Sự kiện nổi bật ngày 29.11

29/11/2019 18:33

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ là sự kiện nổi bật ngày 29.11.

TRONG NƯỚC


Ngày 29.11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu ở đơn vị bầu cử số 1, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã tiến hành tiếp xúc cử tri quận Ninh Kiều và huyện Cờ Đỏ, để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Tại các buổi tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã giải đáp thắc mắc của cử tri về nhiều vấn đề nóng như tình hình Biển Đông, tham nhũng và phân hóa giàu nghèo. Sáng cùng ngày, tại TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự khai mạc Hội chợ du lịch quốc tế Cần Thơ 2019. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với cử tri huyện Cờ Đỏ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Ngày 29.11, tại Hà Nội, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội thảo - Triển lãm quốc tế Ngày an toàn thông tin Việt Nam năm 2019 với chủ đề "Nâng tầm an toàn, an ninh mạng quốc gia trong kỷ nguyên số" dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến dự. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt hệ thống chia sẻ và giám sát an toàn thông tin phục vụ Chính phủ điện tử. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Ngày 29.11, lễ thượng cờ Đoàn Thể thao Việt Nam và các quốc gia tham dự SEA Games 30 đã diễn ra tại Làng vận động viên nằm tại tổ hợp thể thao New Clark City (Philippines). Đây là một trong những nghi thức quan trọng nhằm đánh dấu sự có mặt chính thức của các đoàn thể thao tham dự đại hội. Đoàn Thể thao Việt Nam với Trưởng đoàn Trần Đức Phấn, cùng 20 vận động viên của đội tuyển Kurash và Arnis đã tham dự lễ thượng cờ. Trong không khí trang nghiêm và tiếng nhạc quốc ca hùng tráng, quốc kỳ Việt Nam được kéo lên và tung bay trên bầu trời khu liên hợp thể thao New Clark City. Trưởng đoàn Trần Đức Phấn nói đầy xúc động sau lễ thượng cờ: “Lá cờ Tổ quốc luôn trong tim mỗi thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam và chúng tôi nguyện thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo, vì vinh quang của Tổ quốc”. Trong ảnh: Đoàn Thể thao Việt Nam tại lễ thượng cờ. Ảnh: Hoàng Linh – TTXVN


Ngày 29.11, tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã tổ chức khai mạc Giải thi đấu dù lượn đường trường Putaleng mở rộng năm 2019, với sự tham gia của hơn 80 phi công đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giải thi đấu dù lượn đường trường Putaleng Việt Nam mở rộng năm 2019 là giải đấu đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, do Câu lạc bộ dù lượn Vietwings phối hợp với tỉnh Lai Châu tổ chức. Giải chính thức có sự tham gia của hơn 80 phi công đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như: Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Singapore, Malaisia…, trong đó có 30 phi công người Việt Nam. Trong ảnh: Các vận động viên xuất phát từ bản du lịch cộng đồng Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu (Tam Đường, Lai Châu). Ảnh: Việt Hoàng – TTXVN


Ngày 29.11, Toà án Nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên toà sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Tấn Phước (sinh năm 1978, cựu cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Đồng Nai) về tội giết người theo điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo điều 304, Bộ luật Hình sự năm 2015. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Tấn Phước mức án 15 năm tù đối với tội giết người, 3 năm tù đối với tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng mức hình phạt là 18 năm tù giam. Trong ảnh: Nguyễn Tấn Phước trước toà. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN


Ngày 29.11, tại địa chỉ số 88 phố Bùi Ngọc Dương, quận hai Bà Trưng (Hà Nội) xảy ra vụ cháy do nổ bình ga. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết nguyên nhân gây ra vụ cháy là do trong quá trình bốc xếp bình gas từ ô tô, các nhân viên đánh rơi một bình gas xuống đất khiến khí gas bị xì ra ngoài và bắt lửa, gây cháy ra xung quanh. Trong ảnh: Lực lượng cứu hỏa tích cực dập lửa tại hiện trường. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN


Ngày 29.11, lực lượng chức năng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đang tiến hành hoàn thiện các thủ tục, bàn giao vụ việc và người cho Cơ quan Công an huyện Ngọc Hồi để điều tra làm rõ vụ bắt giữ gần 240 kg pháo tại xã Pờ Y. Trước đó, tối 28.11, tại khu vực mốc 787, trên địa bàn làng Iệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bội đội Biên phòng tỉnh Kon Tum phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y phát hiện 1 đối tượng đang điều khiển xe máy vận chuyễn 5 bao bao tải màu xanh. Sau khi tổ công tác yêu cầu đối tượng dừng lại, qua kiểm tra đã phát hiện bên trong 5 bao tải chứa 125 hộp pháo loại 49 quả có tổng trong lượng 235 kg cùng 1 bộ đàm, dao tông. Đối tượng khai tên là Đinh Văn Thắng (27 tuổi, thường trú tại xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum). Đinh Văn Thắng khai nhận vận chuyển cho một người Lào không rõ tên, địa chỉ, về Việt Nam tiêu thụ với tiền công 10.000 đồng/hộp. Trong ảnh: Đối tượng Đinh Văn Thắng và 235 kg pháo bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 29.11 nhận định việc Triều Tiên thử nghiệm một bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn dường như là một tín hiệu cho thấy rằng nước này có thể quay trở lại chính sách trước kia nếu không đạt được những điều mong muốn trong các cuộc đàm phán với Mỹ. Đó là nhận định của Giám đốc NIS Suh Hoon trong một cuộc báo cáo kín về Triều Tiên với các nghị sĩ của Ủy ban Tình báo Quốc hội, một ngày sau khi Triều Tiên đã phóng 2 vật thể từ thiết bị được cho là bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn ra biển Nhật Bản ngày 28.11. Trong ảnh: Bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn được thử nghiệm tại khu vực bờ biển phía đông Triều Tiên ngày 28.11. Ảnh: Yonhap/ TTXVN


Taliban ngày 29.11 tuyên bố sẵn sàng nối lại hòa đàm với Mỹ, một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump có chuyến thăm bất ngờ các binh sĩ Mỹ ở Afghanistan và bày tỏ tin tưởng rằng nhóm này sẽ nhất trí với một lệnh ngừng bắn. Phát biểu với hãng tin Reuters, các thủ lĩnh Taliban cho hay nhóm này vẫn đang tổ chức nhiều cuộc gặp với các quan chức cấp cao Mỹ ở Doha kể từ hồi cuối tuần qua, đồng thời nhấn mạnh họ có khả năng sớm nối lại cuộc hòa đàm chính thức. Trong ảnh: Toàn cảnh vòng đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và phái đoàn Taliban tại Doha, Qatar ngày 26.2. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 29.11, những người biểu tình tại TP Sydney, Australia đã khởi động đợt biểu tình toàn cầu mới nhằm phản đối tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay. Hàng trăm người dân đã tập trung tại các văn phòng của Đảng Tự do cầm quyền nhằm hưởng ứng lời kêu gọi hành động từ nhà hoạt động trẻ tuổi về biến đổi khí hậu Greta Thunberg. Cuộc biểu tình đã cho thấy phần nào tình trạng khẩn cấp tại Australia, khi khu vực đông nam nước này bị tàn phá bởi hàng trăm trận cháy rừng trong những tuần qua. Trong ảnh: Sinh viên Australia tham gia cuộc tuần hành chống biến đổi khí hậu tại Sydney, ngày 29.11. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 29.11