Sự kiện nổi bật ngày 30.6

30/06/2020 19:09

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Campuchia tại Việt Nam; thông xe cầu Mây nối thị xã Kinh Môn với huyện Kim Thành... là những sự kiện nổi bật ngày 30.6.

TRONG NƯỚC


Chiều 30.6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ngài YAMADA Takio. Trước đó, chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth đến chào xã giao. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Chiều 30.6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay. Tham dự cuộc họp có đại diện Tổ chức Y tế thế giới và Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ tại Việt Nam. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Ngày 30.6, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công thương phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vào thị trường EU, thực thi hiệu quả hiệp định EVFTA. Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cùng nhiều doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản. Trong ảnh: Lãnh đạo Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn nút khai trương Hệ thống cấp giấy chứng nhận xuất xứ điện tử theo Hiệp định EVFTA. Ảnh: Xuân Anh -TTXVN


Ngày 30.6, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) phối hợp với Hội đồng Tư vấn về cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tổ chức Hội nghị đối thoại với chủ đề: “Cải cách quy định hành chính: Chìa khoá thực thi thành công EVFTA” và Lễ ra mắt Sách Trắng EuroCham 2020 - ấn bản thứ 12 do EuroCham phát hành, tổng hợp các vấn đề quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của 17 Tiểu ban ngành nghề thuộc EuroCham và những kiến nghị về cải thiện môi trường kinh doanh, tăng cường thương mại và đầu tư với Liên minh châu Âu. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Việt – TTXVN


Sáng 30.6, xảy ra cháy lớn ở khu vực phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội. Vị trí cháy nằm trong khu vực kho hàng thuộc cảng Đức Giang, là khu vực đông dân cư và có các kho hàng hoá chất, xăng dầu. Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời và đang tích cực chữa cháy. Trong ảnh: Đã có một số thùng phuy chứa hóa chất phát nổ, bay lên cao hàng chục mét. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN


Ngày 30.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt giữ Nguyễn Văn Thanh (tên thường gọi là Thắng, 41 tuổi, ngụ ấp Tân Cường, xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) do có hành vi dùng dao đâm chết vợ là chị Thạch Thị Sa Phia (35 tuổi) và bố vợ là ông Thạch Sul (66 tuổi) cùng ngụ ấp Nhì, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Văn Thanh bị bắt giữ. Ảnh: Phúc Sơn - TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 30.6, UBND tỉnh tổ chức lễ thông xe cầu Mây vượt sông Kinh Môn, nối thị xã Kinh Môn với huyện Kim Thành. Cầu Mây là công trình trọng điểm kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10.6.1940-10.6.2020), chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII. Cầu được xây dựng tại vị trí phà Tuần Mây, thay thế cho phà hiện tại. Phần cầu và tường chắn dài 965 m bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, tổng mức đầu tư 348 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Khổ cầu rộng 12 m, nhịp chính vượt sông 90 m; đường dẫn dài 594 m, điểm đầu thuộc xã Thăng Long (Kinh Môn), điểm cuối tại xã Cộng Hoà (Kim Thành). Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái khẳng định cầu Mây đã ghi dấu mốc lịch sử trong lĩnh vực giao thông vận tải của tỉnh, cả về ý nghĩa, tầm quan trọng, quy mô, tiến độ và chất lượng. Cùng với cầu Triều đang xây dựng, cầu Mây sẽ tạo trục giao thông kết nối thuận lợi, mang tính đột phá, giúp các khu vực khó khăn về giao thông có thể khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh. Sau khi đưa vào sử dụng, cầu Mây sẽ mở ra cơ hội lớn cho 2 địa phương, tạo sự thay đổi mạnh mẽ về kinh tế - xã hội cho vùng và cả tỉnh cũng như khu vực. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cắt băng khánh thành cầu Mây. Ảnh: Thành Chung


Sáng 30.6, phát biểu kết luận hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác thông tin đối ngoại tỉnh, đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ yêu cầu các thành viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ, đa dạng hóa hình thức, nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới hiệu quả tuyên truyền các sự kiện chính trị, đối nội, đối ngoại quan trọng của đất nước và của tỉnh. Tập trung tuyên truyền tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên không gian mạng, nâng cao chất lượng công tác dự báo, hiệu quả công tác đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội. Khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị, đưa Cổng thông tin đối ngoại tỉnh với tiếng Việt, Anh và Trung Quốc vào hoạt động... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Linh An


