Sự kiện nổi bật ngày 28.2

28/02/2021 19:31

Các tỉnh thuộc địa bàn Quân khu 4 tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021 là sự kiện nổi bật ngày 28.2.

TRONG NƯỚC 


Trong hai ngày 27 và 28.2, các tỉnh thuộc địa bàn Quân khu 4 (gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế) đã tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021. Để bảo đảm công tác giao, nhận quân năm 2021 diễn ra an toàn, hiệu quả, trang trọng, các bên liên quan đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, thực hiện giao, nhận quân đúng kế hoạch, đủ chỉ tiêu, đặc biệt chú trọng công tác phòng chống dịch COVID-19. Các tân binh được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang vải, sát khuẩn, giữ khoảng cách bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Trong ảnh: Các tân binh được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang vải, sát khuẩn, giữ khoảng cách. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN


Ngày 28.2, tại Khu di tích lịch sử Thanh niên Việt Nam (xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức Lễ khởi động Tháng thanh niên năm 2021 và phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Đây cũng là hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2021). Sau Lễ khởi động Tháng thanh niên năm 2021, các đại biểu và đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn đã tham gia hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; đồng thời, ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại Khu di tích lịch sử Thanh niên Việt Nam và một số tuyến đường của huyện Đại Từ. Trong ảnh: Trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn huyện Đại Từ. Ảnh: Thu Hằng - TTXVN

Ngày 28.2, đoàn viên thanh niên toàn TP Hồ Chí Minh đồng loạt ra quân thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa của Tháng thanh niên năm 2021 với chủ đề "Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh". Những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực này nhằm chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2021). Trong ảnh: Các bạn đoàn viên thanh niên thực hiện hoạt động “Xe buýt phát khẩu trang miễn phí” tại quận 7. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN


Cùng với các địa phương khác trên địa bàn Thủ đô, ngành giáo dục quận Hoàng Mai đang khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về công tác chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19 vào ngày 2.3 tới đây. Trong ảnh: Trường THCS Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai) vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp học. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN


Sáng 28.2, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh An Giang vừa phối hợp với Công an phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc (An Giang) liên tiếp phát hiện 3 điểm tập kết hàng hóa xuất xứ nước ngoài, nhưng không hóa đơn, chứng từ; thu giữ trên 1.140 sản phẩm, chủ yếu là đồ điện tử và hơn 1,3 tấn đồ gia dụng, tiêu dùng đã qua sử dụng. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong 2 căn nhà nói trên có chứa trên 1.000 sản phẩm, chủ yếu là đồ điện tử và trên 1,3 tấn hàng hóa đồ gia dụng, hàng tiêu dùng, gồm nồi Inox, chảo chống dính, dụng cụ rửa xe, đồ sành sứ có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài. Đa số hàng hóa trên đều đã qua sử dụng. Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng hóa vừa phát hiện. Ảnh: Công Mạo - TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 28.2, Australia tiếp nhận lô vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên của hãng AstraZeneca/Oxford gồm 300.000 liều để chuẩn bị cho việc tăng cường chiến dịch tiêm chủng trên cả nước. Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt cho biết lô vaccine trên sẽ được Cơ quan quản lý sản phẩm điều trị (TGA) kiểm tra chất lượng trước khi đưa vào sử dụng từ ngày 8.3 tới. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Scott Morrison khẳng định việc tiếp nhận lô vaccine trên đánh dấu mốc quan trọng trong lộ trình tiêm chủng ở Australia. Trong ảnh: Vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca/Oxford. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 28.2, các cơ quan y tế Hàn Quốc đã ban hành hướng dẫn mới cho các trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, yêu cầu các nhân viên y tế tăng tối đa số mũi tiêm trên mỗi lọ vaccine phòng COVID-19 bằng cách sử dụng các ống tiêm hiện đại. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết loại ống tiêm đặc biệt sản xuất trong nước có thể giúp tăng thêm từ 1 đến 2 người được tiêm từ mỗi lọ vaccine. Bước đột phá này là nhờ loại ống tiêm được thiết kế để giảm thiểu lượng vaccine lãng phí bằng cách giảm không gian giữa kim tiêm và piston. Trong ảnh: Tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại Gwangju, Hàn Quốc, ngày 26.2. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 28.2, Ấn Độ đã phóng thành công tên lửa PSLV để đưa 19 vệ tinh vào quỹ đạo. Tên lửa PSLV đã rời bệ phóng lúc 10 giờ 24 phút sáng 28.2 (theo giờ địa phương) từ sân bay vũ trụ của Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) tại Sriharikota, bang Andhra Pradesh. Trong ảnh: Phóng thành công tên lửa PSLV đưa 19 vệ tinh vào quỹ đạo tại Sriharikota, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, ngày 28.2. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 27.2, giới chức Mexico thông báo ít nhất 11 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng trong vụ xả súng xảy ra ở TP Guadalajara, thủ phủ của bang Jalisco, miền Trung nước này. Chính quyền địa phương cho biết vụ việc xảy ra khi một nhóm đối tượng có vũ trang đi trên ô tô bất ngờ xả súng vào một bữa tiệc ngoài trời ở quận Tonala. Trong số các nạn nhân có cả phụ nữ và trẻ em. Hiện lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Trong ảnh: Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ xả súng ở Tonala, bang Jalisco, Mexico, ngày 27.2. Ảnh: AFP/TTXVN


Ít nhất 2 trẻ em và 1 phụ nữ thiệt mạng trong khi khoảng 30 người phải nhập viện sau vụ cháy xảy ra tại một trại sơ tán Al-Hol ở đông bắc Syria ngày 27.2. Theo quan chức Sheikhmous Ahmed thuộc chính quyền khu tự trị người Kurd, lửa bùng phát sau khi một lò sưởi phát nổ trong lúc những người tị nạn Syria đang tổ chức một lễ cưới. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và khoảng 30 người đang phải nhập viện do các vết bỏng, trong đó có 2 người ở trong tình trạng nguy kịch. Trong ảnh (tư liệu): Trại sơ tán Al-Hol ở đông bắc Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 28.2