Sự kiện nổi bật ngày 29.6

29/06/2019 17:05

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự sự kiện bên lề hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Mỹ thông báo sẽ không áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc... là những sự kiện nổi bật ngày 29.6.

TRONG NƯỚC



Tiếp tục chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và thăm Nhật Bản, sáng 29.6, tại TP Osaka, Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự sự kiện bên lề về tăng cường vai trò của phụ nữ và phiên thảo luận thứ 3 về phát triển bền vững. Bên lề hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp, gặp gỡ: Chủ tịch Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Thủ tướng Australia, Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế, Tổng thống Nga, lãnh đạo Tập đoàn Merubeni, Tập đoàn JXTG Sugimori. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nguyên thủ các nước dự sự kiện bên lề về tăng cường vai trò của phụ nữ. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN



Ngày 29.6, tại TP Đà Nẵng diễn ra lễ khai mạc hội thảo khoa học quốc tế Bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững khu vực miền Trung – Tây nguyên lần thứ II với chủ đề “Đồng quản lý tài nguyên thiên nhiên – Những mô hình tốt và đề xuất chính sách” do Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật TP Đà Nẵng, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet), Trung tâm Con người & Thiên nhiên (PanNature) và Đại học Đà Nẵng phối hợp tổ chức. Trong ảnh: Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN



Ngày 29.6, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, “Quỹ tấm lòng Việt” do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Bệnh viện Việt Đức, Bênh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang tổ chức chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh. Dự tính sẽ có trên 2.000 trẻ em được khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh. Trong ảnh: Các bác sỹ khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ em tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Quang Cường – TTXVN



Sáng 29.6, đám cháy rừng tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) sau khi được khống chế đã bùng phát trở lại. Các lực lượng chức năng của tỉnh Hà Tĩnh và huyện Nghi Xuân đang nỗ lực dập lửa, khống chế, không để đám cháy lan rộng thêm. Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 28.6, tại khu vực rừng thông tiểu khu 92A thôn 7, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân xảy ra một vụ cháy rừng lớn. Từ điểm phát cháy ban đầu, ngọn lửa sau đó lan rộng từ vùng núi xã Xuân Hồng sang các khu rừng thuộc tổ dân phố 2, 3 thị trấn Xuân An. Tỉnh Hà Tĩnh đã huy động khoảng hơn 1.000 người thuộc các lực lượng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân vừa tích cực tham gia chữa cháy và hỗ trợ người dân di dời tài sản. Trong ảnh: Các lực lượng chức năng của tỉnh Hà Tĩnh nỗ lực dập lửa. Ảnh: Hoàng Ngà – TTXVN



Ngày 29.6, Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 của thành phố giảm 0,04% so với tháng 5; tăng 1,42% so với tháng 12.2018 và tăng 3,79% so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo của Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh cho thấy trong tổng số 11 nhóm hàng được thống kê, có 8 nhóm hàng hoá và dịch vụ có chỉ số tăng giá so với tháng 5; trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,19%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,27%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,23%; nhóm nhà ở, điện nước chất đốt tăng 0,12%; nhóm thiết bị đồ dùng gia đình tăng 0,23%; nhóm giáo dục tăng 0,085; nhóm văn hoá giải trí và du lịch tăng 0,22%; nhóm hàng hoá và dịch vụ khác tăng 0,12%. Trong ảnh: Người dân mua hàng nhu yếu phẩm tại các siêu thị ở TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN

QUỐC TẾ



Ngày 29.6, lãnh đạo Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã không đạt được cam kết chống chế độ bảo hộ trong bối cảnh năm thứ 2 thế giới phải chật vật với cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Kết thúc 2 ngày thảo luận tại thành phố Osaka, miền tây Nhật Bản, G20 đã ra tuyên bố chung nêu rõ họ sẽ thúc đẩy thương mại "tự do, công bằng và không phân biệt đối xử" cũng như cam kết sử dụng "tất cả các công cụ chính sách" để hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu giữa lúc có nhiều rủi ro tiêu cực. Tuyên bố có đoạn viết: "Những căng thẳng thương mại và địa chính trị đã gia tăng". Ngoài ra, 19 thành viên G20, ngoại trừ Mỹ, đã nhất trí "không thể đảo ngược" thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và cam kết thực thi đầy đủ thỏa thuận này. Trong ảnh: Các nhà lãnh đạo chụp ảnh chung tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN



Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29.6 khẳng định Mỹ đang "trở lại đúng đường" với Trung Quốc, đồng thời thông báo sẽ không áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc. Phát biểu sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Osaka (Nhật Bản), ông Trump nhận định đã có "một cuộc gặp tuyệt vời" với việc các cuộc đàm phán thương mại song phương đang "trở lại đúng đường". Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản ngày 29.6. Ảnh: THX/TTXVN



Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết gần 100 người đã thiệt mạng trong ngày 28.6 khi các vụ đụng độ nổ ra giữa quân đội Chính phủ Syria với phiến quân tại tỉnh Hama, tây bắc nước này. Giao tranh kéo dài từ sáng đến chiều cùng ngày khiến 51 thành viên thuộc lực lượng trung thành với Chính phủ và đồng minh thiệt mạng, trong khi 45 tay súng đã bị tiêu diệt. Trong ảnh: Các lực lượng Chính phủ trong cuộc giao tranh với phiến quân tại khu vực Jabriya, tỉnh Hama ngày 28.5. Ảnh: AFP/TTXVN



Ít nhất 14 người đã thiệt mạng và một số người bị thương trong vụ sập tường tại khu nhà tạm tại thành phố Pune ở bang Maharashtra, miền tây nam Ấn Độ sáng 29.6. Tai nạn xảy ra khi một bức tường đổ ập xuống dãy nhà tạm liền kề. Nguyên nhân khiến bức tường đổ sập có thể là do mưa lớn kéo dài suốt 24 giờ qua. Hiện vẫn còn một số người mắc kẹt trong đống đổ nát. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường vụ sập tường ở Pune, Ấn Độ ngày 29.6. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 29.6, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Tây Mindanao (Philippines) Arvin John Encinas cho biết một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại một trạm chỉ huy chiến thuật của Đội Chiến đấu Lữ đoàn Quân đội số 1 (1BCT) ở thị trấn Indanan, tỉnh Sulu, khiến 5 người thiệt mạng và 11 người bị thương. Một kẻ đánh bom đã kích hoạt thuốc nổ khi các sĩ quan quân đội đang tiếp cận y để kiểm tra giấy tờ. Cùng với đó, một kẻ tình nghi khác cũng đã kích hoạt quả bom gần khu vực đỗ xe của chỉ huy đơn vị 1BCT. Ngoài ra, trạm chỉ huy này cũng đã bị tấn công bằng pháo cối và súng bắn tỉa. Trong ảnh (tư liệu): Cảnh sát và binh sĩ phong tỏa hiện trường một vụ đánh bom ở Jolo, tỉnh Sulu, Philippines. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 29.6