Sự kiện nổi bật ngày 3.12

03/12/2020 20:20

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt đoàn đại biểu dân tộc thiểu số về dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 các dân tộc thiểu số Việt Nam là sự kiện nổi bật ngày 3.12.

TRONG NƯỚC

Chiều 3.12.2020, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt đoàn đại biểu dân tộc thiểu số về dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 các dân tộc thiểu số Việt Nam. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu dân tộc thiểu số tại buổi gặp mặt. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Ngày 3.12.2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II, đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng (Việt Trì, Phú Thọ). Tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Đoàn đại biểu đã dâng hương, hoa, lễ vật, tưởng niệm các Vua Hùng, cầu cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn. Toàn dân tộc Việt Nam nói chung và các dân tộc thiểu số Việt Nam nói riêng nguyện một lòng cùng nhau đoàn kết, phát huy sức mạnh của cả dân tộc để xây dựng Tổ quốc Việt Nam vững mạnh, hùng cường; tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, đưa đất nước hội nhập và phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng tại Đền Thượng. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Ngày 3.12.2020, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Lễ khai trương Trang thông tin Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương tới dự. Trang thông tin về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tại địa chỉ https://daihoidang.vn được phổ biến bằng 5 ngôn ngữ gồm tiếng Việt, Anh, Tây Ban Nha, Trung Quốc và Nga có nhiệm vụ tích hợp dữ liệu, truyền tài thông tin bằng nhiều loại hình khác nhau để các cơ quan báo chí, các cơ quan, bộ, ban ngành Trung ương, địa phương và các hãng thông tấn quốc tế có thể khai thác, tra cứu, sử dụng rộng rãi. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trang thông tin Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Liên quan đến sự việc để xảy ra lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng những ngày qua, ngày 3.12, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” theo Điều 240, Bộ luật Hình sự 2015.Theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Công an thành phố xác định vụ việc này dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nên phải xử lý nghiêm. Sau khi khởi tố hình sự, Cơ quan điều tra sẽ điều tra toàn diện, khách quan, "cá thể hóa" trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan. Đây là vụ án rất đặc thù khi mà TP Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên khởi tố vụ án hình sự “Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” theo Điều 240 Bộ luật Hình sự. Trong ảnh: Công an Thành phố cung cấp thông tin về việc khởi tố vụ án về vụ việc lây lan COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh: Thành Chung - TTXVN

Ngày 3.12.2020, Vietnam Expo lần thứ 18 là sự kết hợp gồm chuỗi Triển lãm Ngũ kim – Dụng cụ cầm tay; Triển lãm Công nghệ làm vườn – Trang trí cảnh quan cùng các khu gian hàng quốc tế, khu gian hàng xúc tiến thương mại và đầu tư trên cả nước đã khai mạc tại Trung tâm hội nghị và triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TP Hồ Chí Minh. Đây là chuỗi sự kiện được tổ chức bởi công ty Vinexad và một số đơn vị xúc tiến thương mại, đầu tư, với sự tham gia của 250 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Vietnam Expo lần thứ 18 diễn ra từ ngày 3.12 đến hết ngày 5.12. Trong ảnh: Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm dụng cụ cầm tay đến khách tham quan. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN

Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai (Cục Quản lý thị trường tỉnh) phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài chính, Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh vừa tiến hành tiêu hủy 208.849 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại, trị giá gần 4 tỉ đồng. Trong số thuốc lá bị tiêu hủy, nhiều nhất là thuốc Jet với 119.486 bao, tiếp đến là Esse (35.535 bao), Hero (17.262 bao), Cowboy (7.810 bao), Scott (5.940 bao), Caraven (5.135 bao), Dom (3.920 bao), 555 (3.587 bao). Ngoài ra còn nhiều loại khác như: Canyon, England, Captain Black, Rich Mon, The One Blue, Prisident...Đây là vật chứng và tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu từ ngày 1.4.2018 đến ngày 30.7.2020 đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định tịch thu và quyết định xử lý tang vật. Trong ảnh: Kiểm đếm số thuốc là lậu mang đi tiêu hủy. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN 

