Sự kiện nổi bật ngày 28.9

28/09/2020 19:17

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Kinh Môn... là những sự kiện nổi bật ngày 28.9.

TRONG NƯỚC



Ngày 28.9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cùng 450 đại biểu ưu tú đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí, niềm tin, nguyện vọng của toàn thể đảng viên Đảng bộ Quân đội. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội. Ảnh: Trí Dũng-TTXVN



Chiều 28.9, tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ 3. Hội nghị đối thoại lần này có chủ đề: "Cùng nỗ lực, vượt thách thức, giữ vững tăng trưởng giá trị nông sản Việt giúp nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại" với sự tham dự của hơn 300 nông dân xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho hơn 14 triệu hộ nông dân của cả nước. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ 3. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 28.9, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020-2025 với sự tham gia của hơn 400 đại biểu. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, dự và phát biểu tại Đại hội. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa. Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN



Ngày 28.9, tại Hà Nội, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 18. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự phiên họp. Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ: Các lĩnh vực lớn thuộc 2 bộ (Y tế và Lao động - Thương binh và Xã hội), hiện đã có các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Chỉ thị của Ban Bí thư như vấn đề tiền lương và bảo hiểm xã hội, y tế, dân số, người có công, phòng chống ma túy… Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị ủy ban tập trung thảo luận để có quan điểm rõ ràng trong việc thực hiện nội dung này, không chỉ đánh giá chung chung mà còn phải định hướng, tham mưu, tổ chức thực thi. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN



Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, thi đua thúc đẩy năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước”, Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X (2020 - 2025) được tổ chức sáng 28.9 tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng nhiều lãnh đạo ở Trung ương, bộ, ban, ngành đến dự. Trong ảnh: Các đại biểu với 10 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu được tôn vinh tại đại hội. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 28.9, phát biểu kết luận buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thị ủy Kinh Môn về định hướng phát triển thị xã giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định Kinh Môn có những thế mạnh, tiềm năng lớn để phát triển kinh tế-xã hội và hội tụ đủ điều kiện để sớm trở thành thành phố. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ, Ban Thường vụ Thị ủy Kinh Môn cần phát huy, hiện thực hóa những lợi thế, tiềm năng để đưa thị xã thực sự trở thành cực phát triển vùng đông bắc của tỉnh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để từng bước khắc phục, kiên quyết không để tái diễn, gia tăng tình trạng ô nhiễm môi trường. Định hướng những vùng sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, phát triển du lịch hiệu quả, phù hợp thực tế. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thị ủy Kinh Môn. Ảnh: Hoàng Biên



Chiều 28.9, tại Trung tâm Văn hoá xứ Đông, Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước (TĐYN) tỉnh lần thứ V đã tổng duyệt chương trình đại hội. Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức đại hội đánh giá cao tinh thần tích cực chuẩn bị đại hội của các đơn vị, bảo đảm các chương trình diễn ra đúng kế hoạch. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức đại hội phải trang trọng, ngắn gọn trong không khí sôi nổi, vui tươi để biểu dương, khích lệ phong trào TĐYN, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đồng chí trực tiếp góp ý, yêu cầu điều chỉnh một số nội dung về kịch bản, chương trình, âm thanh, ánh sáng, các hình ảnh trình chiếu tại đại hội... Trong ảnh: Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V tổng duyệt chương trình đại hội. Ảnh: Trung Thu



Sáng 28.9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương khai mạc Hội thi Sĩ quan giỏi năm 2020. Tham dự hội thi có 63 đồng chí là chỉ huy trưởng, chính trị viên, phó chỉ huy trưởng- tham mưu trưởng, chính trị viên phó kiêm chủ nhiệm chính trị, phó tham mưu trưởng, trung đoàn trưởng, chính ủy, phó trung đoàn trưởng - tham mưu trưởng, chủ nhiệm chính trị, phó tham mưu trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Các sỹ quan dự thi 5 nội dung: chuyên ngành; kỹ thuật chiến đấu bộ binh; nhận thức công tác quân sự, quốc phòng; điều lệnh và thể lực. Hội thi diễn ra từ 28 - 30.9. Đây là dịp để Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đánh giá trình độ, năng lực và bồi dưỡng, nâng cao chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ chỉ huy quân sự, chính trị các đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới. Trong ảnh: Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội thi. Ảnh: Hà Vy



