Sự kiện nổi bật ngày 31.12

31/12/2020 19:15

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư; Nỗ lực vượt qua khó khăn, tăng tốc phát triển... là những sự kiện nổi bật ngày 31.12.

TRONG NƯỚC


Ngày 31.12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen Thưởng Trung ương dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư (31.12.1945 - 31.12.2020) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải có tầm nhìn xa hơn các bộ, ngành khác, phải là bộ đi đầu trong đổi mới tư duy và lan tỏa tư duy đổi mới sáng tạo sang các bộ, ngành khác và các địa phương trong cả nước. Bộ cần tham mưu để thể chế, pháp luật, chính sách trở thành đột phá cho các đột phá khác của Việt Nam hiện nay cũng như trong những năm tới. Làm sao để giàu trước khi già chứ không phải già trước khi giàu… Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen Thưởng Trung ương trao Huân chương Độc lập hạng nhất cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 31.12, tại trụ sở UBND Quận 2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết: Đây là lần đầu tiên mô hình thành phố trong lòng một thành phố trực thuộc Trung ương được hiện thực hóa trong cuộc sống, là tiền đề quan trọng để hình thành khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông, là hạt nhân và là cực tăng trưởng mới thúc đẩy kinh tế TP Hồ Chí Minh cùng Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phát triển. Trong ảnh: Trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính và thành lập TP Thủ Đức trực thuộc TP Hồ Chí Minh tại lễ công bố. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN 


Ngày 31.12, tại Vĩnh Long, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tới tham dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; công bố Quyết định công nhận TP Vĩnh Long là đô thị loại II và thị xã Bình Minh là đô thị loại III; tổng kết, trao giải Văn học nghệ thuật “Văn Xương Các” tỉnh Vĩnh Long năm 2020 và cuộc thi sáng tác ca khúc “Vĩnh Long - Tình đất, tình người”. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Vĩnh Long là đô thị loại II. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN


Ngày 31.12, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, tổng kết công tác Dân vận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và hơn 3100 đại biểu dự tại 63 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố dự Hội nghị. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Năm 2020, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đã nhanh chóng thích nghi với tình hình dịch bệnh COVID-19, kịp thời chuyển đổi cơ cấu mặt hàng để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho hàng triệu lao động. Giá trị xuất khẩu dệt may của Việt Nam năm 2020 đạt 35 tỷ USD, giảm 10,5% so với năm 2019. Trong ảnh: May hàng xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản của Công ty CP May Hưng Việt, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Trần Việt – TTXVN


Ngày 31.12, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang tiếp tục lấy lời khai, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định đối với hơn 60 người được phát hiện dương tính với chất ma túy sau khi Công an TP Đồng Xoài đột kích 2 quán bar trên địa bàn. Trước đó, đêm 30.12, gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an TP Đồng Xoài đã bất ngờ đột kích 2 quán bar: Latin (thuộc phường Tân Xuân) và HV Club (phường Tân Phú, TP Đồng Xoài). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm nam, nữ thanh niên đang bay lắc, nhảy múa trong tiếng nhạc chát chúa. Kiểm tra bằng test nhanh ma túy toàn bộ số người trong 2 quán bar, Công an TP Đồng Xoài đã phát hiện hơn 60 người dương tính với chất ma túy, trong đó có gần 20 nữ. Trong ảnh: Lực lượng cảnh sát kiểm tra tại quán bar. Ảnh: Tất Thành – TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 31.12, các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra việc chốt sổ tài chính năm 2020 tại một số đơn vị. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo UBND, HĐND tỉnh và một số sở, ban, ngành liên quan đi kiểm tra tại Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Dương, Kho bạc Nhà nước) tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan Hải Dương và một số tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đề nghị các đơn vị tập trung cùng với tỉnh tháo gỡ điểm nghẽn, tạo sự thông thoáng trong môi trường kinh doanh cũng như thu hút đầu tư. Thực hiện triệt để phương châm cấp ủy, chính quyền địa phương phục vụ nhân dân, đồng hành cùng doanh nghiệp… Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đề nghị các đơn vị tài chính quyết tâm vượt qua khó khăn, giúp Hải Dương tăng tốc phát triển. Ảnh: Hà Kiên


Sáng 31.12, huyện Thanh Miện tổ chức đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019 và Huân chương Lao động hạng ba. Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Bí Thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Văn Tuấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Nội vụ dự. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng lưu ý huyện Thanh Miện cần tiếp tục xây dựng các kế hoạch, đề án xây dựng NTM trong giai đoạn tiếp theo theo hướng nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí đã đạt được. Xác định rõ tiến độ, nguồn lực và trách nhiệm xây dựng NTM cụ thể đối với từng xã. Từ đó hướng tới mục tiêu “nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, nông nghiệp bền vững”… Trong ảnh: Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng trao Huân chương Lao động hạng ba cho Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Miện. Ảnh: Nguyễn Mơ


