Sự kiện nổi bật ngày 2.8

02/08/2020 21:57

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng bảy và 7 tháng năm 2020 là sự kiện nổi bật ngày 2.8.

TRONG NƯỚC


Sáng 2.8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng bảy và 7 tháng năm 2020. Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng yêu cầu Tổng cục Thống kê phải làm việc với các bộ, các cơ quan để có số liệu chính xác nhất trước khi báo cáo, công bố. Các số liệu thống kê phải chính xác, không "tô hồng" nhưng không được "bôi đen", không bỏ sót và làm đúng quy định pháp luật.  Buổi chiều,  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID - 19 với các Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID - 19. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 2/8, tại Hà Nội, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện TP Hà Nội và Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội tổ chức Chương trình hiến máu “Giọt hồng tri ân”. Hành trình Đỏ năm nay được tổ chức quy mô lớn nhất từ trước đến nay với thời gian dài nhất từ 6.6.2020 đến 2.8.2020. Hà Nội là địa phương thứ 42, cũng là địa phương cuối cùng tham gia tổ chức Hành trình Đỏ lần thứ VIII - năm 2020. Trong ảnh: Khu vực hiến máu tình nguyện tại Chương trình. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Ngày 2.8, Trung tâm ứng phó sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân Bộ Quốc phòng phối hợp với Tiểu đoàn Hóa học 78 thuộc Quân khu 5 huy động 30 quân nhân, cùng 6 xe chuyên dụng quân sự tiến hành để phun hóa chất khử trùng ở các khu vực bị phong tỏa vì dịch COVID-19 tại thành phố Hội An như các tuyến đường: Nguyễn Phúc Tần, La Hối, Nguyễn Phúc Chu, Lưu Quý Kỳ, Nguyễn Hoàng, Châu Thượng Văn, Ngô Quyền. Đồng thời, lực lượng quân sự cũng tiến hành phun thuốc khử trùng tại các khu vực trọng điểm ở thành phố Hội An như: khu phố cổ Hội An (phường Minh An); chùa Sư Nữ, Phong Thọ (phường Sơn Phong) và Bệnh viện Đa khoa Hội An. Trong ảnh: Lực lượng quân đội phun hóa chất khử trùng trên các tuyến phố trọng điểm ở phố cổ Hội An. Ảnh: Bang Nhiệm - TTXVN


Mở rộng chuyên án xuất lậu ma tuý giấu trong các khối đá Granit do người Hàn Quốc, Trung Quốc điều hành, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ 15 đối tượng, thu giữ 120kg ma túy đá, ketamin, thuốc lắc, 19 bánh heroin. Trước đó, đêm 30.7, cán bộ, chiên sỹ Cục C04 của Bộ Công an cùng Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, Đoàn 3 Bộ Tư lệnh Bộ Đội Biên phòng, PC04 Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an Đồng Nai, Biên phòng Kiên Giang phối hợp triệt phá thành công chuyên án về đường dâyvận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia qua các khu vực cửa khẩu biên giới Tây Nam về tập kết tại thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ; truy xuất nguồn gốc ma tuý thuộc đường dây người Trung Quốc, Hàn Quốc điều hành, bắt giữ hàng loạt đối tượng, thu giữ lượng lớn ma tuý tại nhiều địa điểm. Trong ảnh: Lực lượng chức năng thu giữ 120kg ma túy đá, ketamin, thuốc lắc, 19 bánh heroin. Ảnh: TTXVN


Ngày 2.8, do ảnh hưởng của bão số 2, Hải Phòng có mưa trên diện rộng, lượng mưa lớn, kéo dài đã gây ngập lụt cục bộ nhiều khu vực.Nhiều tuyến phố chính của Hải Phòng đã bị ngập sâu từ 20cm đến 50cm như: Cầu Đất, Minh Khai, Lương Khánh Thiện, Cát Dài, Bạch Đằng... Đến 15h tình trạng ngập lụt vẫn chưa được cải thiện. Nhiều phương tiện tham gia giao thông đã bị ngập nước, chết máy.Trong những năm gần đây hệ thống thoát nước Hải Phong đã được đầu tư và cải thiện đáng kể. Theo lãnh đạo Công ty Thoát nước Hải Phòng, hiện hệ thống cấp thoát nước của thành phố vẫn đang thiếu đồng bộ và xuống cấp. Việc tiêu thoát nước chưa đáp ứng được công suất khi có mưa lớn nên tình trạng ngập lụt vẫn xảy ra. Trong ảnh: Tuyến phố Cầu Đất (Hải Phòng)bị ngập. Ảnh: Hoàng Ngọc – TTXVN

