Sự kiện nổi bật ngày 31.5

31/05/2020 18:37

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và tặng quà cho công nhân lao động tại Công ty TNHH Điện tử Foster là sự kiện nổi bật ngày 31.5.

TRONG NƯỚC


Nhân dịp Tháng Công nhân, chiều 31.5, tại tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và tặng quà cho công nhân lao động tại Công ty TNHH Điện tử Foster (Việt Nam). Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm nhà máy của Công ty TNHH điện tử Foster. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ngày 31.5, tại Long An diễn ra Lễ công bố huyện nông thôn mới Châu Thành (Long An). Đây là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Long An. Tới dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Long An và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong huyện. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng III cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành vì thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN


Ngày 31.5, tại TP Vinh, Nghệ An diễn ra Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VI-2020. Đến dự có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cùng 401 thanh niên tiêu biểu của cả nước. Trong ảnh: Trao bằng khen tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN


Ngày 31.5, tại TP Vinh (Nghệ An), Tổng cục Du lịch, Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) và Hội đồng Tư vấn du lịch quốc gia phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Bàn giải pháp thúc đẩy du lịch nội địa và phục hồi du lịch quốc tế hậu COVID -19 tỉnh Nghệ An năm 2020”. Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN


Sáng 31.5, tại TP Hồ Chí Minh, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà 617 đường Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Lực lượng chức năng đã giải cứu kịp thời 5 người trong gia đình. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TTXVN 


Ngày 31.5, tại sân vận động thị trấn huyện Bắc Hà (Lào Cai) diễn ra vòng chung kết Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà mở rộng 2020. Tham dự vòng chung kết có 33 kị sĩ đến từ các xã trên địa bàn và huyện lân cận. Các vòng đua đã diễn ra sôi động, hấp dẫn người xem, bởi những chú ngựa thồ và những kị sĩ chân đất so tài quyết liệt, mang tinh thần thượng võ của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao Tây Bắc. Trong ảnh: Các kị sĩ tranh tài trên đường đua. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN

QUỐC TẾ


Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vừa tuyên bố từ ngày 1.6 tới sẽ áp dụng một công thức phân phối và bán lẻ xăng dầu mới ở quốc gia Nam Mỹ. Chương trình mới bao gồm hạn ngạch sử dụng mỗi tháng với giá trợ cấp 5.000 bolivar/lít (tương đương 0,02 USD/lít), và sau đó sẽ áp dụng giá bán theo thị trường quốc tế. Kế hoạch này sẽ chấm dứt 20 năm trợ giá và ấn định giá bán xăng dầu, khiến quốc gia Nam Mỹ này có giá xăng rẻ nhất thế giới, gần như miễn phí. Trong ảnh: Các phương tiện xếp hàng chờ đổ xăng tại trạm xăng ở Caracas, Venezuela. Ảnh: AFP/TTXVN


Cơ quan đăng ký dược phẩm nhà nước Nga ngày 31.5 cho biết loại thuốc đầu tiên ở nước này chống SARS-CoV-2 – có tên gọi Avifavir do Quĩ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) và công ty “Trung tâm công nghệ cao ChemRar” hợp tác sản xuất đã được Bộ Y tế LB Nga cấp phép. Thông báo cho biết tên loại thuốc này đã chứng minh hiệu quả cao trong điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới trong các thử nghiệm lâm sàng và Avifavir là thuốc chống virus trực tiếp đầu tiên được đăng ký tại LB Nga. Trong ảnh: Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Tver, Nga ngày 30.5.2020. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 31.5, đền thờ linh thiêng Al-Aqsa tại Jerusalem đã mở lại cho các tín đồ sau hơn 2 tháng phải đóng cửa do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trong bối cảnh dịch bệnh có dấu hiệu lây lan chậm lại, Hội đồng Hồi giáo Waqf đã dỡ bỏ các biện pháp hạn chế và mở lại khu đền thờ này. Các tín đồ phải đeo khẩu trang, tự mang thảm khi muốn cầu nguyện bên trong đền thờ hay ở khu vực sân bên ngoài. Hiện chưa rõ số người vào đền có bị giới hạn hay không. Trong ảnh: Các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện tại đền thờ Al-Aqsa ở Jerusalem ngày 31.5. Ảnh: AFP/TTXVN


Ít nhất 10 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra trên một xe buýt nhỏ ở ngoại ô thủ đô Mogadishu của Somalia.Theo thông báo ngày 31.5 của Chính phủ Somalia, vụ nổ xảy ra gần làng Lafole, dọc tuyến đường từ Afgoye tới thủ đô Mogadishu. Những nạn nhân đều là dân thường trên xe, họ đang trên đường tới tham dự một đám tang.Các nhân chứng cho biết chiếc xe buýt đã bị phá hủy hoàn toàn và cảnh tượng tại hiện trường rất kinh hoàng khi những người chết và bị thương nằm rải rác. Nhiều thi thể không còn nguyên vẹn hoặc bị cháy xém. Trong ảnh (tư liệu): Nhân viên y tế chuyển thi thể nạn nhân ở Mogadishu, Somalia. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 31.5