Tính đến ngày 3.12.2020, mưa lũ đã làm gần 300 nhà dân tại hai huyện Ea Kar và M’Đrắk (Đắk Lắk) bị ngập lụt. Tại huyện Krông Bông, có 3 nhà dân bị sập và 4 nhà hư hỏng nặng do sạt lở đất, 30 nhà khác có nguy cơ cao bị ảnh hưởng sạt lở đất (trong đó 1 nhà có nguy cơ sập). Toàn huyện Krông Bông còn có 4 điểm đường giao thông bị ngập làm 379 hộ dân đang bị chia cắt. Nước sông Krông Ana (huyện Krông Ana) đang lên gây ngập lụt tại 2 xã Dur Kmăl và Bình Hòa, 60 hộ dân bị ngập lụt đã được sơ tán để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, mưa lũ cũng làm ngập úng hơn gần 1.000 ha hoa màu, nhiều công trình thủy lợi, giao thông hư hỏng nặng. Trong ảnh: Một căn nhà của người dân xã Hòa Phong, huyện Krông Bông bị sập hoàn toàn do lở đất. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN


TRONG TỈNH

Sáng 3.12, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII khai mạc Hội nghị lần thứ hai. Hội nghị tập trung xem xét, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) năm 2020 và kế hoạch năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021; tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020, phương án bổ sung ngân sách địa phương năm 2021; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025; báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025. Hội nghị lần này cũng thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ bế mạc vào sáng 4.12. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Ảnh: Hoàng Biên

QUỐC TẾ

Ngày 2.12.2020, Ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhóm họp thảo luận sự thay đổi cán cân quyền lực toàn cầu. Cuộc họp có sự tham gia của đại diện các nước Phần Lan, Thụy Điển, Liên minh châu Âu (EU) và các đối tác châu Á - Thái Bình Dương gồm Australia, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc. Dẫn nguồn trang web của NATO cho biết, tại cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến, các Ngoại trưởng NATO đã nhất trí một báo cáo về các hoạt động của Trung Quốc ảnh hưởng đến NATO, trong đó có các khía cạnh công nghệ tiên tiến và cơ sở hạ tầng. Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh NATO sẵn sàng duy trì phối hợp với Trung Quốc như hiện nay trên cơ sở tôn trọng trật tự quốc tế dựa trên các quy tắc. Trong ảnh: Trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP/TTXVN

Giới chức quân sự Mỹ ngày 2.12.2020 cho biết Lầu Năm Góc đã phê chuẩn kế hoạch giảm quân số tại Afghanistan, theo đó vẫn duy trì hai căn cứ quân sự lớn ở nước này. Kế hoạch trên nhằm thực hiện lệnh của Tổng thống Donald Trump cắt giảm gần một nửa quân số Mỹ đồn trú tại Afghanistan xuống còn 2.500 người vào ngày 15.1.2021. Tướng Mark Milley, Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cho biết quân đội Mỹ cũng sẽ tiếp tục hai sứ mệnh chủ chốt: hỗ trợ các lực lượng an ninh Afghanistan đang mắc kẹt trong một cuộc xung đột với phiến quân Taliban và tiến hành các chiến dịch chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng cũng như các phần tử thuộc mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Mỹ tại căn cứ không quân Bagram, phía bắc thủ đô Kabul, Afghanistan, ngày 8.12.2001. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong quý III/2020, Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU). Đây được cho là do tác động của đại dịch COVID-19 khiến nền kinh tế Mỹ gặp khó khăn, trong khi các hoạt động kinh tế của Trung Quốc bật tăng trở lại. Dữ liệu do Cơ quan thống kê châu Âu Eurostat công bố ngày 2.12.2020 cho thấy trong 9 tháng đầu năm 2020, kim ngạch thương mại giữa EU và Trung Quốc đạt 425,5 tỷ euro (514 tỷ USD), trong khi kim ngạch thương mại giữa EU và Mỹ đạt mức 412,5 tỷ euro. Theo Eurostat, kết quả trên là do sự gia tăng 4,5% từ lượng hàng hóa nhập khẩu vào EU từ Trung Quốc, trong khi lượng hàng hóa xuất khẩu không thay đổi. Ngược lại, hoạt động thương mại giữa EU với Mỹ sụt giảm đáng kể ở cả hai chiều nhập khẩu (âm 11,4%) và xuất khẩu (âm 10,0%).  Trong ảnh: Một cảng container ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 3.12