Sự kiện nổi bật ngày 30.8

30/08/2019 17:10

Tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người là sự kiện nổi bật ngày 30.8.

TRONG NƯỚC


Ngày 30.8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2.9.1969 - 2.9.2019). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Trung ương, địa phương, các cơ quan ngoại giao, lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, cựu chiến binh, nhân sĩ, trí thức, đại diện các tôn giáo, học sinh, sinh viên, các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang dự buổi lễ. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi lễ. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Ngày 30.8, tại Hà Nội, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IMO) tổ chức hội thảo "Công tác thực hiện chương trình hành động quốc gia phòng chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020 và nâng cao hiệu quả hỗ trợ nạn nhân bị mua bán". Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN


Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng 74 năm Quốc khánh 2.9, ngày 30.8, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm "Nhớ về Bác" giới thiệu 50 tác phẩm đa dạng về thể loại: hội họa, đồ họa, điêu khắc, áp phích... trên các chất liệu khác nhau được 39 họa sĩ, nhà điêu khắc thuộc nhiều thế hệ sáng tác trước và sau khi bản Di chúc thiêng liêng của Bác ra đời. Trong ảnh: Đại biểu tham quan triển lãm trong ngày khai mạc. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN


Sau vụ cháy tại nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) từ chiều tối đến nửa đêm 28.8, các khu vực xung quanh hiện trường còn tồn dư nhiều khói bụi, không khí nhiễm bẩn đã gây ảnh hưởng sức khỏe tại một số khu vực dân cư và cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn. Nhiều chuyên gia cảnh báo nguy cơ nhiễm độc do cấu tạo của bóng đèn compact, đèn huỳnh quang bên ngoài là vỏ thủy tinh, nhựa, bên trong có hơi thủy ngân tạo ra tia cực tím chiếu vào vỏ huỳnh quang, khi bóng bị cháy, phần nhựa polyme có thể tách thành các phân tử monome (một loại chất độc hại), đồng thời thủy ngân, bột huỳnh quang bị nung trong nhiệt độ cao sẽ thành thể hơi, hòa vào không khí. Tất cả các loại chất này phát tán với nồng độ cao sẽ gây hại sức khỏe con người với các triệu chứng đau đầu, tức ngực, khó thở. UBND phường Hạ Đình khuyến nghị người dân không sử dụng thực phẩm rau, hoa quả, gia cầm, cá, lợn được nuôi trong vòng bán kính 1 km kể từ tâm của đám cháy; sơ tán trẻ nhỏ, người già, ốm bệnh; không sử dụng nước tại các bể chứa nước hở... Trong ảnh: Đoàn cán bộ Chi cục Bảo vệ môi trường và Trung tâm quan trắc môi trường Hà Nội lắp đặt máy đo không khí và độ nhiễm độc tại hiện trường. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN


Ngày 29.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ hai đối tượng là Phạm Ngọc Đại (sinh năm 1990, trú tại xã Mỹ Bằng) và Hoàng Văn Thu (sinh năm 1991, trú tại xã Kim Phú) thuộc huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang) vì liên quan đến vụ việc xô xát, đánh nhau khiến anh Hữu Văn Ba (sinh năm 1996, trú tại thôn Hàm Rồng, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) tử vong. Trong ảnh: Hai đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đức Tưởng-TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 29.8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chủ trì lễ ra mắt Bộ Chỉ huy SpaceCom thuộc Lầu Năm Góc với nhiệm vụ chiến tranh không gian. Phát biểu trong một buổi lễ tổ chức tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết: "Đây là một ngày đáng nhớ, là ngày công nhận không gian là trung tâm trong quốc phòng và an ninh của nước Mỹ. SpaceCom sẽ bảo đảm rằng ưu thế của Mỹ trong không gian sẽ không bao giờ bị đe dọa". Ông Trump cũng bổ nhiệm tướng không quân John Raymond là người đứng đầu Bộ Chỉ huy mới này. Trong ảnh (từ trái sang): Tổng thống Mỹ Donald Trump, Phó Tổng thống Mike Pence, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper tại lễ ra mắt Bộ Chỉ huy không gian SpaceCom ở Washington DC., ngày 29.8. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 30.8, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết ông sẽ hợp tác với Nhật Bản nếu Tokyo chuyển sang đối thoại để chấm dứt tranh cãi ngoại giao và thương mại giữa hai nước. Tổng thống Moon tái khẳng định Chính phủ Hàn Quốc ưu tiên hàng đầu việc giải quyết những vấn đề tranh cãi với Nhật Bản thông qua đối thoại. Ông Moon cũng đề nghị Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng hành động hướng Nhật Bản tới đối thoại và tham vấn ngoại giao. Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại cuộc họp ở Seoul ngày 2.8.2019. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 30.8, Hội nghị quốc tế Tokyo về Phát triển châu Phi (TICAD) lần thứ 7 đã bế mạc tại TP Yokohama (Nhật Bản), với việc thông qua Tuyên bố chung Yokohama 2019, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì trật tự trên biển dựa trên quy tắc phù hợp với luật pháp quốc tế. Tuyên bố Yokohama còn nêu bật vai trò bổ sung cho nhau của các hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và khu vực, và vai trò cơ sở hạ tầng với tư cách động lực tăng trưởng kinh tế chủ chốt. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (giữa, hàng đầu) cùng các nhà lãnh đạo châu Phi chụp ảnh chung tại Hội nghị quốc tế Tokyo về Phát triển châu Phi (TICAD), tại Yokohama ngày 30.8. Ảnh: THX/TTXVN


Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 29.8 bày tỏ lo ngại Libya sẽ rơi vào một "cuộc nội chiến toàn diện" nếu không sớm có các động thái nhằm chấm dứt xung đột. Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi tất cả các bên ngừng sử dụng vũ khí gây nổ, gồm không kích và nã pháo, vào các khu vực dân cư. Trong ảnh: Lực lượng ủng hộ Chính phủ Libya được Liên hợp quốc bảo trợ xung đột với các tay súng miền Đông tại Al-Yarmook thuộc Tripoli ngày 29.8. Ảnh: THX/TTXVN


Trang theo dõi hàng hải Marine Traffic cho biết siêu tàu chở dầu Adrian Darya của Iran, vốn là tâm điểm của cuộc đối đầu giữa Washington và Tehran, đã đổi hướng một lần nữa trong ngày 30.8, tới cảng Iskenderun, phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lần thứ 3, con tàu này thay đổi điểm đến trong 10 ngày qua. Iskenderun cách nhà máy lọc dầu Baniyas của Syria 200 km về phía bắc, được cho là điểm đến ban đầu của tàu này. Trong ảnh: Tàu chở dầu Adrian Darya của Iran ở ngoài khơi Gibraltar, ngày 18.8.2019. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 30.8