Sự kiện nổi bật ngày 31.10

31/10/2020 20:04

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V, giai đoạn 2021 - 2025... là sự kiện nổi bật ngày 31.10.

TRONG NƯỚC

Chiều 31.10.2020, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V, giai đoạn 2021 - 2025. Hội nghị được tổ chức trực tuyến giữa điểm cầu trụ sở Bộ Tài chính với 62 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương; 700 đại biểu và cá nhân điển hình tiên tiến đại diện cho hơn 7 vạn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành tài chính. Tại Đại hội này, Ngành Tài chính vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất; các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được tặng Huân chương Chiến công, Huân chương Lao động và nhiều phần thưởng cao quý khác. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Bộ Tài chính. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ngày 31.10.2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Giáo dục năm 2020. Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và giai đoạn 2016-2020; thống nhất phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo hội nghị. Đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố tại 63 điểm cầu trực tuyến cùng tham dự. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Đến sáng 31.10.2020, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị Quân khu 5, công an, bộ đội Biên phòng và thanh niên địa phương phối hợp tìm kiếm 12 nạn nhân hiện còn đang bị mất tích. Bộ Quốc phòng đã huy động hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn, khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ lần này. Ngay trong sáng 31.10, tại Sở Chỉ huy tiền phương ở huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam), trong cuộc họp khẩn, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5, đã chỉ đạo tăng cường lực lượng, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở đất ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, đồng thời bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia tìm kiếm. Trong ảnh: Tích cực tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Ảnh: Đoàn Hữu Trung – TTXVN

Ngày 31.10.2020, tại Cảng Ba Ngòi, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cam Ranh làm thủ tục bàn giao 11 ngư dân Bình Định trên tàu cá BĐ 98658 TS cho địa phương và gia đình. Tham gia buổi bàn giao có ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cùng đại diện Biên phòng tỉnh và gia đình chủ tàu. Khi vào bờ, các ngư dân đều có sức khỏe ổn định. Trong ảnh: Cán bộ Vùng 4 Hải quân hỗ trợ quà cho các ngư dân tàu BĐ 98658 TS. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Ngày 31.10.2020, tại khu vực sông Vàm Nao (một nhánh của sông Hậu), thuộc thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang phối hợp với Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), UBND huyện Phú Tân, Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang và các ngành chức năng tỉnh An Giang tổ chức thả gần 19 tấn cá giống các loại và hơn 100.000 con cá giống bản địa quý hiếm về với thiên nhiên. Đây là hoạt động thiết thực nhằm góp phần phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Trong ảnh: Đại biểu tham gia thả cá giống về với thiên nhiên. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Rạng sáng 31.10.2020, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Ma túy huyện Châu Phú, tỉnh An Giang phát hiện và bắt giữ xe tải mang biển kiểm soát 67C 077.39 do Nguyễn Minh Tiến (ngụ Mỹ Phó, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú) điều khiển và xe tải biển kiểm soát 67C 126.55 do Trần Anh Kiệt (ngụ phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, An Giang) điều khiển xe vận chuyển hơn 7.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Hero, Jet và 32 tấn đường trắng Campuchia nghi nhập lậu. Theo điều tra ban đầu 2 tài xế khai nhận toàn bộ số hàng trên vận chuyển từ Châu Đốc về tiêu thu tại Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang. Công an huyện Châu Phú tiếp tục điều tra, làm rõ. Trong ảnh: Lực lượng công an kiểm đếm số lượng thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Hero, Jet vận chuyển trên 2 xe tải. Ảnh: TTXVN phát

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và Tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An), Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Cục Hải quan Nghệ An) vừa phó hợp mật phục tại khu vực đường mòn trên vành đai biên giới thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) để đón bắt nhóm đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào sang Việt Nam. Phát hiện lực lượng mật phục, các đối tượng đã bỏ chạy, vừa chạy, vừa nổ súng để tẩu thoát trở lại bên kia biên giới, vứt lại chiếc ba lô chứa 30 bánh heroin. Các lực lượng chức năng đang tổ chức phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của Lào khẩn trương truy bắt các đối tượng. Trong ảnh: 30 bánh heroin của nhóm đối tượng vận chuyển ma túy bỏ lại hiện trường. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

Theo báo cáo mới nhất của giới chức Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, trận động đất có độ lớn 6,7 tại vùng bờ biển phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ và một phần Hy Lạp ngày 30.10.2020 đã làm ít nhất 22 người thiệt mạng, gần 800 người bị thương và hàng chục tòa nhà cao tầng đổ sập. Phần lớn những thiệt hại về người và tài sản được ghi nhận tại thành phố Izmir của Thổ Nhĩ Kỳ - nơi có 3 triệu người dân sinh sống và tập trung nhiều nhà cao tầng. Hiện cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đang đẩy nhanh công tác tìm kiếm cứu nạn người mắc kẹt trong các đống đổ nát. Trong khi đó, Hy Lạp ghi nhận 2 ca tử vong là 2 thiếu niên đang trên đường đi học trở về nhà. Nhà chức trách lo ngại số nạn nhân thiệt mạng có thể còn tăng. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường một tòa nhà bị sập do động đất ở Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30.10.2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tại cuộc gặp ở Geneva (Thụy Sĩ), ngày 30.10, Ngoại trưởng hai nước Armenia và Azerbaijan cùng với đặc phái viên của Pháp, Nga và Mỹ đã nhất trí các biện pháp nhằm tháo gỡ xung đột tại khu vực Nagorny-Karabakh, song không đề cập cam kết ngừng bắn mới.  Pháp, Nga và Mỹ là ba đồng chủ tịch Nhóm Minsk thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) làm trung gian hòa giải xung đột tại Nagorny-Karabakh. Theo một tuyên bố chung đưa ra sau cuộc gặp, Armenia và Azerbaijan nhất trí không nhằm vào dân thường hoặc các mục tiêu phi quân sự ở Nagorny-Karabakh, phù hợp với luật nhân đạo quốc tế. Tuyên bố cũng nêu rõ sau 3 lệnh ngừng bắn thất bại, Armenia và Azerbaijan sẽ liên lạc bằng văn bản và trao đổi về việc thiết lập các "cơ chế xác minh việc thực thi ngừng bắn". Trong ảnh (tư liệu): Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (giữa) chủ trì cuộc đàm phán cấp cao giữa Ngoại trưởng Armenia Zohrab Mnatsakanyan (phải) và Ngoại trưởng Azerbaijan Jeyhun Bayramov tại Moskva ngày 9.10.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Một bồi thẩm đoàn ở bang Texas (Mỹ) ngày 30.10 ra phán quyết hãng Apple phải trả 503 triệu USD vì vi phạm bản quyền công nghệ mạng riêng ảo (VPN) của công ty an ninh phần mềm VirnetX có trụ sở tại bang Nevada. Cuộc chiến pháp lý giữa Apple và VirnetX liên quan đến an ninh truyền dữ liệu trong các thiết bị như  iPhone, iPad và iPod Touch. Trong đơn kiện, VirnetX cho rằng chức năng VPN On Demand của Apple sử dụng công nghệ được cấp bằng sáng chế của VirnetX. Phía Apple phản bác tính hiệu lực của bằng sáng chế của VirnetX. Phản ứng về phán quyết trên của bồi thẩm đoàn, Apple cho biết hãng dự định kháng cáo. Apple nhấn mạnh "những vụ kiện kiểu này chỉ dập tắt sáng tạo và gây thiệt hại đối với người tiêu dùng". Trong ảnh (tư liệu): Biểu tượng Apple tại một cửa hàng ở San Francisco, bang California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 31.10