Sự kiện nổi bật ngày 29.6

29/06/2020 18:36

Khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất... là sự kiện nổi bật ngày 29.6.

TRONG NƯỚC


Ngày 29.6, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Bộ Giao thông vận tải tổ chức lễ khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh). Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình tới dự và phát lệnh khởi công. Dự án nâng cấp đường băng sân bay Nội Bài có tổng vốn đầu tư 2.031,6 tỷ đồng, với dự án nâng cấp tại sân bay Tân Sơn Nhất là 2.015 tỷ đồng; dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2021. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: TTXVN


Sáng 29.6, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao cùng đoàn công tác đi khảo sát công trường Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên (TP Hồ Chí Minh), một trong những dự án sử dụng nguồn vốn ODA trên địa bàn thành phố. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khảo sát hệ thống soát vé tự động tại ga Nhà hát thành phố. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN


Ngày 29.6, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Hội đồng tư vấn AIPA về ma túy lần thứ 3 “Biến lời nói thành hành động hướng tới một Cộng đồng ASEAN không ma túy”. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu khai mạc hội nghị. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


Ngày 29.6, có thêm 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội). Các bệnh nhân sẽ được tiếp tục theo dõi y tế trong 14 ngày tiếp theo. Tính đến nay, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 335 trường hợp mắc COVID-19 và 74 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong ảnh: Các bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh sáng 29.6. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Khoảng 5 giờ ngày 29.6, sau khi phát hiện 2 xe ô tô 51A- 553.02 và 81A- 214.84 vận chuyển hàng chục lóng gỗ có dấu hiệu khả nghi vào xưởng của Doanh nghiệp tư nhân Hùng Ny (địa chỉ thôn Mỹ Thạch 3, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê), Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh Gia Lai) đã tiếp tục phát hiện hàng trăm lóng gỗ thuộc các chủng loại căm xe, bằng lăng được tập kết. Tại thời điểm kiểm tra, chủ doanh nghiệp đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số gỗ trên. Hiện lực lượng Công an phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Sê kiểm đếm khối lượng số gỗ để cứ xử lý. Trong ảnh: Khối lượng gỗ căm xe tập kết tại xưởng gỗ Hùng Ny không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Ảnh: Quang Thái - TTXVN

TRONG TỈNH

Chiều 29.6, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đến động viên, chúc mừng và trao thưởng đột xuất cho các tập thể của Công an tỉnh có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm hoạt động "tín dụng đen" và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đã chúc mừng những thành tích ý nghĩa mà lực lượng Công an tỉnh giành được vừa qua, nhất là 2 vụ triệt phá băng nhóm cho vay nặng lãi hoạt động theo kiểu xã hội đen ở huyện Thanh Hà và triệt phá 2 tụ điểm với 99 đối tượng sử dụng ma túy tại TP Hải Dương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục bám sát tình hình kinh tế - xã hội, hoạt động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh để kịp thời phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh. Lực lượng công an cần tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý và dựa vào dân để đấu tranh với các loại hình dịch vụ hỗ trợ tài chính, cầm đồ, karaoke trá hình... Trong ảnh: Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tặng hoa và tiền thưởng cho 4 tập thể của Công an tỉnh. Ảnh: Danh Trung

Chiều 29.6, Tỉnh uỷ phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025 (lớp 2). Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu ngay sau khóa học này, mỗi học viên cần rút ra bài học kinh nghiệm, áp dụng kiến thức vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ; vận dụng sáng tạo lý luận trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Các học viên cần có tư duy chiến lược, khát vọng phát triển để cùng cán bộ nhân dân đưa Hải Dương ngày càng phát triển; mỗi học viên cần tạo nên phong cách làm việc mới, thay đổi tư duy nhận thức, đổi mới tác phong làm việc theo hướng chuyên nghiệp, sáng tạo, gần dân, coi trọng tính hiệu quả trong công việc... Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho các học viên. Ảnh: Hà Vy


Sáng 29.6, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cho đồng chí Đoàn Đức Vinh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh. Theo Quyết định số 1362-QĐ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đồng chí Đoàn Đức Vinh đến công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, thời hạn giữ chức vụ 5 năm, từ ngày 1.7.2020. Ảnh: Hà Nga


Sáng 29.6, sau 2 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Giang lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các nội dung và thành công tốt đẹp. Đại hội đề ra 18 mục tiêu chủ yếu, 3 nhiệm vụ đột phá và 3 dự án trọng điểm giai đoạn 2020-2025. Trước đó chiều 28.6, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên thứ nhất, bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy; bầu đồng chí Phạm Văn Khảnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khóa XXIV, Chủ tịch HĐND huyện tái cử chức danh Bí thư Huyện ủy khóa XXV; bầu đồng chí Bùi Xuân Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khóa XXIV tái cử chức danh Phó Bí thư Huyện ủy khóa XXV; bầu đồng chí Nguyễn Đình Tranh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXIV, Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đảm nhiệm chức danh Phó Bí thư Huyện ủy khóa XXV. Trong ảnh: Các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Thành Chung


Sáng 29.6, Cục Thống kê tỉnh tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và kết quả chính thức của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đây là lần đầu tiên Cục Thống kê tỉnh tổ chức họp báo. Trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 2,86%, thấp hơn 4,34% so với cùng kỳ năm trước. Ngành dịch vụ giảm 3%. Ngành công nghiệp, xây dựng chỉ tăng 4,9%, đây là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua. Theo Cục Thống kê tỉnh, đại dịch Covid-19 khiến nhiều ngành kinh tế rơi vào suy thoái. Tăng trưởng kinh tế quý II thấp hơn quý I đã làm cho tăng trưởng 6 tháng đầu năm đạt thấp. Theo kết quả cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, dân số Hải Dương vào 0 giờ ngày 1.4.2019 là 1.892.254 người gồm 940.044 nam, chiếm 49,7% và 952.210 nữ, chiếm 50,3%. Trong ảnh: Cục Thống kê tỉnh công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Ảnh: Trần Hiền


