Sự kiện nổi bật ngày 29.3

29/03/2020 20:21

Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến và thị sát qua hệ thống trực tuyến với năm thành phố trực thuộc Trung ương về công tác phòng, chống dịch COVID-19... là sự kiện nổi bật ngày 29.3.

TRONG NƯỚC


Ngày 29.3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến và thị sát qua hệ thống trực tuyến với 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ và Đà Nẵng) về công tác phòng, chống dịch COVID-19.Thủ tướng nhấn mạnh, 15 ngày tới là “giờ vàng quan trọng”, là thời điểm quyết định thành công của việc ngăn chặn dịch bệnh.Nhấn mạnh vai trò quan trọng của các địa phương trong phòng, chống dịch, Thủ tướng nêu rõ, những đề xuất, kiến nghị, báo cáo cụ thể của các địa phương góp phần giúp Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia đưa ra các biện pháp thực tiễn, sát với cơ sở, địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả. Thủ tướng đánh giá cao ngành y tế, các địa phương đã tập trung điều trị cho các trường hợp nhiễm COVID-19, đặc biệt các trường hợp bệnh nặng và hiện nay Việt Nam chưa có ca tử vong. Trong ảnh: Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 29.3, thay mặt cho đồng bào cả nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ tổ chức trọng thể Lễ giỗ Đức Quốc tổ Lạc Long Quân, Giỗ Tổ Mẫu Âu Cơ và khánh thành cầu đi bộ Mai An Tiêm. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 nên thành phần tham gia Lễ giỗ Đức Quốc tổ Lạc Long Quân được rút gọn theo đúng quy định. Các đại biểu đều thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và giữ đúng khoảng cách theo hướng dẫn của ngành y tế. Trong ảnh: Các đại biểu dâng lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN


Liên Bộ Công thương - Tài chính vừa công bố điều hành giá xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 29.3. Theo đó, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, xăng E5RON92 giảm 4.100 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 4.252 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 1.776 đồng/lít; dầu hỏa giảm 2.705 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.048 đồng/kg.Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 11.956 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 12.560 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 11.259 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 9.141 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 9.453 đồng/kg. Trong ảnh: Mua bán xăng dầu tại một điểm kinh doanh của Petrolimex. Ảnh: Trần Việt – TTXVN


Ngày 29.3, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này vừa nhận được Báo cáo 386/BC-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) về việc anh Lê Văn Vũ, sinh năm 1991, ngụ tỉnh Sóc Trăng đã trốn khỏi khu cách ly khi đang trong thời gian bắt buộc phải cách ly tập trung. Đặc biệt, anh Vũ chưa được xét nghiệm SARS-COV-2. Theo đó được biết, vào ngày 19.3.2020, anh Lê Văn Vũ đã nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), sau đó đã được cơ quan chức năng địa phương đưa vào khu cách ly tập trung tại xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đúng theo quy định. Trong ảnh: Hộ chiếu của anh Lê Văn Vũ trình báo trước khi trốn khỏi khu cách ly tập trung. Ảnh: Đức Hoảnh – TTXVN


Vào lúc 13 giờ, ngày 29.3, tại một nhà nghỉ thuộc khu vực tổ 2, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với Cục Hải quan tỉnh và công an phường Thanh Bình triệt phá thành công chuyên án 32020S, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép 2 bánh heroin. Hai đối tượng là Lầu A Sử (sinh năm 1994), trú tại bản Keo Lôm 2 và Thào Chờ Dia (sinh năm 1982), trú tại bản Chóp Ly, cùng xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Trong ảnh: Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 28.3, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte thông báo đã thông qua gói biện pháp mới có trị giá 4,7 tỷ euro (5,24 tỷ USD) nhằm hỗ trợ những người bị ảnh hưởng nặng nề do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Conte nêu rõ chính phủ sẽ dành 4,3 tỷ euro cho chính quyền các thành phố đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân và dành một quỹ đặc biệt 400 triệu euro cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Trong ảnh: Thủ tướng Italy Giuseppe Conte phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở Rome ngày 25.3.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo nhận định của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), Triều Tiên dường như đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía Biển Nhật Bản trong sáng 29.3. Đây là vụ phóng vật thể bay không xác định mới nhất mà Triều Tiên tiến hành ngay cả trong bối cảnh nước này đang cảnh giác cao độ trước dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trong ảnh: Người dân theo dõi thông tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên qua màn hình vô tuyến tại một nhà ga ở Seoul, Hàn Quốc ngày 29.2.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo worldometers.info, tính tới 8 giờ ngày 29.3 (giờ Việt Nam), trên thế giới hiện có 662.967 trường hợp nhiễm COVID-19 và 30.850 ca tử vong. Số bệnh nhân phục hồi là 141.953 người. Mỹ tiếp tục có số bệnh nhân COVID-19 cao nhất thế giới (123.428 người), tăng 19.302 người so với hôm trước. Đứng thứ hai là Italy với 92.472 ca nhiễm (tăng 5.974 ca), trong khi Trung Quốc ghi nhận 81.439 ca nhiễm (tăng 45 người). Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 từ xe cứu thương vào một bệnh viện ở New York, Mỹ ngày 23..32020. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) vừa phát hành một đợt trái phiếu quốc tế trị giá 3 tỷ USD nhằm hỗ trợ các quốc gia châu Phi đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cũng như giúp giảm thiểu những tác động tiêu cực từ đại dịch này đến đời sống kinh tế - xã hội tại châu lục 1,3 tỷ dân này. AfDB cho biết đây là đợt phát hành trái phiếu lớn nhất trong lịch sử của ngân hàng được thành lập từ năm 1964 này. Đợt phát hành trái phiếu có tên “Cuộc chiến chống COVID-19” được tiến hành cùng sự hỗ trợ từ khối ngân hàng trung ương các nước châu Phi, các tổ chức tài chính, các nhà quản lý quỹ và đặc biệt là từ mạng lưới quốc tế Các nhà đầu tư có trách nhiệm xã hội (Social Responsible Investors). Trong ảnh: Người vô gia cư trong một khu nhà tạm dành cho người không có nhà cửa tại thủ đô Pretoria, Nam Phi. Ảnh: Phi Hùng - TTXVN


Người phát ngôn liên quân Arab chống phiến quân Houthi tại Yemen, Đại tá Turki al-Malki sáng 29.3 cho biết, hệ thống phòng không Saudi Arabia đêm 28.3 đã đánh chặn 2 tên lửa đạn đạo do phiến quân Houthi ở Yemen bắn vào thủ đô Riyadh và thành phố Jizan. Hiện chưa ghi nhận có thương vong trong vụ việc này. Trong ảnh (tư liệu): Tên lửa do phiến quân Houthi phóng từ thủ đô Sanaa, Yemen ngày 27.3. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 29.3