Sự kiện nổi bật ngày 30.3

30/03/2021 22:37

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Ủy ban Bầu cử TP Hải Dương và thị xã Kinh Môn... là những sự kiện nổi bật ngày 30.3.

TRONG NƯỚC


Thực hiện chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, chiều 30.3, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Trong ảnh: Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ảnh: TTXVN


Ngày 29.3, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc bổ nhiệm đồng chí Lê Khánh Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm giữ chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cho đồng chí Lê Khánh Hải. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


"60 năm một chặng đường vẻ vang công tác Đảng ngoài nước" và "Nâng cao hiệu quả công tác Đảng ngoài nước trong giai đoạn hiện nay" là chủ đề của buổi gặp mặt và tọa đàm do Bộ Ngoại giao tổ chức ngày 30.3 tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 60 năm công tác Đảng ngoài nước. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đại diện các bộ, ngành cùng nhiều thế hệ cán bộ ngành ngoại giao tham dự. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao với các đại biểu dự buổi gặp mặt kỷ niệm 60 năm công tác Đảng ngoài nước. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN


Ngày 30.3, UBND TP Đà Nẵng và UBND quận Liên Chiểu tổ chức lễ khởi công dự án khu phức hợp du lịch và nghỉ dưỡng Làng Vân. Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình triển khai dự án có vốn dự kiến 35.000 tỷ đồng, quy mô gần 1.000 ha tại khu vực trọng điểm phía Bắc TP Đà Nẵng. Trong ảnh: Lễ khởi công dự án khu phức hợp du lịch và nghĩ dưỡng Làng Vân. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN


Ngày 30.3, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, trong 2 tuần thực hiện cao điểm chuyên đề xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn và ma túy của Bộ Công an, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 9.648 trường hợp tài xế vi phạm. Tính đến 16 giờ chiều 29.3, lực lượng cảnh sát giao thông, công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện xử lý 9.648 trường hợp lái xe vi phạm cồn, ma túy. Trong đó, lực lượng chức năng đã phát hiện 9.534 lái xe vi phạm nồng độ cồn; 114 trường hợp lái xe dương tính với ma túy; phạt tiền 32 tỷ đồng, tước 5.379 giấy phép lái xe và tạm giữ 9.648 phương tiện. Trong ảnh: Cảnh sát giao thông của Cục Cảnh sát giao thông và cán bộ, chiến sĩ của của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma túy trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 30.3, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 10 năm tù giam, 3 năm quản chế tại địa phương đối với Vũ Tiến Chi (55 tuổi, trú tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) về tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định tại điểm a khoản 1, điều 117 Bộ luật Hình sự. Trong ảnh: Bị cáo Vũ Tiến Chi trong phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN


Khoảng hơn 1 giờ ngày 30.3, một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại căn nhà có địa chỉ 899 Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) khiến 6 người trong một gia đình thiệt mạng, gồm: bà Bùi Thị Loan (sinh năm 1969), anh Lục Kiến Oai (sinh năm 1994, con trai bà Loan), chị Lục Tuyết Trinh (sinh năm 1996, con gái bà Loan), chị Bùi Thúy An (sinh năm 1997, con dâu bà Loan) và 2 cháu bé sinh năm 2014 và 2021. Trong ảnh: Căn nhà cấp 4 gặp hỏa hoạn có diện tích khoảng 60 m2. Ảnh: Thành Chung - TTXVN

TRONG TỈNH 


Sáng 30.3, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Thành ủy Chí Linh về triển khai ứng dụng công nghệ, lắp đặt camera giám sát quản lý trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông tại địa bàn; kinh nghiệm trong phòng chống dịch Covid-19. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn yêu cầu Thường trực Thành ủy Chí Linh tiếp tục phân tích, đánh giá, rút ra các bài học kinh nghiệm trong phòng chống dịch để chia sẻ cho các địa phương khác và sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Cần đánh giá sâu và rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức cách ly tập trung, xét nghiệm, truy vết, tuyên truyền, hoạt động của tổ "Covid cộng đồng"... Đồng chí yêu cầu TP Chí Linh phải đi đầu trong ứng dụng công nghệ, lắp đặt camera giám sát quản lý trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông góp phần xây dựng thành phố văn minh, an toàn. Tiếp tục huy động hiệu quả mọi nguồn lực xã hội, có hình thức đầu tư phù hợp để thực hiện việc này... Trong ảnh:  Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với Thường trực Thành ủy Chí Linh. Ảnh: Hoàng Biên


Chiều 30.3, Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Ủy ban Bầu cử TP Hải Dương và thị xã Kinh Môn về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu kết luận buổi giám sát tại TP Hải Dương, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích đề nghị thành phố tiếp tục xác định công tác phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch để tăng tốc phát triển kinh tế-xã hội và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. TP Hải Dương cần xây dựng các phương án dự phòng, sẵn sàng tổ chức bầu cử trong tình huống dịch Covid-19 tái phát. Tại Kinh Môn, đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thời gian tới thị xã tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức. Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát về bầu cử... Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Toản phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử thị xã Kinh Môn. Ảnh: Hà Vy

QUỐC TẾ


Ngày 30.3, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kato Katsunobu cho biết Thủ tướng nước này Suga Yoshihide sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Phát biểu họp báo, ông Kato Katsunobu nêu rõ Thủ tướng Suga "giữ vững" lập trường của người tiền nhiệm Abe Shinzo, theo đó sẵn sàng gặp ông Kim Jong-un "mà không cần điều kiện tiên quyết". Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tokyo. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 29.3, phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas đã công bố danh sách ứng cử riêng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới của Palestine. Động thái này đã chấm dứt những đồn đoán về một danh sách chung giữa phong trào Fatah đứng đầu chính quyền hoạt động ở khu Bờ Tây và phong trào Hamas hiện kiểm soát Dải Gaza. Sau khi nộp danh sách ứng cử viên lên Ủy ban bầu cử ở thành phố Gaza, một quan chức của Hamas nói: “Chúng tôi hy vọng các cuộc bầu cử sắp tới sẽ thiết lập con đường chấm dứt tình trạng chia rẽ hiện nay”. Trong ảnh (từ trái sang): Phái đoàn các nhà lãnh đạo của Phong trào Hamas Essam Aldalis, Rawhi Mushtaha và Khalil Al-Hayya tới khu vực cửa khẩu Rafah, phía Nam Dải Gaza để sang Ai Cập đàm phán với đại diện Phong trào Fatah về tổng tuyển cử. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 29.3, Iran cho biết nhà máy điện hạt nhân duy nhất của nước này Bushehr có thể phải dừng vận hành trong năm nay do áp lực của các biện pháp trừng phạt quốc tế. Phó Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran Mahmoud Jafari cho biết do Mỹ áp đặt các biện pháp hạn chế giao dịch ngân hàng nên Iran gặp khó khăn trong việc chuyển tiền và các thủ tục cần thiết để mua thiết bị vận hành nhà máy. Trong ảnh (tư liệu): Nhà máy điện hạt nhân Bushehr nằm cách thủ đô Tehran của Iran 1200 km về phía nam. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 30.3