Chiều 31.12, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm của Bộ Công an đối với đại tá Lê Đức Thành, Phó Cục trưởng An ninh Đối ngoại giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh; công bố quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Trần Đình Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhận chức vụ Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Trong ảnh: Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, đại tá Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Lê Đức Thành, Phó Cục trưởng An ninh Đối ngoại giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Danh Trung


Chiều 31.12, UBND tỉnh nghe báo cáo kết quả công tác hiến máu tình nguyện năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Kết luận hội nghị, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh đề nghị năm 2021 cần xây dựng kế hoạch tổ chức thu nhận máu phù hợp với tình hình tỉnh Hải Dương, bảo đảm tuyệt đối an toàn khi tiếp nhận máu trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19… Trong ảnh: Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Việt Quỳnh


Vào lúc 11 giờ 30, ngày 31.12, tại km 75+500 quốc lộ 37 đoạn qua xã Thanh Quang (Nam Sách), tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) phát hiện xe ô tô 15B.027-12 do anh Nguyễn Văn Duy (sinh năm 1991, xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng, Bắc Giang) lái vi phạm giao thông. Trong quá trình kiểm tra phương tiện, đội công tác phát hiện trên xe ô tô chở một số thùng catton, bao, gói bên trong chứa nhiều loại hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ như: điện thoại, máy tính bảng, quần áo, mũ, nước ngọt, nước tương... Lái xe khai báo, số hàng trên được khách hàng gửi từ Lạng Sơn về TP Hải Phòng. Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm đếm hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: Đỗ Quyết

QUỐC TẾ



Ngày 31.12, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin các đại biểu tham dự Đại hội lần thứ VIII của Đảng Lao động Triều Tiên đã tập trung về Thủ đô Bình Nhưỡng. Động thái này dự báo khả năng Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Lao động Triều Tiên có thể diễn ra ngay trong tuần này. Theo KCNA, lễ trao chứng nhận cho các đại biểu về dự Đại hội đã diễn ra hôm 30.12. Tại buổi lễ, cựu Thủ tướng Kim Jae-ryong – với tư cách Chủ tịch ủy ban phụ trách công tác chuẩn bị đại hội - nhấn mạnh Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ VIII là “sự kiện chính trị quan trọng... sẽ xác định đường lối của công cuộc đấu tranh, cùng những chính sách mang tính chiến lược và chiến thuật nhằm vững bước đưa sự nghiệp xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa tiến vào chặng đường thắng lợi mới”. Trong ảnh: Toàn cảnh lễ trao chứng nhận cho các đại biểu về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng, ngày 30.12.2020. Ảnh: YONHAP/TTXVN


Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Nhật Bản và Vương quốc Anh chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2021, bảo đảm duy trì các hoạt động kinh doanh và tăng cường quan hệ song phương trong bối cảnh London có ý định gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Nội dung FTA Anh - Nhật có nhiều điểm tương đồng với FTA mà Nhật Bản đã ký với EU, trong đó có việc Anh dần xóa bỏ thuế với ô tô của Nhật cho đến năm 2026 và ngay lập tức miễn thuế nhập khẩu với hầu hết nông sản của Nhật như thịt bò và trà. Trong ảnh: Ô tô mới sản xuất của công ty Honda Nhật Bản tại bãi Royal Portbury ở Avonmouth, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 31.12, Hàn Quốc đã siết chặt biện pháp hạn chế để khống chế dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát tại các nhà tù, theo đó áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội ở mức cao nhất là cấp độ 3 đối với các cơ sở giam giữ trên cả nước, theo đó cấm việc thăm gặp phạm nhân và hủy tất cả các lớp học. Các cuộc gặp giữa tù nhân với luật sư cũng sẽ bị hạn chế trong khi tất cả các nhân viên của nhà tù sẽ giảm giờ làm. Các biện pháp hạn chế mới sẽ có hiệu lực trong 2 tuần, đến ngày 13.1.2021. Trong ảnh: Nhân viên y tế tới nhà tù Dongbu ở Seoul, Hàn Quốc sau khi phát hiện các tù nhân nhiễm COVID-19 ngày 19.12.2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 30.12, ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công do tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tiến hành ở miền Đông Syria. Theo hãng thông tấn nhà nước Syria SANA, vụ tấn công khủng bố làm 25 dân thường thiệt mạng và 13 người bị thương. Trong khi đó, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết vụ tấn công xảy ra ở tỉnh Deir Ezzor nhằm vào một xe buýt chở các binh lính Syria về nhà nghỉ phép. Các đối tượng đã mai phục gần khu vực làng Shula trước khi kích hoạt bom và xả súng vào đoàn xe chở các binh lính. Hai chiếc xe trong đoàn đã kịp thoát nạn. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công. Trong ảnh: Hiện trường vụ tấn công nhằm vào xe buýt chở các binh lính tại tỉnh Deir Ezzor, miền Đông Syria ngày 30.12. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 31.12