Sự kiện nổi bật ngày 30.11

30/11/2019 19:31

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ, hơn 200 người di cư đã được Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya cứu và đưa trở lại đất liền... là những sự kiện nổi bật ngày 30.11.

TRONG NƯỚC



Sáng 30.11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ (1959 - 2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cho Bộ Khoa học và Công nghệ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV tại huyện Cát Hải, TP Hải Phòng. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh An Giang, chiều 30.11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách của tỉnh An Giang. Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đi thăm và khảo sát vùng nuôi cá tra ứng dụng công nghệ cao của Công ty CP Nam Việt tại xã Bình Phú huyện Châu Phú; đến thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Tạ Thị Bài, TP Châu Đốc. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Nhân kỷ niệm 95 năm ngày sinh của đồng chí Nguyễn Văn Chính (1924 - 2019), nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long An, nguyên Bộ trưởng Lương thực, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Phó trưởng Ban thứ nhất Ban Tổ chức Trung ương…, ngày 30.11, Tỉnh ủy Long An tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Đồng chí Nguyễn Văn Chính với cách mạng Việt Nam và quê hương Long An”. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tham dự hội thảo. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình với các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Thanh Bình- TTXVN



Ngày 30.11, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và cụ thể hóa Kết luận về chương trình hợp tác, phát triển giữa hai địa phương. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Hoàng Trung Hải và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn chủ trì hội nghị. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN



Ngày 30.11, UBND TP Hà Nội và Ban tổ chức Kỳ thi Olympic Toán học và Khoa học quốc tế lần thứ 16 - IMSO 2019 đã bế mạc và trao giải bảng B của kỳ thi. Bảng B (trong nước), toàn TP Hà Nội có 367 thí sinh dự thi và 96 cán bộ, giáo viên thuộc 22 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội. Bảng B được tổ chức với mục đích tạo cơ hội cọ xát, học hỏi cho các học sinh Thủ đô, tạo nguồn cho các kỳ thi sau này. Trong ảnh: Trao huy chương vàng môn toán cho học sinh bảng B đạt giải. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN



Ngày 30.11, tại Quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) diễn ra Lễ khai mạc “Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia gắn với Hội chợ nông sản sạch”. Hội chợ với 255 gian hàng đến từ các tỉnh thành, trong đó có 25 gian hàng của các doanh nghiệp 2 nước Lào và Campuchia. Tại hội chợ, Ban tổ chức bố trí 255 gian hàng, trong đó có 25 gian hàng của các doanh nghiệp Lào và Campuchia; 230 gian hàng nông sản, đặc sản của 38 tỉnh, thành với 42 doanh nghiệp của Việt Nam. Riêng tỉnh Lâm Đồng có 80 gian hàng. Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia gắn với Hội chợ nông sản sạch tại Đà Lạt diễn ra từ ngày 30.11 đến hết ngày 2.12. Trong ảnh: Các đại biểu Việt Nam, Lào, Campuchia cùng cắt băng khai mạc hội chợ. Ảnh: Quốc Hùng-TTXVN

TRONG TỈNH




Sáng 30.11, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức bế mạc diễn tập KVPT tỉnh năm 2019. Trong 2,5 ngày, cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, hoàn thành nội dung, chương trình, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Cuộc diễn tập góp phần đánh giá thực trạng tiềm lực KVPT, bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng và hoạt động của KVPT. Thông qua diễn tập đã thể hiện khả năng tổ chức chỉ huy hiệp đồng và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang trong chuẩn bị, thực hành tác chiến phòng thủ; đồng thời bổ sung phương án, kế hoạch chiến đấu và kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng-an ninh ở địa phương... Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng bằng khen cho 6 tập thể, 4 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 14 tập thể, 17 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hành diễn tập KVPT tỉnh năm 2019. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho 14 tập thể, 17 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hành diễn tập khu vực phòng thủ. Ảnh: Thành Chung



Chiều 30.11, UBND tỉnh công bố Nghị quyết số 788/2019/NQ-UBTVQH14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính TP Hải Dương. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương tổ chức bàn giao và tiếp nhận nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số, hồ sơ, cơ sở vật chất, bộ máy hệ thống chính trị các xã về TP Hải Dương. Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho cán bộ, công chức gắn với sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, biên chế đối với từng cơ quan, đơn vị phù hợp với mô tình hiện tại và chủ trương tinh giản biên chế. Chủ động triển khai, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức thực hiện việc chuyển đổi các giấy tờ liên quan do thay đổi địa giới đơn vị hành chính. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Biên


QUỐC TẾ



Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ ngày 29.11 đưa ra thời hạn một tuần để Tổng thống Donald Trump quyết định liệu nhóm luật sư của ông có muốn cung cấp bằng chứng hoặc yêu cầu nhân chứng trong các phiên điều trần luận tội sắp tới hay không. Trong một bức thư dài 2 trang gửi tới ông Trump, ủy ban trên đã đề ra thời hạn 17 giờ ngày 6.12 (giờ Mỹ) dành cho nhóm luật sư của Tổng thống để tuyên bố rõ về những hành động dự định theo các quy định luận tội. Chủ tịch ủy ban trên, ông Jerrold Nadler cũng đặt cùng thời hạn tương tự để yêu cầu các nghị sĩ Cộng hòa là thành viên ủy ban này phải thông báo với ông về các nhân chứng và bằng chứng mà họ định đưa ra. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ Jerrold Nadler trong cuộc họp báo tại Washington DC. Ảnh: AFP/TTXVN



Cảnh sát Anh ngày 29.11 cho biết 2 trong số các nạn nhân vụ tấn công bằng dao trên cầu London đã thiệt mạng do vết thương quá nặng. Tại cuộc họp báo cùng ngày, trợ lý Cảnh sát trưởng TP London xác nhận vụ tấn công trên là một hành động khủng bố. Hiện cảnh sát London chưa xác nhận số người bị thương trong vụ việc. Nhà ga tàu điện ngầm London Bridge đã bị phong tỏa trong gần 5 tiếng. Các nguồn tin cho biết đối tượng tấn công là một nhân vật không xa lạ với giới chức an ninh Anh và có mối quan hệ với “các nhóm khủng bố Hồi giáo”. Trong ảnh: Cảnh sát Anh phong tỏa khu vực gần hiện trường vụ tấn công bằng dao trên cầu London ở thủ đô tối 29.11. Ảnh: THX/TTXVN



Trên trang mạng Twitter ngày 30.11, Tổ chức Di cư Quốc tế tại Libya (IOM Libya) cho biết hơn 200 người di cư đã được Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya cứu và đưa trở lại đất liền. Trước đó, Hải quân Libya cho biết chỉ trong vài ngày qua, lực lượng này đã cứu gần 500 người di cư trái phép ngoài khơi bờ biển phía Tây. Hiện vẫn còn hơn 600.000 di cư tại Libya và rất nhiều trong số này đang cần hỗ trợ đặc biệt do tình trạng xung đột vũ trang vẫn kéo dài. Những người di cư bất hợp pháp vào Libya chủ yếu đến từ các quốc gia ở phía nam sa mạc Sahara của châu Phi. Theo IMO, mặc dù không phải là điểm đến an toàn, song những người di cư vẫn lựa chọn Libya là điểm quá cảnh với hy vọng tìm đường vượt Địa Trung Hải sang châu Âu. Trong ảnh (tư liệu): Người di cư sau khi được giải cứu ở ngoài khơi TP Khoms, cách thủ đô Tripoli (Libya) khoảng 120 km về phía Đông ngày 1.10. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 30.11