Sáng 29.6, tại đại lộ Võ Nguyên Giáp (TP Hải Dương), Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) tổ chức Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) vòng loại khu vực III. Kết thúc hội thi, Công an tỉnh Hà Nam giành vị trí nhất toàn đoàn, Công an tỉnh Hải Dương xếp thứ nhì và Công an TP Hải Phòng đứng thứ ba. Đây là thành tích cao nhất từ trước đến nay Công an tỉnh Hải Dương giành được khi tham dự hội thi. Với thành tích xếp thứ nhất, nhì toàn đoàn, Công an tỉnh Hà Nam và Công an tỉnh Hải Dương giành quyền tham dự vòng chung kết toàn quốc. Trong ảnh: Công an tỉnh Hải Dương giành giải nhất môn thi đội hình máy bơm chữa cháy phun nước tiêu điểm. Ảnh: DT

QUỐC TẾ


Ngày 29.6, kết quả chính thức cuộc bầu cử Tổng thống Ba Lan cho thấy Tổng thống sắp mãn nhiệm Andrzej Duda đã bảo đảm được vị trí đứng đầu trong cuộc bầu cử này song sẽ phải đối mặt với ứng cử viên thuộc Đảng Cương lĩnh Công dân (PO) đối lập, Thị trưởng Vacsava Rafal Trzaskowski trong vòng bầu cử thứ hai vào tháng 7 tới. Theo ủy ban bầu cử quốc gia, kết quả kiểm phiếu của 87% địa điểm bỏ phiếu cho thấy ông Duda - người được Đảng Luật pháp và Công lý (PiS) ủng hộ - đã giành được 45,24% số phiếu bầu, trong khi đối thủ Trzaskowski chỉ giành được 28,92% số phiếu ủng hộ. Do cả hai đối thủ này đều giành chiến thắng nhưng không quá bán nên họ sẽ bước vào vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Ba Lan được ấn định diễn ra vào ngày 12.7. Trong ảnh: Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda (trái) bỏ phiếu tại điểm bầu cử Tổng thống ở Krakow ngày 28.6. Ảnh: PAP/TTXVN


Ngày 29.6, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố nước này và Mỹ đang phối hợp chặt chẽ về kế hoạch chuyển giao Quyền Chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON) từ Washington cho Seoul. Sau cuộc họp do Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo chủ trì nhằm đánh giá tiến bộ đạt được trong năm nay liên quan đến việc chuyển giao OPCON, bộ này khẳng định hai nước vẫn tiếp tục công tác chuẩn bị nhằm đánh giá năng lực của Hàn Quốc trong việc tiếp nhận lại OPCON và cũng như việc duy trì trạng thái sẵn sàng dù hai bên phải hoãn tập trận chung vào mùa xuân. Trong ảnh (tư liệu): Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo (phải) và người đồng cập Mỹ Mark Esper (trái) tại cuộc gặp ở Seoul ngày 9.8.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 29.6, một tay súng bắn tỉa Taliban đã sát hại một cảnh sát trưởng và một binh sĩ quân đội quốc gia Afghanistan tại tỉnh Faryab, miền Bắc nước này. Người phát ngôn cảnh sát tỉnh Faryab, ông Abdul Karim Urush xác nhận quyền cảnh sát trưởng huyện Khwaja Sabz Posh, Shah Mohammad Arab khi đi kiểm tra một chốt an ninh ở khu vực ngoại ô của tỉnh này đã bị một đối tượng phiến quân nổ súng từ xa bắn chết. Ngoài ra, một binh sĩ quân đội Afghanistan cũng thiệt mạng. Trong ảnh (tư liệu): Lực lượng an ninh Afghanistan gác tại hiện trường một vụ tấn công ở Ghazni ngày 18.5.2020. Ảnh: THX/TTXVN


Quân đội Pakistan ngày 29.6 thông báo đã có 2 người thiệt mạng sau khi 4 tay súng tấn công nhằm vào Sở giao dịch chứng khoán Pakistan (PSE) ở TP Karachi. Vụ việc xảy ra khi các tay súng ném lựu đạn và xả súng nhằm vào một chốt an ninh bên ngoài tòa nhà PSE. Lực lượng an ninh đã lập tức đáp trả và tiêu diệt cả 4 tay súng. Hiện chưa có nhóm nào nhận là thủ phạm. Trong ảnh: Lực lượng an ninh gác tại hiện trường vụ tấn công nhằm vào Sở giao dịch chứng khoán Pakistan (PSE) ở TP Karachi, Pakistan ngày 29.6. Ảnh: AFP/TTXVN


Truyền thông Philippines đưa tin, ít nhất 12 công dân nước này đã mất tích rạng sáng 29.6 sau một vụ va chạm giữa tàu cá Philippines và một tàu chở hàng của nước ngoài tại vùng biển cách thị trấn Paluan khoảng 24 km. Các trang tin tức Inquirer.net và Rappler dẫn nguồn Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines cho biết sự cố xảy ra ở ngoài khơi bờ biển phía tây bắc của tỉnh Occidental Mindoro. Tuy nhiên, trang Inquirer nói rằng 12 người đã mất tích, trong khi Rappler lại cho hay những người mất tích gồm 12 thủy thủ và 2 nhân viên làm việc cho công ty chủ quản. Trong ảnh: Vùng biển xảy ra va chạm giữa tàu cá Philippines và một tàu chở hàng nước ngoài ngày 29.6. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 29.6