Võ sĩ Nguyễn Thị Thinh, Trần Đình Nam của Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hải Dương đã xuất sắc giành 2 huy chương vàng tại Giải vô địch Pencak Silat toàn quốc. Giải diễn ra từ ngày 20-29.9 tại Đồng Nai. Tham dự giải, đội tuyển Pencak Silat Hải Dương có 10 võ sĩ, với mục tiêu giành 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Tại trận chung kết, Nguyễn Thị Thinh đánh thắng đối thủ của đoàn quân đội với tỷ số cách biệt 5-0. Đáng chú ý, võ sĩ này lần đầu tiên tham dự giải. Chiếc huy chương vàng thứ hai của đoàn Pencak Silat Hải Dương thuộc về Trần Đình Nam sau khi võ sĩ này xuất sắc vượt qua võ sĩ người Quảng Ninh với tỷ số tuyệt đối 5-0. Trong ảnh: Võ sĩ Nguyễn Thị Thinh lần đầu tham dự giải đã giành huy chương vàng. Ảnh: Tiến Huy

QUỐC TẾ



Ngày 27.9, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã bày tỏ "hết sức quan ngại" đối với tình trạng bùng phát xung đột tại khu vực Nagorno-Karabakh tranh chấp giữa Armenia và Azerbaijan. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ cho hay Tổng Thư ký Guterres kêu gọi các bên ngay lập tức chấm dứt giao tranh, giảm căng thẳng và trở lại các cuộc đàm phán có ý nghĩa. Tổng Thư ký LHQ lên án việc sử dụng vũ lực và lấy làm tiếc trước những mất mát về người do xung đột. Tuyên bố nêu rõ Tổng Thư ký Guterres muốn thảo luận với Tổng thống Azerbaijan và Thủ tướng Armenia về vấn đề này. Trong ảnh (do trang web chính thức của Bộ Quốc phòng Armenia đăng phát): Xe quân sự của Azerbaijan bị phá hủy trong cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan tại khu vực Nagorno-Karabakh ngày 27.9. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 28.9, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã kêu gọi Triều Tiên phối hợp điều tra để nhanh chóng làm rõ vụ việc một quan chức thuộc Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc bị Triều Tiên bắn chết vào đầu tuần trước. Trả lời phỏng vấn đài phát thanh, Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết hai miền Triều Tiên không có lựa chọn nào khác ngoài việc thúc đẩy hòa bình thông qua hợp tác trao đổi thông tin. Theo ông, để tránh sự việc lần này leo thang, cần có một cuộc điều tra tìm hiểu sự thật sớm nhất có thể. Trong ảnh: Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun phát biểu tại cuộc họp ở Seoul. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Ngày 27.9, chính quyền Mỹ cảnh báo Washington sẽ đóng cửa đại sứ quán tại Baghdad nếu Chính phủ Iraq không ngăn chặn được các cuộc tấn công của các tay súng Shi'ite nhằm vào những lợi ích của Mỹ tại Iraq. Cảnh báo này do Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đưa ra trong các cuộc điện đàm gần đây với Tổng thống Iraq Barham Salih và Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi. Hai quan chức Iraq cũng xác nhận Mỹ đã thông báo với giới chức nước này rằng Washington bắt đầu các bước đi đầu tiên để có thể đóng cửa đại sứ quán trong 2-3 tháng tới, trong khi vẫn duy trì lãnh sự quán tại Erbil, thủ phủ khu vực tự trị người Kurd ở Iraq. Việc đóng cửa đại sứ quán có thể diễn ra song song với việc rút quân đội Mỹ khỏi quốc gia vùng Vịnh. Trong ảnh: Lực lượng chống khủng bố Iraq gác bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad ngày 2.1. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 28.9 (theo giờ Việt Nam), thẩm phán Mỹ tại Washington Carl Nichols đã tạm thời chặn lệnh cấm của chính quyền Mỹ liên quan tới ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok của Trung Quốc ngay trước thời điểm lệnh cấm trên có hiệu lực vào 23 giờ 59 ngày 27.9 (giờ Mỹ). Theo lệnh cấm, Apple và Google sẽ phải gỡ bỏ ứng dụng trên khỏi kho trực tuyến tại Mỹ. Trong ảnh: Biểu tượng TikTok tại văn phòng ở TP Culver, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN



Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến sáng 28.9 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 33.302.896 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1.002.350 ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục hiện nay là 24.633.617 người. Mỹ là quốc gia chịu tác động mạnh nhất bởi dịch COVID-19 với hơn 7,3 triệu ca mắc, trên 209.400 người tử vong. Trong ngày qua, Mỹ đã ghi nhận thêm hơn 28.800 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong ảnh: Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 28.9