Sự kiện nổi bật ngày 3.1

03/01/2021 18:48

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên tại Quảng Nam là sự kiện nổi bật ngày 3.1.

TRONG NƯỚC


Ngày 3.1, tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6.1.1946 - 6.1.2021) và tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam khoá XIV (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Tổng tuyển cử năm 1946 là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng. Thành công của cuộc Tổng tuyển cử đã và đang để lại bài học kinh nghiệm quý báu có thể vận dụng trong việc hoàn thiện chế độ bầu cử. Tổng tuyển cử để xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân. Bên cạnh đó là phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân trong công tác kiến quốc, lôi cuốn nhân dân tham gia công việc của Nhà nước. Sự kiện này còn bảo đảm quyền tự do bầu cử với những quy định linh động, sáng tạo; bảo đảm vận động bầu cử dân chủ, tìm người có đức, có tài gánh vác việc nước. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 3.1, các y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An vẫn đang tích cực điều trị cho 8 nạn nhân bị đa chấn thương trong vụ tai nạn lao động rơi thang cuốn vào chiều 2.1, tại công trường thi công Trụ sở làm việc mới của Sở Tài chính tỉnh Nghệ An, nằm trên trục đường Đại lộ Lê Nin, TP Vinh (Nghệ An). Hiện nay, các nạn nhân đều đã được phẫu thuật cấp cứu và tiến hành các xét nghiệm cần thiết; tiến triển sức khỏe tốt. Trong ảnh: Các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An.  Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN


Rạng sáng 3.1, trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, đoạn qua địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành (Tiền Giang) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Xe ô tô tải 63C-128.24 do tài xế Nguyễn Viết Thanh (sinh năm 1982, ngụ xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) điều khiển đang lưu thông trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, hướng về Tiền Giang đã bất ngờ đâm vào trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa. May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng phương tiện và nhiều tài sản tại trạm thu phí bị hư hỏng nặng. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Minh Trí - TTXVN


Thượng tá Trình Văn Tiến, Phó Trưởng Phòng Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Bình Định cho biết, đến 11 giờ ngày 3.1, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã kiểm soát, khống chế được đám cháy trong khu nhà xưởng Công ty CP May Tam Quan thuộc phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định). Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng ngày 3.1, nhận tin báo cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Bình Định đã khẩn trương huy động trên 60 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường để chữa cháy. Thượng tá Trình Văn Tiến trực tiếp chỉ huy tại hiện trường. Khi đến nơi, toàn bộ khu vực nhà xưởng nguyên liệu, khu chứa thùng hàng và thành phẩm đã đổ sập. Do phần lớn nguyên vật liệu là chất dễ cháy nên ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Được biết, toàn bộ phần trên mái của nhà xưởng được lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ cháy, nỗ lực không để lửa bùng phát. Ảnh: TTXVN


Theo Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, trong 2 ngày nghỉ lễ Tết dương lịch 2021, tỉnh Quảng Ninh đã đón được hơn 140.000 lượt khách du lịch tham quan, nghỉ dưỡng. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được chính quyền địa phương, các điểm du lịch chú trọng thực hiện nghiêm túc. Riêng vịnh Hạ Long trong ngày 1 và 2.1 đón gần 5.000 lượt khách, trong đó lượng khách lưu trú trên vịnh là hơn 1.360 lượt khách; khách tham quan Khu Di tích danh thắng Yên Tử đạt hơn 5.200 khách; Bảo tàng Quảng Ninh đạt gần 5.600 lượt khách, còn lại là các điểm du lịch khác. Tổng khách lưu trú trên địa bàn là 110.000 lượt khách. Trong ảnh: Sự kiện thu hút du khách và người dân tham gia. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

QUỐC TẾ


Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết đã có hai binh sĩ Pháp thiệt mạng và một binh sĩ khác bị thương trong một chiến dịch quân sự ở Mali trong ngày 2.1 khi một thiết bị nổ tự chế bắn trúng xe bọc thép của họ. Theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân của Pháp, vụ việc xảy ra vào cuối ngày khi những binh lính trên đang làm nhiệm vụ trinh sát và thu thập thông tin tình báo ở khu vực Menaka phía Đông Mali. Cũng theo hội đồng này, với thương vong mới nhất trên, tổng số binh lính Pháp thiệt mạng tại khu vực miền Tây Mali kể từ khi Pháp lần đầu tiên can thiệp quân sự vào nước này hồi năm 2013 đã lên tới 50 người. Trong ảnh: Hai binh sĩ Pháp thiệt mạng trong vụ tấn công của các phần tử thánh chiến tại Mali ngày 3.1. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong 24 giờ qua, nước Mỹ đã ghi nhận số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cao nhất trong ngày, với hơn 277.000 bệnh nhân mới. Hiện Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 trên thế giới, với gần 20,9 triệu trường hợp mắc bệnh và hơn 358.000 trường hợp tử vong. Trong ảnh: Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Tarzana, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 3.1, giới chức Pakistan cho biết ít nhất 11 công nhân tại một mỏ than đã thiệt mạng và 3 người bị thương sau khi những tay súng tấn công tại huyện Bolan, thuộc tỉnh Balochistan, Tây Nam nước này. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Hiện chưa có cá nhân hoặc nhóm nào nhận chủ mưu vụ tấn công dã man này. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Pakistan gác tại hiện trường một vụ tấn công do các phiến quân tiến hành tại huyện Karak, tỉnh Peshawar, Pakistan. Ảnh: AFP/TTXVN


Dân số Hàn Quốc lần đầu tiên giảm trong năm 2020 với số người được sinh ra ở mức thấp kỷ lục, thấp hơn cả số người tử vong. Theo số liệu điều tra dân số mới nhất do Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc công bố, tính đến ngày 31.12.2020, nước này có số dân 51.829.023 người, giảm 20.838 người so với cuối năm 2019. Dân số Hàn Quốc đã tăng lên trong mỗi 10 năm trước đó mặc dù tốc độ tăng đã giảm dần từ 1,49% trong năm 2010 xuống chỉ còn 0,05% vào năm 2019. Trong năm 2020, tại nước này có 275.815 người được sinh ra, giảm 10,65% so với năm trước, tuy nhiên số người tử vong lại tăng 3,1% so với năm 2019 lên mức 307.764 người. Theo bộ trên, trong bối cảnh tỷ lệ sinh giảm nhanh chóng, chính phủ cần thực hiện những thay đổi cơ bản đối với các chính sách liên quan. Trong ảnh: Một gia đình ở Seongnam, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 3.1, bitcoin, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã lần đầu tiên tăng vượt mức 34.000 USD, chỉ vài tuần sau khi phá mốc quan trọng 20.000 USD. Theo Bloomberg, đồng tiền trên đã tăng 7,8% trong phiên giao dịch ngày 3.1 lên mức 34.182,75 USD, trước khi giảm trở lại mức 33.970 USD vào lúc 15h - giờ Singapore. Trước đó, đồng Bitcoin đã tăng gần 50% giá trị trong tháng 12.2020, khi lần đầu tiên phá mốc 20.000 USD. Trong ảnh: Đồng tiền điện tử Bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 3.1