 tiếp tục tìm kiếm thi thể và đồ dùng của quan chức ngư nghiệp nước này bị quân đội Triều Tiên bắn chết trên biển vào tuần trước bất chấp cảnh báo của Bình Nhưỡng chống lại "sự xâm nhập "vào vùng biển của Triều Tiên. Giới chức Hàn Quốc đã huy động 39 tàu, bao gồm 16 tàu hải quân, và 6 máy bay để tìm kiếm ở khu vực tiền tuyến gần Đường biên giới phía Bắc (NLL), khu vực quan chức 47 tuổi này mất tích. Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên đã bắn chết quan chức này và thiêu xác ông trong khi Triều Tiên nói rằng quân đội của họ đã bắn vào "kẻ xâm nhập bất hợp pháp" song đốt một "vật liệu nổi" chứ không phải thi thể của ông ta. Trong ảnh: Tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc tham gia tìm kiếm công dân nước này bị quân đội Triều Tiên bắn chết, ở ngoài khơi đảo Yeonpyeong, ngày 25.9. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Theo Tân Hoa xã, ngày 27.9, giới chức địa phương cho biết trong vụ tai nạn mỏ than ở TP Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc cùng ngày, đã có 16 thợ mỏ thiệt mạng và 1 người còn lại đang ở tình trạng nguy kịch. Mỏ than trên thuộc công ty năng lượng Trùng Khánh, nằm ở huyện Kỳ Giang, ngoại ô TP Trùng Khánh. Rạng sáng cùng ngày, băng chuyền của mỏ bị bắt lửa và dẫn tới lượng khí carbon monoxide (CO) vượt mức an toàn, khiến 17 thợ mỏ mắc kẹt bên trong. Hiện người sống sót duy nhất đang được cấp cứu tại bệnh viện. Nhà chức trách cũng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Trong ảnh: Mỏ khai thác than Songzao ở Trùng Khánh, Trung Quốc ngày 27.9. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 27.9