Sáng 30.6, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự (QPQS) địa phương 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.  Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Đình Thương, Phó Tư lệnh Quân khu 3 và đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản, mệnh lệnh của cấp trên, tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ QPQS địa phương. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trước mọi diễn biến, tình huống. Tăng cường rèn luyện, xây dựng kỷ cương, kỷ luật quân đội. Phối hợp tốt với các ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ QPQS địa phương; tổ chức tốt các hội thi, hội thao, xây dựng đơn vị vững mạnh tiêu biểu mẫu mực. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; chuẩn bị tốt các bước, các khâu cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021... Trong ảnh: Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huy chương Quân kỳ Quyết thắng của Chủ tịch nước cho các cá nhân. Ảnh: Hà Vy


Sáng 30.6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Cục Thuế tỉnh về kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND đề nghị những tháng cuối năm, ngành thuế cần tập trung rà soát lại nguồn thu trên nguyên tắc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhưng phải bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật. Ngành thuế nên lắng nghe "sức khỏe" của doanh nghiệp để đề ra những giải pháp giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất, đóng góp vào thu ngân sách của tỉnh... Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, thu nội địa 6 tháng đầu năm của tỉnh ta đạt 6.206 tỷ đồng, bằng 45,5% dự toán, giảm 18,1% so với cùng kỳ năm 2019. Nếu trừ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết và lợi nhuận, cổ tức được chia, thu nội địa mới đạt 4.355 tỷ đồng, bằng 37,6% dự toán, giảm 20,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong ảnh: Lãnh đạo HĐND tỉnh đề nghị ngành thuế lắng nghe "sức khỏe" của doanh nghiệp. Ảnh: Vị Thủy


Chiều 30.6, Đại hội Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị cuối cùng trong tổng số 68 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức đại hội cấp cơ sở. Đại hội đã thông qua Nghị quyết, đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ tới. Cụ thể chi bộ phấn đấu mỗi năm có ít nhất 1 nội dung công việc đột phá được tập trung chỉ đạo dứt điểm; có từ 95% số đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ lựa chọn công việc đột phá là đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền... Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Trung Thu

QUỐC TẾ


Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 29.6 đã tiến hành phiên họp trực tuyến, thảo luận tình hình đập Đại Phục Hưng Ethiopia (GERD) với đề mục “Hòa bình và an ninh ở châu Phi”.GERD là dự án đập thủy điện được triển khai từ năm 2011 tại Ethiopia trên dòng sông Nile Xanh. Từ năm 2012, Ethiopia và hai nước ở hạ nguồn là Sudan và Ai Cập đã nỗ lực trao đổi về các vấn đề kỹ thuật, pháp lý liên quan đến dự án do có các lo ngại về tác động của dự án đối với các nước hạ nguồn; tuy nhiên các bên chưa đi đến thống nhất. Trong ảnh (tư liệu): Toàn cảnh công trình xây dựng Đập thủy điện Đại phục hưng ở gần Guba, Ethiopia tháng 12.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Sáng 30.6, quân đội Ấn Độ và Trung Quốc tiếp tục tổ chức thêm một vòng đàm phán cấp trung tướng nhằm tìm giải pháp xoa dịu căng thẳng ở khu vực Đông Ladakh và hoàn tất các phương án rút quân khỏi khu vực nhạy cảm này. Khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc căng thẳng sau một loạt cuộc đụng độ đầu tháng Năm vừa qua giữa binh lính hai bên ở Đông Ladakh gần hồ Pangong. Trong ảnh: Binh sĩ Ấn Độ tuần tra tại Gagangir, khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc, ngày 17.6. Ảnh: AFP/TTXVN


Cục Hàng không dân dụng Thái Lan (CAAT) cho biết lệnh cấm các chuyến bay quốc tế sẽ được dỡ bỏ từ ngày 1.7, nhưng chỉ một số công dân nhất định được phép nhập cảnh quốc gia Đông Nam Á này. CAAT cũng sẽ cho phép các máy bay của nhà nước, máy bay quân sự, máy bay hạ cánh khẩn cấp hoặc vì lý do kỹ thuật nhưng không được cho hành khách xuống, các chuyến bay nhân đạo, y tế hoặc cứu trợ, các chuyến bay hồi hương và các chuyến bay chở hàng. Trong ảnh: Máy bay của Thai Airways đỗ tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan, ngày 25.3. Ảnh: AFP/TTXVN


Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 4 người bị thương trong sự cố rò rỉ khí Benzimidazole tại nhà máy của công ty dược phẩm Sainor Life Sciences ở huyện Visakhapatnam của bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ sáng sớm 30.6. Hai người thiệt mạng là công nhân nhà máy. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện địa phương, trong đó một người đang nguy kịch. Trong ảnh: Nạn nhân bị thương trong vụ rò rỉ khí ở bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ sáng 30.6 được điều trị tại bệnh viện địa phương. Ảnh: TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 30.6