Sự kiện nổi bật ngày 28.7

28/07/2020 21:55

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc làm việc trực tuyến với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Thọ; khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Kinh Môn lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 – 2025... là những sự kiện nổi bật ngày 28.7.

TRONG NƯỚC


Chiều 28.7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc làm việc trực tuyến với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Thọ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, dự tính cả năm 2020 và giai đoạn 2016-2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 28.7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020 - 2025). Dự Đại hội có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn, lãnh đạo tỉnh Lai Châu, cùng 320 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh. Trong ảnh: Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao cờ thi đua cho tỉnh Lai Châu - đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019 cụm thi đua các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc. Ảnh: Quý Trung – TTXVN


Chiều 28.7, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ Ngoại giao tổ chức Tọa đàm "25 năm Việt Nam tham gia ASEAN: Nhìn lại và đi tới". Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự và phát biểu tại Lễ ra mắt sách "25 năm Việt Nam tham gia ASEAN qua góc nhìn của những người trong cuộc". Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì toạ đàm"25 năm Việt Nam tham gia ASEAN: Nhìn lại và đi tới". Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN


Ngày 28.7 là ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại TP Đà Nẵng, người dân trên địa bàn 6 quận và 3 bệnh viện bị phong tỏa đã thực hiện nghiêm túc để phòng, chống dịch COVID-19. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, lãnh đạo TP Đà Nẵng vừa quyết định kể từ 13 giờ ngày 28.7, huyện Hòa Vang của thành phố Đà Nẵng cũng sẽ thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg. Trong ảnh: Dưới sự phối hợp của các lực lượng công an, quân đội, dân phòng, việc phong tỏa được giám sát nghiêm ngặt 24/24 giờ. Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN


Ngày 28.7, tại Quảng Ninh, Bộ Y tế đã trao danh hiệu Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc cho Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh và khai trương Ngân hàng sữa mẹ. Để trở thành Bệnh viện Thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã vượt qua quá trình đánh giá toàn diện của Bộ Y tế, nhận được phản hồi tích cực từ các sản phụ về dịch vụ chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh. Ngân hàng Sữa mẹ Quảng Ninh là ngân hàng sữa mẹ thứ ba trong cả nước và là ngân hàng sữa mẹ đầu tiên của miền Bắc. Trong ảnh: Các bé sinh thiếu tháng (Khoa sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh) sử dụng sữa của ngân hàng sữa mẹ Quảng Ninh. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Sáng 28.7, chiếc Airbus 350 của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam cất cánh từ sân bay quốc tế Nội Bài đi Bata (Guinea Xích đạo) để đón 219 công dân Việt Nam về nước. Thời gian bay tới Guinea Xích đạo khoảng 12 tiếng, dự kiến máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Bata lúc 13 giờ (giờ địa phương). Máy bay sẽ lưu lại sân bay khoảng 2 tiếng để đón 219 công dân Việt Nam và quay trở về sân bay quốc tế Nội Bài vào trưa 29.7. Trong ảnh: Phi hành đoàn cùng các y bác sỹ trước giờ khởi hành. Ảnh: Hoàng Anh - TTXVN


Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi đưa đón 9 người quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở. Hai đối tượng là Hoàng Thị Thơm (sinh năm 1980) và Đinh Thị Từ (sinh năm 1983) cùng trú tại xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Trong ảnh: Hai đối tượng tổ chức đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị lực lượng biên phòng Chi Ma bắt giữ. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 28.7, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Kinh Môn lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu thị xã Kinh Môn tiếp tục quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Sớm khơi thông các điểm nghẽn, nút thắt về cơ chế, chính sách để huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, phát triển hài hòa giữa kinh tế - xã hội và bảo đảm môi trường. Khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí, điều kiện để trở thành đô thị loại III trước năm 2025. Kinh Môn cần đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng các phường, xã văn minh, hiện đại theo hướng phát triển xanh, hài hòa. Cùng với phát triển kinh tế, thị xã cần tiếp tục quan tâm phát triển văn hoá, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (hàng đầu thứ tư từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Kinh Môn khóa mới. Ảnh: Thành Chung


