Sự kiện nổi bật ngày 28.8

28/08/2019 18:01

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp thân mật Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad là sự kiện nổi bật ngày 28.8.

TRONG NƯỚC


Ngày 28.8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật ngài Mahathir Mohamad Thủ tướng Chính phủ Malaysia, đang thăm chính thức tại Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm chính thức Việt Nam của ngài Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad và chúc chuyến thăm thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực trên tất cả các lĩnh vực. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Sáng 28.8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật các đồng chí trực tiếp phục vụ, bảo vệ Bác Hồ. Bày tỏ xúc động về những câu chuyện, kỷ niệm mà các đồng chí trực tiếp phục vụ, bảo vệ Bác Hồ kể lại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Bác Hồ là biểu tượng sáng ngời về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, cả cuộc đời vì nước, vì dân. Bác đã đi xa 50 năm nhưng hình ảnh, tấm gương đạo đức, những lời dạy của Người luôn chỉ lối dẫn đường cho mọi cán bộ đảng viên và nhân dân ta học tập, noi theo. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ, nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020; tình hình ngân sách Nhà nước năm 2019 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; dự thảo kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 3 năm 2020-2022. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với các đồng chí trực tiếp phục vụ, bảo vệ Bác Hồ. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Tiếp tục chương trình thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, ngày 28.8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đi thăm tỉnh Udon Thani. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đến dâng hương, thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani và gặp gỡ kiều bào Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thái Lan. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Sáng 28.8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội thảo quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo. Trong ảnh: Các đồng chí chủ trì hội thảo. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN


Hội chợ Xuất nhập khẩu Quảng Đông (Trung Quốc) tại Việt Nam năm 2019 với chủ đề “Xuất nhập khẩu - Hợp tác Thương mại và Đầu tư” khai mạc sáng 28.8 tại Cung Văn hoá lao động hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Hơn 260 doanh nghiệp đến từ Quảng Đông, Hong Kong, Macau (Trung Quốc) và Việt Nam trưng bày, giới thiệu các sản phẩm như: Máy móc, thiết bị điện tử, công nghệ led và chiếu sáng, thời trang, đồ gia dụng.... Đây là một trong chuỗi hoạt động nhằm xúc tiến thương mại, hợp tác, đầu tư giữa tỉnh Quảng Đông với TP Hà Nội nói riêng và giữa doanh nghiệp hai nước. Hội chợ kéo dài hết ngày 30.8. Trong ảnh: Gian trưng bày máy ép găng tay nilong tự động. Ảnh: Trần Việt - TTXVN


Ngày 28.8, tại xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế), Dự án Trường Sơn Xanh của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp với địa phương tổ chức diễn tập thực hành tình huống phòng chống thiên tai với sự tham gia của hơn 300 người dân 4 xã: Quảng Phước, Phong Bình (huyện Phong Điền); thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang); thị trấn Khe Tre (huyện Nam Đông). Cuộc diễn tập nằm trong khuôn khổ hoạt động “Nâng cao khả năng chống chịu cho 5 cộng đồng dễ bị tổn hương ở tỉnh Thừa Thiên - Huế” nhằm nâng cao nhận thức của lãnh đạo chính quyền và người dân trong ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất về người và tài sản khi thiên tai xảy ra. Trong ảnh: Diễn tập cấp cứu và đưa người bị nạn đến nơi an toàn. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN


Khoảng 11 giờ ngày 28.8, tại hẻm 119, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn hi hữu khi xe san đất trong quá trình làm đường do không quan sát đã chèn lên người ông Nguyễn Đức Duy đang sửa đường ống nước của gia đình ngay trên đường đang thi công, khiến nạn nhân tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

TRONG TỈNH

Chiều 28.8, đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia cùng đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh về tình hình tai nạn giao thông (TNGT) tăng cao trong những tháng đầu năm. Đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với đoàn. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Khuất Việt Hùng khẳng định để giảm TNGT cần phải thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp. Ủy ban ATGT quốc gia sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi một số điều luật có liên quan, trong đó có Nghị định 11/2010/NĐ-CP về kết cấu hạ tầng giao thông. Đối với quốc lộ 5, đề nghị Bộ Giao thông vận tải yêu cầu chủ đầu tư thống nhất cụ thể thời gian, phương án cải tạo lại quốc lộ 5... Trong ảnh:Đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Thủy


Chiều 28.8, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tổ chức (BTC) Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2019 đã họp thông qua dự thảo kế hoạch và kịch bản tổ chức lễ hội. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC lễ hội khẳng định việc tổ chức lễ hội mùa thu năm nay phải có điểm nhấn, không làm theo kiểu bề nổi bởi nhiều lễ hội dù tổ chức hoành tráng, sôi động nhưng không để lại được ấn tượng trong lòng du khách. Đồng chí đề nghị các đơn vị thành viên BTC rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ được phân công, các tiểu ban cần họp bàn để sớm xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai công việc trước ngày 6.9. Dự kiến, Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay diễn ra từ ngày 8 - 18.9 (tức ngày 10-20.8 âm lịch). Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Huyền Anh


QUỐC TẾ


Ngày 28.8, quyết định của Nhật Bản loại Hàn Quốc khỏi danh sách các đối tác thương mại đáng tin cậy đã chính thức có hiệu lực. Sự kiện này được cho là sẽ làm sâu sắc thêm tranh cãi giữa hai nước. Hàn Quốc vốn nằm trong "danh sách trắng" của Nhật Bản gồm 27 quốc gia không cần qua các thủ tục kiểm tra nghiêm ngặt của Tokyo khi nhập khẩu từ Nhật Bản hơn 1.100 "mặt hàng chiến lược" có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Đối với những quốc gia không thuộc danh sách này, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản sẽ xem xét phê duyệt từng lô hàng trước khi xuất khẩu. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (thứ 3, trái) trong cuộc họp nội các ở Tokyo. Ảnh: AFP/ TTXVN


Ngày 27.8, Mỹ đã thông qua thương vụ bán lô tên lửa chống đạn đạo trị giá 3,3 tỷ USD cho quốc gia đồng minh - Nhật Bản. Theo Lầu Năm Góc, Nhật Bản sẽ mua 73 tên lửa SM-3 Block IIA do Tập đoàn Raytheon chế tạo. Những tên lửa này được thiết kế để phóng đi từ hệ thống phòng thủ Aegis lắp đặt trên tàu, theo đó đánh chặn các tên lửa đạn đạo. Trong ảnh (tư liệu): Vụ phóng thử tên lửa đánh chặn SM-3 Block IIA từ tàu khu trục USS John Paul Jones do quân đội Mỹ và Nhật Bản cùng tiến hành ở vùng biển ngoài khơi bang Hawaii (Mỹ) ngày 3.2.2017. Ảnh: AFP/TTXVN


Ít nhất 23 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong một vụ hỏa hoạn tại một hộp đêm ở miền Đông Mexico tối 27.8 (giờ địa phương), sáng 28.8 (giờ Việt Nam). Giới chức địa phương cho biết lửa bùng phát tại quán bar Caballo Blanco ở thành phố cảng Coatzacoalcos, phía nam bang Veracruz. Theo lời khai của các nhân chứng, một nhóm người có vũ trang đã xông vào hộp đêm, sử dụng một loại vũ khí tự chế và gây hỏa hoạn. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 8 phụ nữ. Những người bị thương nghiêm trọng đã được đưa tới các bệnh viện lân cận để chữa trị. Trong ảnh: Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực hộp đêm ở miền Đông Mexico, sau vụ hỏa hoạn đêm 27.8. Ảnh: Reuters/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 28.8