Sự kiện nổi bật ngày 28.5

28/05/2020 18:57

Thường trực Chính phủ làm việc với Ban Chỉ đạo trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI tổ chức hội nghị lần thứ 25... là những sự kiện nổi bật ngày 28.5.

TRONG NƯỚC


Chiều 28.5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Thường trực chính phủ với Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công về dự thảo xây dựng cụ thể chế độ tiền lương mới đối với cán bộ công nhân viên chức và lực lượng vũ trang theo Nghị quyết số 27 NQ/TW ngày 21.5 tại Hội Nghị Trung ương 7 Khoá XII. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thống Nhất -  TTXVN


Sáng 28.5, Quốc hội họp trực tuyến nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Buổi chiều,Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang Đặng Thế Vinh phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Sáng 28.5 tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo. Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã bàn thảo về vấn đề quản lý người xuất nhập cảnh, tổ chức công tác cách ly đối với các chuyên gia, lao động kỹ thuật cao và người thân vào Việt Nam làm việc, sinh sống, học tập; giáo viên người nước ngoài, lưu học sinh; đưa người Việt Nam từ nước ngoài về nước; quản lý phi hành đoàn, tổ bay quốc tế; xem xét ý kiến về việc tái khởi động hoạt động du lịch quốc tế... Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN


Khoảng 7 giờ, ngày 28.5, đập thủy lợi Đầm Thìn, xã Cấp Dân, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ bị vỡ khiến nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, hàng chục ha lúa, hoa màu của người dân bị ảnh hưởng. Theo kiểm tra ban đầu, đoạn đập bị vỡ có chiều dài khoảng 5m. UBND huyện Cẩm Khê đã huy động toàn bộ lực lượng Công an, dân quân, tự vệ các xã lân cận tham gia sơ tán người dân, thông các cầu cống khu vực hạ du... Trong ảnh: Đoạn vỡ đập có chiều dài khoảng 5 đến 6 mét, nước chảy mạnh, xoáy sâu. Ảnh Tạ Toàn - TTXVN


Ngày 28.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định tạm giữ hình sự 10 đối tượng trong đường dây hoạt động ghi số đề quy mô lớn để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ gần 1 tỷ đồng, hơn 30 chiếc điện thoại di động dùng để nhắn tin giao dịch, ghi số đề cùng hàng trăm phơi đề và tang vật, tài liệu liên quan. Theo điều tra ban đầu, mỗi ngày, đường dây này tổ chức giao dịch ghi số đề với số tiền trên 200 triệu đồng. Trong ảnh: Tang vật bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: TTXVN 

TRONG TỈNH


Sáng 28.5, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XVI tổ chức hội nghị lần thứ 25. Trong 1/2 ngày làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý vào dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và tờ trình phân bổ đại biểu dự Đại hội; Kết quả giám sát công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp huyện và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17.4.2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Bộ Chính trị về sắp xếp bộ máy... BCH Đảng bộ tỉnh nhất trí triệu tập 350 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, dự kiến diễn ra vào tháng 10.2020. BCH giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tiểu ban Văn kiện tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện và tiến hành in ấn văn kiện để xin ý kiến tại các Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở theo quy định. Trong ảnh: Biểu quyết thông qua nghị quyết Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Ảnh: Danh Trung

QUỐC TẾ


Ngày 27.5 đánh dấu lần đầu tiên trong hơn 200 năm qua, các nghị sĩ Mỹ được phép ủy quyền cho người khác thay mình bỏ phiếu tại Quốc hội. Hình thức bỏ phiếu chưa từng có tiền lệ này được áp dụng trong giai đoạn khủng hoảng dịch COVID-19 hiện nay. Theo đó, hơn 70 nghị sĩ đảng Dân chủ tại Hạ viện là những nhà lập pháp đầu tiên của Mỹ thực hiện quyền được bỏ phiếu từ xa do dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Trong ảnh (tư liệu): Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Mỹ tại Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 27.5, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức thảo luận mở thường niên về chủ đề “Bảo vệ thường dân trong xung đột vũ trang.” Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết trong năm 2019 đã có hơn 20.000 dân thường tử vong hoặc bị thương trong 10 cuộc xung đột, trong đó 90% thương vong là do vật liệu nổ tại các khu đông dân cư. Cũng trong năm qua, hàng nghìn trẻ em đã bị buộc phải tham gia xung đột; hàng triệu người buộc phải rời khỏi nơi cư trú và hàng trăm nghìn người mất tích. Trong ảnh (tư liệu): Tổng Thư ký Antonio Guterres trong bài phát biểu tại Trụ sở LHQ ở New York, Mỹ ngày 10.3.2020. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 27.5, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi cảnh báo rằng việc Israel tiến hành sáp nhập các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng là vi phạm luật pháp quốc tế và cản trở tiến trình hòa bình khu vực. Ông Safadi cho biết Jordan sẽ có phản ứng nếu Israel tiến hành các kế hoạch sáp nhập. Ông nhấn mạnh rằng bất cứ động thái sáp nhập nào của Israel cũng sẽ hủy hoại triển vọng giải pháp hai nhà nước, đồng thời châm ngòi xung đột. Trong ảnh (tư liệu): Khu định cư Maale Adumim của Israel ở Bờ Tây ngày 25.2. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 28.5, Ngân hàng Hàn Quốc (BOK) - ngân hàng trung ương nước này - đã cắt giảm 0,25 điểm phần trăm lãi suất chủ chốt xuống mức thấp kỷ lục 0,5%, trong bối cảnh kinh tế Hàn Quốc dự kiến tăng trưởng ở mức thấp nhất trong hơn 2 thập kỷ qua do tác động của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Động thái này diễn ra chỉ hơn 2 tháng sau khi BOK hạ 0,5 điểm phần trăm lãi suất chủ chốt, từ 1,25% xuống còn 0,75%, đánh dấu lần đầu tiên  kể từ tháng 10/2008 ngân hàng trung ương Hàn Quốc hạ lãi suất khẩn cấp. Trong ảnh: Nhân viên ngân hàng kiểm đồng đôla Mỹ tại Ngân hàng KEB Hana ở Seoul, Hàn Quốc ngày 20.3.2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Giới chức Bangladesh cho biết 5 người đã thiệt mạng tại Bệnh viện United ở khu vực Gulshan, thủ đô Dhaka sau khi xảy ra hỏa hoạn tại khu cách ly tạm thời điều trị bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tối 27.5.2020. Lửa bắt đầu bùng lên khi một máy điều hòa không khí phát nổ tại nhà kho của bệnh viện. Lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được đám cháy khoảng 1 giờ sau đó. Trong ảnh: Lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ hỏa hoạn Bệnh viện United ở thủ đô Dhaka, Bangladesh tối 27.5.2020. Ảnh: Reuters/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 28.5