Chiều 28.7, phát biểu kết luận cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh về các giải pháp tăng cường phòng chống dịch trong tình hình mới, đồng chí  Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ tỉnh yêu cầu cơ quan thường trực là Sở Y tế rà soát, hoàn thiện lại kịch bản các cấp độ phòng chống dịch. Các ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung tuyên truyền để người dân nhận thức đúng mức độ và không gây hoang mang. Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh theo dõi sát các trường hợp từ Đà Nẵng về, sẵn sàng xét nghiệm cho người có biểu hiện ho, sốt. Tổ chức dự phòng kit xét nghiệm, các trang thiết bị, vật tư phòng chống dịch. Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện, nhất là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh củng cố lại để chuẩn bị cho giai đoạn phòng chống dịch mới. Công an chỉ đạo quyết liệt kiểm tra, rà soát người từ Đà Nẵng về, truy vết bằng được các trường hợp nhập cảnh trái phép... Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Thế Anh


Ngày 28.7, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu “Giọt hồng tỉnh Đông” và tôn vinh các điển hình tiên tiến giai đoạn 2018-2020. Giai đoạn 2018-2020, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã tổ chức 156 buổi tuyên truyền, phát động chiến dịch HMTN, thu hút gần 100.000 người tham gia, thu nhận 25.104 đơn vị máu, vượt xa chỉ tiêu đề ra. Tại ngày hội hiến máu “Giọt hồng tỉnh Đông” năm nay có sự tham gia của gần 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, ban, ngành tỉnh. Trong ảnh: Gần 1.000 người tham gia hiến máu tại ngày hội "Giọt hồng tỉnh Đông". Ảnh: Việt Quỳnh

QUỐC TẾ


Trong một bài phát biểu ngày 28.7 nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày kết thúc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhấn mạnh tầm quan trọng của răn đe hạt nhân trong bảo vệ an ninh quốc gia. Ông cũng nhấn mạnh Triều Tiên cần phải có sức mạnh vững chắc để bảo vệ vận mệnh đất nước và người dân, theo đó Triều Tiên sẽ không ngừng nâng cao năng lực quốc phòng mạnh nhất mà "bất cứ ai cũng không sánh bằng". Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại lễ kỷ niệm 67 năm ngày kết thúc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) ở Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 28.7, Tòa án thượng thẩm ở Kuala Lumpur (Malaysia) đã chính thức kết tội cựu Thủ tướng Najib Razak 7 tội danh tham nhũng trong phiên xét xử đầu tiên liên quan đến Quỹ đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB). Trong phán quyết, thẩm phán Mohamad Nazlan Mohamad Ghazali nêu rõ, sau khi cân nhắc mọi bằng chứng trong vụ án, tòa án đi đến kết luận rằng các công tố viên đã chứng minh được ông Najib có tội. Trong ảnh: Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak (giữa) tới phiên tòa ở Kuala Lumpur ngày 28.7. Ảnh: AFP/TTXVN


9,5 tỷ USD là số tiền bồi thường mà Tập đoàn xe hơi Volkswagen (VW) Đức phải chi ra để dàn xếp các vụ kiện tại Mỹ liên quan đến vụ bê bối gian lận khí thải. Đây là con số thống kê do Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) công bố ngày 27.7.Trong báo cáo cuối cùng liên quan đến cái gọi là "chương trình bồi thường cho khách hàng lớn nhất trong lịch sử Mỹ", FTC cho biết hơn 86% trong số người hoàn tất quá trình kiện tụng với VW, đã lựa chọn phương án trả lại ô tô cho nhà sản xuất này, hơn là việc gửi đi sửa chữa. Trong ảnh: Biểu tượng của Tập đoàn xe hơi Volkswagen. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 28.7