QUỐC TẾ 


 Ngày 2.8, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có thể sẽ khiến Nam Phi ‘’suy kiệt khả năng ứng phó’’ trong bối cảnh số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại quốc gia phát triển nhất châu Phi này đã vượt quá nửa triệu người. Trong một thông báo, WHO cho biết số ca mắc COVID-19 ở Nam Phi hiện đang chiếm hơn 50% tổng số ca mắc bệnh này tại châu Phi bất chấp Tổng thống Cyril Ramaphosa mới đây tuyên bố rằng tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở Nam Phi nằm trong nhóm thấp nhất thế giới. Trong ảnh: Bính lính Nam Phi thực hiện đo thân nhiệt cho người dân tại ngoại ô thủ đô Pretoria. Ảnh: Phi Hùng - TTXVN


Ngày 2.8, Australia đã áp đặt lệnh giới nghiêm qua đêm tại Melbourne, thành phố lớn thứ hai của nước này, và cấm người dân đi xa nhà quá 5 km trong nỗ lực kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang bùng phát mạnh tại thành phố với hàng trăm ca nhiễm mỗi ngày. Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews, trong tuyên bố "tình trạng thảm họa", cho biết thành phố Melbourne sẽ chuyển sang hạn chế Giai đoạn 4 cho đến ngày 13/9 do mức độ lây nhiễm trong cộng đồng ở mức "cao không thể chấp nhận". Trong ảnh: Người dân xếp hàng chờ mua hàng hóa tại siêu thị ở Melbourne, Australia, ngày 2.8, trước khi lệnh giới nghiêm do COVID-19 được ban bố. Ảnh: AFP/TTXVN


Tính đến 15 giờ 30 ngày 2.8 (theo giờ Việt Nam), đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã làm hơn 200.000 người ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe tử vong, trong đó gần 75% ghi nhận ở Brazil và Mexico. Cụ thể, số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ Latinh và Caribe hiện là 200.212 ca, tăng gấp đôi chỉ trong hơn một tháng qua. Trong khi đó, tổng số ca mắc bệnh là 4.919.054 người. Như vậy, Mỹ Latinh hiện là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề thứ hai trên thế giới, sau châu Âu với 210.425 ca tử vong trong số 3.189.322 ca bệnh. Khu vực Bắc Mỹ gồm Mỹ và Canada đứng thứ ba. Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở bang Para, Brazil ngày 15.7. Ảnh: AFP/TTXVN


Những trận mưa lớn ngày 2.8 đã gây ra lở đất và lũ lụt ở miền Trung Hàn Quốc, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 7 người khác mất tích, buộc nhà chức trách phải ngừng dịch vụ đường sắt và phong tỏa đường bộ.Một trận lở đất đã nhấn chìm một trang trại gà ở thành phố Anseong thuộc tỉnh Gyeonggi, cách thủ đô Seoul khoảng 70 km về phía Nam,  làm một người đàn ông 58 tuổi, thiệt mạng. Trong khi đó, ở Chungju, cách Seoul khoảng 105 km về phía Đông Nam, một nhân viên cứu hộ và 2 người dân đã bị mất tích sau khi bị dòng nước mạnh cuốn đi. Cũng tại Chungju, những vụ lở đất đã làm 2 người thiệt mạng. Ở tỉnh Chungcheong Bắc, lở đất đã cướp đi sinh mạng của 2 người và 1 người mất tích do lũ quét. Trong khi đó, ở hạt Danyang gần đó, 3 người - một phụ nữ lớn tuổi, con gái và con rể của bà, đã mất tích sau khi bị dòng nước nhấn chìm. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt tại Daejeon, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Gần 8.000 người tại hạt Riverside, khu vực Nam California của Mỹ, đã phải sơ tán khẩn cấp trong ngày 1.8 do cháy rừng lan rộng và bao trùm diện tích hơn 1.600 hécta rừng. Hiện chưa cáo báo cáo thương vong do cháy rừng. Đám cháy, có tên gọi Apple Fire, được ghi nhận từ ngày 31.7 tại khu vực Cherry Valley, nơi có 5.000 người sinh sống và cách thành phố Los Angeles khoảng 110 km về phía Đông. Ít nhất 375 lính cứu hỏa cùng 4 trực thăng, 7 máy bay tiếp liệu đã được huy động để dập lửa song chưa khống chế được cháy rừng. Trong ảnh: Khói lửa bốc lên từ đám cháy rừng tại Banning, California, Mỹ, ngày 1.8. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 2.8